Khu Tây Hồ Tây - điểm hút cộng đồng quốc tế

2018-11-23 15:12:52 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Khu vực Tây Hồ đang được đánh giá là lựa chọn tối ưu của cộng đồng quốc tế tại Việt Nam, thể hiện ở số lượng cư dân quốc tế tập trung tại khu vực ngày càng đông đảo.

 Khách quốc tế yêu thích Tây Hồ Tây vì tụ hội đầy đủ yếu tố về cảnh quan, môi trường trong lành, hạ tầng hiện đại và quan trọng nhất là nơi đây đã hình thành sẵn một cộng đồng quốc tế văn minh.


Những dự án đáp ứng được cơn khát căn hộ Tây Hồ Tây trong tình trạng “cháy hàng” - như 6th Element có lượng khách quốc tế tham gia ngày mở bán ấn tượng hay Starlake, Kosmo, Sunshine đều hết room ngoại.

Khu Tây Hồ Tây nằm trong khu đất được đánh giá “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Theo quan niệm xưa là thiên thời - địa lợi - nhân hòa, đáng để làm việc thuận và sinh sống lâu dài.

Đời sống văn minh, hiện đại luôn đặt lên hàng đầu

Khảo sát tâm lý khách quốc tế, đa phần cho rằng, tiêu chí đầu tiên họ tìm địa điểm sống và làm việc là khu đã hình thành cộng đồng đông đảo người nước ngoài.

Chia sẻ với phóng viên, anh Danell, người Malaysia hiện đang là Giám đốc quản lý trung tâm thể dục thẩm mỹ tại quận Cầu Giấy cho rằng: “Tôi đã sống tại Hà Nội gần 10 năm và đang tìm mua một căn hộ dòng cao cấp để không phải thuê nhà. Khu Tây Hồ Tây là khu vực tôi ưa thích nhất. Vị trí tuyệt đẹp thì có lẽ không cần nói đến, mà tôi ưu tiên cộng đồng sống văn minh khi có nhiều người nước ngoài sinh sống.


Sự chuyển mình đồng bộ của Tây Hồ đang thu hút sự quan tâm của khách nước ngoài.


Nếu sống tại khu có cộng đồng quốc tế lớn sẽ có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở phục vụ sinh hoạt phù hợp với người nước ngoài, có điều kiện học hỏi giao lưu với đồng hương...”.

Thực tế, khu Tây Hồ Tây sẽ trở thành cộng đồng quốc tế lớn nhất Hà Nội khi trục đường Võ Chí Công đang rất tiện đi sân bay, đi sang các khu vực có các nhà máy, xưởng sản xuất lớn của các đơn vị Hàn, Nhật, Đài, Trung như Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trong năm 2019, một số cơ quan bộ ngành sẽ dịch chuyển trụ sở về Tây Hồ. Trong đó, không ít các đơn vị xúc tiến thương mại, du lịch, người nước ngoài. Trong các đơn vị, chủ đầu tư Hàn Quốc kỳ vọng Starlake Tây Hồ Tây sẽ trở thành cộng đồng quốc tế lớn nhất. Tại khu Ngoại Giao Đoàn, có đến 13 đại sứ quán sẽ tập trung về để sinh sống và làm việc.

Hòn ngọc xanh thổi luồng sinh khí mới vào động bất động sản Hà Nội

Hồ Tây được ví như “lá phổi xanh” lớn nhất trong lòng nội đô thành phố. Bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi đây không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn là nguồn năng lượng tích cực để khởi đầu ngày mới tràn đầy hứng khởi.

Hồ Tây chính là mảnh đất linh khí của Hà Nội. Một nhánh tụ lại của sông Hồng phình ra ở đoạn đi qua trung tâm của Hà Nội có thể ví như bụng của một con rồng đang ôm một viên ngọc trong một cánh tay.

Chuyên gia phong thủy còn lý giải, giao thông Thủ đô cũng như mạch máu trong cơ thể, lưu thông không thông suốt gây ra tình trạng tắc đường, theo như phong thủy đó là trạng thái “bế khí”. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường xá quanh khu vực Hồ Tây đã có tác dụng rất lớn trong việc giải quyết tình trạng “bế khí” này.


Tại Khu Tây Hồ Tây, 6th element đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách nước ngoài.


Chủ trương của Chính phủ và TP.Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cơ sở hạ tầng khi nâng cấp, mở rộng hàng loạt các tuyến giao thông huyết mạch. Cuối năm 2018, tuyến đường Phạm Văn Đồng rộng 93m kết nối vành đai 3 dự kiến hoàn thành, giảm tải áp lực giao thông khu vực.

Thêm vào đó, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, song song với tuyến đường sắt đô thị số 2, kết nối qua các khu đô thị lớn Tây Hồ Tây - Ngoại Giao Đoàn đang được triển khai, thành điểm kết nối giao thông trong khu vực và các tỉnh lân cận, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Bài toán giao thông được giải quyết cũng đồng nghĩa với việc Tây Hồ Tây trở thành khu vực trọng yếu của thủ đô, kết nối với nhiều tuyến giao thông chính, trong đó chỉ mất 10 phút tới sân bay Nội Bài, 20 phút vào trung tâm thành phố và vài phút di chuyển giữa các khu đô thị.

Như vậy, khu vực Tây Hồ đã quy tụ đủ các yếu tố cần cho cuộc sống hiện đại và không thiếu tinh hoa cho cuộc sống lý tưởng. Và không phải ngẫu nhiên, giới kinh doanh cho rằng, bất động sản khu Tây Hồ đã đập tan cái tĩnh lặng của thị trường Hà Nội năm 2018.

Sức nóng của Tây Hồ không những làm nao lòng giới trung thượng lưu trong nước mà là lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế.

Nhưng trong bức tranh toàn cảnh Tây Hồ đã quá hoàn hảo. Khách hàng sẽ quay lại lựa chọn dự án chất lượng tốt, chủ đầu tư uy tín và đặc biệt tiến độ được theo dõi sâu sát.

Cũng như ông Danell, những người nước ngoài khi chắc chắn muốn mua hay thuê dài hạn một dự án họ sẽ để ý tiến độ thi công, sau đó mới đến giá thành. Nhiều người cho rằng họ chỉ đặt tiền khi theo dõi thấy tiến độ dự án chuẩn theo cam kết với khách hàng và chỉ có thể chờ dự án hoàn thiện trong thời gian ngắn.

Chẳng hạn như tại Khu Tây Hồ Tây, 6th element đang được ông Danell đặc biệt quan tâm. Bởi đây là dự án chung cư sẽ bàn giao đầu tiên tại khu vực Tây Hồ - vào năm bản lề phát triển rực rỡ của khu vực Tây Hồ Tây. Với sự chỉnh chu của nhà đầu tư Bắc Hà, dự án là sự lựa chọn của nhiều người nước ngoài “khó tính” như ông Danell: Thiết kế tinh xảo, nhiều tiện ích thiết thực cho cư dân quốc tế, nội thất đẳng cấp 5 sao...

Năm 2019, dự kiến sẽ có đông đảo người nước ngoài sinh sống tại Tháp Diamond của Dự án.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...