Khi nào Công ty TNHH Cảnh Long mới hết cảnh đi tìm công lý..?

2018-04-18 21:11:09 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập có nhận được Đơn Tố cáo ngày 29/3/2018 (kèm theo bộ hồ sơ) của Thương binh 2/4 Nguyễn Công Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Cảnh Long (Hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam), có trụ sở đặt tại: 126A Cầu Đất - Ngô Quyền - TP Hải Phòng.

 


Hồ sơ do Thương binh 2/4 Nguyễn Công Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Cảnh Long gửi đến Tòa soạn


Bộ hồ sơ gồm có: 1) Đơn Tố cáo ngày 29/3/2018 của ông Nguyễn Công Dũng - Giám đốc Cty TNHH Cảnh Long; 2) Công văn số 382/STN&MT ngày 14/2/2017 của Sở TNMT; 3) Giấy mời số 48/GM-TTr ngày 15/3/2017 của Thanh tra Sở TNMT; 4) Biên bản làm việc Xác định mốc giới, địa giới hành chính cấp xã giữa An Đồng và Đồng Thái tại khu đất bãi bồi ven sông Lạch Tray Cống Hoàng Mai 3 ngày 29/9/2014; 5) Công văn số 2059/STN&MT-CCQLĐĐ ngày 6/7/2017 của Sở TNMT; 6) Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 30/12/2016 và số 273/BC-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện An Dương; 7) Công văn số 448/TTTP-NV4 ngày 17/10/2016 của Thanh tra TP Hải Phòng; 8) Biên bản làm việc ngày 21/6/2016 của Thanh tra TP Hải Phòng; 9) Công văn số 8021/UBND-ĐC2 ngày 14/11/2017 của UBND TP Hải Phòng; 10) Thông báo số 26/TB-UBND ngày 6/7/2015 của UBND xã Đồng Thái; 11) Thông báo số 30/TB-UBND ngày 12/2/2015 và số 828/TB-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện An Dương; 12) Sơ đồ hiện trạng khu đất do Cty TNHH Cảnh Long đang quản lý ngày 12/11/2004 của xã An Đồng; 13) Công văn số 364/UBND-VXNC ngày 23/1/2017 của UBND TP Hải Phòng; 14) Biên bản làm việc ngày 9/5/2017 của Thanh tra Sở TNMT; 15) Công văn số 4083/UBND-DDC2 ngày 11/7/2017 của UBND TP Hải Phòng; 16) Biên bản xác định mốc giới thửa đất của CTy TNHH Cảnh Long ngày 30/11/2013 (Bản viết tay); 17) Biên bản làm việc ngày 13/4/2015 của UBND xã Đồng Thái (bản viết tay); 18) Thông báo về việc sử dụng đất của ông Phạm Thanh Hùng và ông Đỗ Thành Nam số 26/TB-UBND của UBND xã Đồng Thái; 19) Hợp đồng về việc trúng thầu đầm, hồ, áo, bãi bồi số 88/HĐ/KT ngày 12/11/2004 của UBND xã An Đồng.

Theo Đơn Tố cáo ngày 29/3/2018 và hồ sơ kèm theo, ông Dũng đã thuật lại từ việc Công ty TNHH Cảnh Long trúng thầu, ký hợp đồng việc sử dụng đầm, hồ, ao, bãi bồi ở xã An Đồng, huyện An Dương từ năm 2004, đến việc Công ty lấy diện tích đất này làm mặt bằng kinh doanh… Rồi đến cảnh bị ông Phạm Thanh Hùng và Đỗ Thanh Nam tranh chấp… Sự việc xảy ra từ năm 2014. Đỉnh điểm là liên tục trong các ngày 09/10/11/12….17/03/2018, ông Hùng và ông Nam đã đưa 02 xe ủi, đưa gạch, cát, xi măng vào khu vực đất đang tranh chấp với Công ty (đất) thuộc UBND xã An Đồng quản lý: mục đích san lấp và xây nhà để chia nhau.

Hơn 3 năm nay, đại diện Công ty đã gặp lãnh đạo UBND huyện An Dương nhiều lần nhưng đến này UBND huyện An Dương vẫn không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về việc giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty về tranh chấp tại khu vực bãi ven sông Lạch Tray, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trong đơn ông Dũng viết: “Rõ ràng hai ông Hùng và Nam là kẻ công khai tổ chức cướp đất của UBND xã An Đồng (đất của Công ty đang ký hợp đồng sản xuất) nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp cứng rắn để răn đe hành động của hai ông Hùng và ông Nam, mặc dù UBND thành phố đã có sự chỉ đạo cụ thể.

Qua sự việc trên chúng tôi thiết nghĩ là có sự bảo kê của chính quyền địa phương hay không? Có lợi ích nhóm hay không? Kẻ tham nhũng và kẻ cướp chiếm đất và tài sản của Công ty, của UBND xã An Đồng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn coi thường pháp luật

Tôi không hiểu vì lý do tại sao? Ông Chủ tịch UBND huyện An Dương đã cố tình không thực hiện ý kiến chỉ đạo “Bằng 3 văn bản” của ông Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, trong khi đó lãnh đạo thành phố và Trung ương đang mở rộng việc tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Tôi thiết nghĩ Quý lãnh đạo có biện pháp nào nữa không? Để ông Chủ tịch UBND huyện An Dương phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Để tránh thiệt hại cho Công ty, ổn định tinh thần cho anh em trong Công ty, tránh gây mất trật tự an ninh tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Thương binh chúng tôi tâm huyết với lời dạy của cụ Hồ : “Thương binh tàn nhưng không phế ” anh em thương binh trong Công ty đã góp mồ hôi và tiền của để tự kiếm sống, tự tạo dựng đời sống cho gia đình. Nay bị bọn tham nhũng và kẻ cướp đã tạo thành lợi ích nhóm cướp đi mồ hôi, tiền đầu tư suốt 14 năm trời của anh em thương binh chúng tôi”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 18/04/2018, Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập đã có Công văn số 95/2018/HNHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Công Dũng tới UBND TP Hải Phòng, để giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Công Dũng được biết./.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...