Về tham dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, có ông Trần Văn Phi - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã, ông Hồ Văn Đề - Chủ tịch UBND xã, đại diện các ban ngành cùng Ban chỉ huy xóm, gia đình và người dân.

Đại diện lãnh đạo xã, xóm cùng gia đình tham gia lễ khởi công.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hào sinh năm 1968 là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do lâm bệnh nặng sau khi bị tai biến gần 20 năm nay, cuộc sống trong gia đình đều do bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1966 vợ ông Hào và con trai Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 2002 lo toan, gánh vác. Hiện nay, gia đình đang sống trong gian nhà cấp bốn chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có điều kiện, khả năng để sửa chửa, nâng cấp, xây dựng.

Mặc dù đang bệnh nặng nhưng ông Hào vẫn cố gắng ngồi dậy để cùng vợ đón nhận tin vui.
Đứng trước tình hình đó, thông qua kiến nghị của Ban chỉ huy xóm, UBND xã xét thấy đối với gia đình ông Hào, đây là trường hợp cần được quan tâm, giúp đỡ, khắc phục kịp thời. Vì vậy, xã đã có văn bản trình lên UBMTTQ huyện Hưng Nguyên và UBMTTQ tỉnh Nghệ An xem xét và đồng ý cho chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết.
Với tổng mức kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó UBMTTQ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 60 triệu đồng theo chủ trương của tỉnh về đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền còn lại do anh em, bà con, làng xóm đóng góp ủng hộ.

Lực lượng Quân sự xã và gia đình tham gia tháo dỡ nhà.
Qua trao đổi, ông Hồ Văn Đề - Chủ tịch UBND xã cho biết “đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, thiết thực và kịp thời để giúp gia đình khắc phục khó khăn, có chổ ở tốt hơn, khang trang trang hơn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, xã đã huy động lực lượng Quân sự cùng với gia đình để tháo dỡ và tiến hành xây dựng theo kế hoạch; và đây cũng là trường hợp có quân nhân Nguyễn Minh Hoàng đã tình nguyện làm đơn thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nhập ngũ tháng 2/2021 mặc dù trong điều kiện gia đình có nhiều khó khăn”
Được biết, hiện nay cả hệ thống chính trị cùng người dân xã Hưng Phúc đang từng bước gấp rút hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo kế hoạch; để phấn đấu hoàn thành và thẩm định trong tháng 12 này.