Khai mạc 'Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam 2023'

2023-05-24 23:26:39 0 Bình luận
Tối 24/5, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức khai mạc “Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam 2023”.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông; Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus Valery Gromada.

Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức tại TPHCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 24 – 27/5/2023. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa, thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc.

Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Việt Nam - Belarus có truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, gắn bó. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Nhân dân Belarus trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Sau hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Hợp tác Việt Nam - Belarus trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

“Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam lần này sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển.” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Thông qua các hoạt động được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người dân địa phương, bạn bè quốc tế có cơ hội thưởng thức các giá trị văn hóa đặc sắc của Belarus với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh phong cảnh của Belarus với chủ đề “Belarus qua con mắt họa sĩ”. Qua sự kiện lần này, đất nước Belarus muốn Việt Nam hiểu rõ hơn về nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc của Belarus và rất gần gũi với nhân dân Việt Nam hơn.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Cộng Hòa Belarus – ông Valery Gromada phát biểu.

Ông Valery Gromada nhấn mạnh, sự kiện “Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam 2023” sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2023, hai bên đã tiếp tục ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2023-2025 là bằng chứng về sự quan tâm lẫn nhau và mong muốn tiếp tục hợp tác giữa hai nước. Chương trình Văn hóa Belarus tại Việt Nam là sự kết hợp giữa truyền thống và thành tựu của các thế hệ khác nhau. Đồng thời, thể hiện sự phong phú và vẻ đẹp vô tận từ nghệ thuật của đất nước Belarus.

Đại biểu, quý khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc.

Được biết, trong sáng 24/5, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus – ông Valery Gromada đã có chuyến thăm và làm việc cùng Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức.

Chiều cùng ngày, tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam, phối hợp cùng Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức triển lãm tranh phong cảnh với chủ đề “Belarus qua con mắt họa sĩ”. Triển lãm trưng bày 31 bức tranh của các tác giả trẻ nổi tiếng từ Hội Họa sĩ Belarus, Học viện Nghệ thuật quốc gia Belarus mang đến trước mắt công chúng Việt Nam phong cảnh tuyệt đẹp của Belarus. 

Tại chương trình, Đoàn nghệ thuật Nhà nước Cộng hòa Belarus “Pesnyary”; Nghệ sĩ được vinh danh của Cộng hòa Belarus Janet; Nghệ sĩ được vinh danh của Cộng hòa Belarus Alyona Lanskaya… đã gửi đến khán giả những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc giới thiệu về con người, thiên nhiên và những hình ảnh đẹp của đất nước Belarus.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...