Khu đô thị thương mại J- Dragon: Sự lựa chọn đầu tư phồn thịnh

2020-07-22 21:28:42 0 Bình luận
Mặt dù chỉ vừa hé lộ ra thị trường khoảng 272 sản phẩm shophouse, nhà phố thương mại. Nhưng dự án Khu đô thị thương mại J – Dragon đã thu hút sự chú ý đông đảo của giới đầu tư nhờ sở hữu những giá trị vượt trội. Đặc biệt đây được đánh giá là sản phẩm thị trường ngách, không có nhiều chủ đầu tư phát triển nên sản phẩm J-Dragon càng trở nên khan hiếm và có lực hút mạnh mẽ.

Khu đô thị hội tụ thế đất “Long Phi Phượng Vũ”

Hơn 1.000 năm lịch sử trước và sau hậu thế, người Việt luôn chọn những vùng có thế đất chắc chắn, bằng phẳng, rộng rãi để an cư lạc nghiệp. Những vị trí có tầm nhìn rộng sang tứ phương, non nước hữu tình, gần chợ hoặc trung tâm tiện cho việc mua bán. Luôn được đánh giá là nơi hội tụ điềm lành, vạn vật sinh sôi thích hợp cho con người sinh sống.

J-Dargon – Khu đô thị thương mại có vị trí tọa lạc trên vùng đất cao ráo, nằm trong nội đô thị trấn Cần Đước (Long An). Phía Tây dự án được bao bọc bởi sông Cần Đước, phía Đông  tiếp giáp với tuyến đường Trần Hưng Đạo & trung tâm hành chính của thị trấn. Nhìn từ trên cao, khu đô thị thương mại J-Dragon có hình dáng như Rồng uốn lượn. Tổng mặt tiền dự án dài gần 1km cùng mảng xanh khổng lồ khoảng 5.000m2 của 4 công viên Long Châu lớn nhỏ. Được đánh giá là nơi mang lại sự may mắn, an lạc cho người ở, thịnh vượng cho người kinh doanh. Bởi vị trí dụ án hội tụ đủ các yếu tố thương mại (chợ) và phong thủy (non nước)…

J-Dragon có hình dáng uốn lượn như Rồng đang bay với vị trí tiếp giáp sông Cần Đước và đường Trần Hưng Đạo (Cần Đước, Long An) hiện nay.

Với diện tích 5,6ha, J-Dragon được xem là dự án duy nhất sở hữu quỹ đất vàng còn sót lại tại trung tâm thị trấn Cần Đước. Với những giá trị nổi bậc, J-Dragon được kiến tạo thành Khu đô thị chuẩn Sigrapore với tuyến kinh doanh sỉ và lẻ dài gần 1km. Kết nối chuỗi trung tâm thương mại D-Mall, chợ truyền thống, tuyến phố shophouse với 179 sản phẩm.

Giá trị vàng tại Khu đô thị thương mại J-Dragon

J-Dragon hội tụ 3 giá trị đắt giá bao gồm: vị trí cận lộ - mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, cận giang- liền kề sông Cần Đước, cận thị - chợ & trung tâm hành chính Cần Đước. Từ đây chỉ mất 3 - 5 phút có thể tiếp cận bệnh viện, chợ, trường học, trung tâm hành chính, KCN cầu cảng Phước Đông; 20 – 40 phút di chuyển tới trung tâm TP.HCM, chợ đầu mối Bình Điền, sân bay Tân Sơn Nhất thông qua các tuyến đường huyết mạch QL50, QL1A, TL835, TL826.

Đặc biệt, Cần Đước – Long An là một trong những tỉnh thành thuộc hệ thống thành phố vệ tinh của TP.HCM. Nên được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, văn hoá, y tế và giáo dục. Là vùng công nghiệp phía Đông, cửa ngõ kết nối giao thương ĐBSCL & TP.HCM nên tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, đẳng cấp để phục vụ nhu cầu cư dân khi đưa vào vận hành với: Chuỗi công viên Châu Long có vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu vườn gym ngoài trời, công viên ánh sáng Cá Chép Hóa Rồng, khu thể thao đa năng… Song song đó, J-Dragon còn được đầu tư tuyến phố thương mại Trần Hưng Đạo mới dài gần 1 km với hàng trăm các nhãn hàng buôn bán, kinh doanh sầm uất; trung tâm thương mại đầu tiên ở Cần Đước cũng sẽ được tích hợp trong J-Dragon.

Được biết. hiện dự án J-Dragon đang được giới thiệu tới thị trường thông qua sàn Winhouse và Hoàng Anh Sài Gòn với mức giá dự kiến từ 20 triệu/m2 và nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Mức giá này chỉ bằng khoảng 40% so với các tuyến đường lớn lân cận là Trần Hưng Đạo và Quốc lộ 50 được bán với 50 – 60 triệu/m2, do đó  đây là cơ hội tốt cho khách đầu tư hay khách mua để ở.

Sản phẩm J-Dragon hiện có giá chỉ từ 20 triệu đồng/m2, chỉ bằng giá 40% giá của các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Quốc Lộ 50 liền kề.

Ngoài ra J-Dragon có vị trí nằm trong trục động lực phát triển vùng của các thành phố vệ tinh của TP.HCM. Trong tương lai gần, các thành phố này sẽ trở thành nơi thực hiện giãn dân và KCN của TP.HCM, do đó nhu cầu nhà ở, việc làm, giải trí trong cụm cư dân sẽ tăng mạnh. Yếu tố chờ hạ tầng là một trong những nhân tố được giới đầu tư bất động sản đánh giá khá mạnh cho việc sinh lời trong tương lai với chu kỳ đầu tư trung hạn từ 1 - 3 năm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...