Quốc Oai-Hà Nội: Hội nghị bàn giải pháp lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng

2023-05-31 08:25:00 0 Bình luận
UBND huyện Quốc Oai tổ chức họp hội nghị tập thể lãnh đạo UBND huyện về tình hình xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Ông Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, huyện Quốc Oai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Nhờ vậy công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng công trình vi phạm giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái; các xã, thị trấn đã tập trung xử lý vi phạm triệt để ngay từ khi mới phát sinh góp phần từng bước lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn của huyện từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện phát sinh 37 trường hợp vi phạm, đến nay đã xử lý xong 22 trường hợp, đang xử lý 19 trường hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong đó các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định của luật đất đai; tuyên truyền các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; lập biên bản ngay từ khi mới phát sinh vi phạm và xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm đất đai trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát các công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn…

Kết luận hội nghị ông Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận kết quả đạt được trong công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trên địa bàn huyện; đặc biệt là sự phối hợp giữa các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương cần quyết liệt xử lý vi phạm đất đai ngay từ khi mới phát sinh để từng bước lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phải vào cuộc tích cực, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý; thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện sớm các trường hợp vi phạm. 

Yêu cầu UBND các xã đang tồn tại các trường hợp vi phạm chưa xử lý xong cần phối hợp với các phòng, ban huyện quyết liệt xử lý dứt điểm các vi phạm theo đúng thời gian và kế hoạch đã đề ra, báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: nếu địa phương nào không phát hiện sớm các vi phạm và xử lý dứt điểm ngay từ  khi mới sinh vi phạm thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện về đánh giá công tác cán bộ theo từng tháng.

Đề nghị Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện vi phạm, áp dụng ngay các biện pháp để ngăn chặn vi phạm và lập Biên bản vi phạm hành chính;  Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đôn đốc, xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...