Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hưng Yên: “Thành Hoàng cũng bị cò quay”?

30/09/2016 10:16
3:12
HOANHAP.VN - Thoạt nghe, câu chuyện trên tưởng như đùa nhưng lại hoàn toàn có thật. Chỉ có điều...
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 7/12/2011, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho Trường Trung cấp nghề Hưng Yên với tổng giá trị là 6,78 tỷ đồng. Trong đó, 3,28 tỷ đồng mua thiết bị cắt gọt kim loại và 3,499 tỷ đồng mua thiết bị nghề điện tử công nghiệp. Và ngày 23/12/2011, Trường Trung cấp nghề Hưng Yên đã tổ chức đấu thầu mua sắm các thiết bị trên.
 
Gói thầu mua sắm thiết bị cắt gọt kim loại có giá trúng thầu là 3,11 tỷ đồng, thấp hơn giá chào thầu là 170 triệu đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty CP Thiết bị công nghệ Phú Hưng, Công ty CP Tập đoàn công nghệ điện tử Việt Nam và Công ty CP Kỹ thuật thương mại Hưng Tín. Trên cơ sở kết quả đấu thầu, ngày 30/12/2011, Trường Trung cấp nghề Hưng Yên đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, điều khoản về thời hạn giao hàng chậm nhất đến ngày 10/2/2012. 
 
Mặc dù chưa nhận được lô hàng thiết bị theo như hợp đồng nhưng chỉ một ngày sau khi ký hợp đồng, ngày 31/12/2011, Trường Trung cấp nghề Hưng Yên và liên danh các nhà thầu cung cấp gói thầu mua sắm máy cắt gọt kim loại đã hợp thức hóa các loại chứng từ bằng cách: lập biên bản giao nhận hàng hóa, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn... Tất cả các chứng từ trên đều là khống và mang ra Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên làm thủ tục thanh toán.


 Trường Trung cấp nghề Hưng Yên nơi ông Lê Hữu Thuận- GĐ Sở LĐTBXH kiêm Hiệu trưởng
 
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sau khi nhận được nguồn tiền của Trường Trung cấp nghề do Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên chuyển, liên danh nhà thầu cung cấp gói thầu cắt gọt kim loại đã cao chạy xa bay, bặt vô âm tín đến cho đến nay vẫn không chuyển hàng cho Trường Trung cấp nghề Hưng Yên theo như hợp đồng đã ký kết. 
 
Theo ông Nguyễn Thành Hoàng- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Yên thì sở dĩ có việc nghiệm thu khống như vậy là do thủ tục đấu thầu chậm, lại liên tục bị gây khó dễ. Đến khi tổ chức đấu thầu được thì đã cận kề hết năm ngân sách. Để đuổi kịp kế hoạch ngân sách nhà trường đành phải làm khống hồ sơ nghiệm thu với nhà thầu, chuyển ra Kho bạc trước thời điểm 31/12/2011, nếu không sẽ bị cắt kế hoạch ngân sách. Ai ngờ... bị dính quả lừa quá đậm như vậy!
 
Đục nước, béo cò?
 
Thói đời thường họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, khi sự việc vỡ lở, ngày 25/9/2014, Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Thông báo số 1209/TB-TU với nội dung yêu cầu ông Nguyễn Thành Hoàng- Hiệu trưởng và ông Bùi Chí Thành- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Yên nghỉ điều hành công việc để tập trung khắc phục hậu quả gói thầu đến hết tháng 11/2014, đồng thời giao ông Lê Hữu Thuận- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐTBXH) kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. 
 
Cũng kể từ thời gian này, ông Nguyễn Thành Hoàng liên tục bị ông Lê Hữu Thuận- Giám đốc Sở LĐTBXH kiêm Hiệu trưởng “cò quay”. Ông Hoàng cho biết, rất nhiều lần ông bị ông Lê Hữu Thuận gọi lên dọa nạt rằng việc ký khống biên bản nghiệm thu gói thầu máy cắt gọt kim loại, chuyển tiền cho nhà thầu khi chưa nhận hàng để nhà thầu ôm tiền bỏ chạy kia có thể bị tội tử hình nên phải thu xếp tiền đề “lo lót” cho xong. Cũng theo ông Nguyễn Thành Hoàng, tổng cộng ông Lê Hữu Thuận đã nhận của ông 800 triệu đồng. Lần đầu thì ông vui vẻ chấp nhận đưa không. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba mỗi một lần ông Thuận gọi yêu cầu chuẩn bị tiền rồi đến lấy tiền ông Nguyễn Thành Hoàng đều ghi âm lại để làm bằng chứng. 
 
Lại nói về lô hàng máy gọt cắt kim loại, cũng theo ông Nguyễn Thành Hoàng, để khắc phục hậu quả, ông và các thành viên Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề Hưng Yên đã phải ngậm đắng nuốt cay vay mượn và mang tiền nhà đi mua đền nhà trường lô hàng này. Khắc phục hậu quả với nhà trường và Nhà nước xong, mãi cũng chẳng được xem xét phục hồi chức vụ. Thấy mình đã mất chì, nay lại mất cả chài, án phạt vẫn đang lơ lửng trên đầu, ông Nguyễn Thành Hoàng hạ quyết tâm đến gặp ông Lê Hữu Thuận để xin lại tiền thì ông Thuận lại chối bay chối biến. Quá uất ức, tháng 6/2016 vừa qua, ông Hoàng đã phải làm đơn tố cáo ông Lê Hữu Thuận ra Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hưng Yên về hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
 
Được biết, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hưng Yên đã thụ lý đơn của ông Nguyễn Thành Hoàng tố cáo ông Lê Hữu Thuận và đã có kết quả điều tra ban đầu.

Hoanhap.vn sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang