Huyền thoại Na Hang - Điểm du lịch độc đáo

2022-04-30 07:43:47 0 Bình luận
Nằm cách thành phố Tuyên Quang 110km, Na Hang với những cánh rừng đại ngàn hùng vĩ và hình sông, thế núi làm đắm say lòng người, đang là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và kỷ niệm 75 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (4/1947-4/2022), ngày 29/4, UBND huyện Na Hang đã tổ chức khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang năm 2022.

Với chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, H’Mông, Đêm khai mạc đã đưa du khách lạc vào vẻ đẹp huyền diệu của núi rừng đại ngàn Tây Bắc. Qua điệu múa và lời ca của nhưng cô gái Dao, H’Mông xinh đẹp, cả cánh rừng Phiêng Bung, dòng sông Gâm và sông Năng, núi Pác Tạ huyền thoại... như hiển hiện trước mắt lữ khách. 

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo huyện Na Hang trồng cây lưu niệm tại công trình Bia lưu niệm Chi bộ Đảng Na Hang (1947 -2022).

Anh Hiệp, Chủ nhà hàng Homestay Thạch Hoa Viên, tại Tổ 3 , Thị trấn Na Hang cho biết, nhiều năm qua, để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi khi có khách đến lưu trú, chúng tôi đều mời các thành viên trong câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật đến biểu diễn hát Then, Cọi. Với khoảng sân vườn rộng, chúng tôi lập chương trình cho khách nhảy sạp, đốt lửa trại và giao lưu văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Tiếp đó, là lập chương trình cho khách thăm quan Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình, với hơn 8.000 ha diện tích là mặt nước và được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”; thác Khuổi Nhi, đền Pác Tạ, đền Pác Vãng, hang Phia Vài, Cọc Vài Phạ, vách Nàng tiên - Chú Khách,… Chúng tôi đã tạo những tour, tuyến du lịch dã ngoại, ngắm cảnh thiên nhiên bằng du thuyền đầy thú vị của du khách khi đến với Na Hang.
 

Anh Nông Văn Hiệp, chủ nhà hàng Homestay Thảo Hoa Viênchụp ảnh lưu niệm cùng khách thăm quan.

Sự giao thoa giữa các nền văn hóa, các dân tộc tạo nên sức lôi cuốn du khách bởi nét văn hóa bản địa truyền thống vô cùng độc đáo, đặc sắc của nhiều dân tộc được thể hiện qua các lễ hội cổ truyền như: Lễ hội Lồng Tông (người Tày), lễ Cấp sắc, lễ Tơ Hồng, lễ rước Dâu (người Dao) trong trang phục thổ cẩm độc đáo. Bên cạnh  đó với các di cốt hóa thạch có niên đại trên 10.000 năm tuổi được khai quật tại các di chỉ khảo cổ hang Phia Vài (Lâm Bình), Phia Muồn (Na Hang) còn được biết đến như một cái nôi của người Việt cổ, hàng Nà Thẳm – cơ quan ấn loát đặc biệt của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đến với Na Hang, du khách có thể ghé thăm và vãn cảnh đền Pác Tạ, đền Pác Vãng, chùa Phúc Lâm (nay thuộc xã Thượng Lâm – huyện Lâm Bình) nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, là nơi thờ Phật nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân nơi sở tại.

Du lịch sinh thái, thăm quan thắng cảnh núi rừng Na Hang, du lịch lễ hội, tâm linh là những yếu tố cấu thành giá trị văn hóa độc đáo, đa dạng của địa phương, tất cả tạo nên không gian muôn màu, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để từ đó, đem lại nét văn hóa ẩm thực thu hút nhiều thực khách khi đến với Na Hang: đặc sản rượu Ngô men lá, rượu Đao, lẩu cá Lăng, cá Bỗng, thịt trâu khô, thịt bò khô, xôi ngũ sắc…

Với những tiềm năng, thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa đa dạng và phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc của nhân dân các dân tộc huyện Na Hang hôm nay, sẽ là điểm tựa để phát triển kinh tế, văn hóa du lịch, đặc biệt là kinh tế du lịch, mô hình du lịch và dịch vụ du lịch; các tour, tuyến du lịch nối liền với các tỉnh bạn như huyện Bắc Mê – Hà Giang, huyện Chợ Đồn – Ba Bể, Pắc Nặm – Bắc Kan…sẽ được hình thành trong tương lai không xa và như câu hát mà nhạc sỹ Lê Việt Hòa đã viết: “Anh từ miền xuôi tới đây cùng em xây dựng tương lai. Anh từ miền xuôi tới đây cùng em xây dựng Na Hang ….đẹp tươi”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Na Hang đang viết lên một kỳ tích mới trong phát triển kinh tế, với chìa khóa mở cửa kho báu là câu thần chú: “Đưa du lịch bay cao như Chim phượng hoàng tung cánh”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Anh nằm lại nơi xa – tên anh sống mãi trong lòng người ở lại

Ở tuổi 26 – lứa tuổi của những ước mơ, hoài bão – liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư đã ngã xuống giữa chiến trường miền Tây, để lại sau lưng một hành trình ngắn ngủi mà rực rỡ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về anh vẫn được đồng đội lưu giữ như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
2025-07-23 15:28:42

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân đội tinh nhuệ, mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân

Sáng ngày 23/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tổng cục Chính trị và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại buổi làm việc.
2025-07-23 15:01:24

Nhiều xã ở Nghệ An ngập sâu do ảnh hưởng của bão Wipha

Hoàn lưu bão Wipha khiến nước sông, suối ở nhiều địa phương ở Nghệ An dâng cao đột ngột, gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
2025-07-23 12:28:19

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%

Vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức 45.942 tỷ đồng sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, giữ vững vị trí Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất hệ thống. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết của SHB không ngừng nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Trước đó, SHB đã hoàn tất chi trả 5% cổ tức 2024 bằng tiền mặt.
2025-07-22 12:00:00

Một thời vang bóng và nỗi lòng người nghệ sĩ

Ông Nguyễn Bách Bốn, sinh năm 1948, là một nghệ sĩ đến từ thôn Tây, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình – vùng đất linh thiêng nơi cố đô xưa. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, ông đã dành trọn tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho nghệ thuật rối chèo và sân khấu dân gian.
2025-07-22 09:51:00

Hải Phòng báo cáo nhanh về công tác phòng, chống bão số 3

Theo báo cáo nhanh , vào hồi 4h giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 102,7 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng 70km; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam
2025-07-22 09:06:19
Đang tải...