Khuyến mãi đậm hàng Tết

2015-11-21 09:10:41 0 Bình luận
Các hệ thống thương mại đang chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng và lên chương trình khuyến mãi, giảm giá với tổng số tiền tương đương 800 tỉ đồng, sẵn sàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm

Sức mua đang khởi sắc nên giới kinh doanh kỳ vọng thị trường Tết năm nay sẽ “ấm” hơn Tết Ất Mùi 2015.

Hơn 16.000 tỉ đồng  trữ hàng

UBND TP HCM vừa thông qua kế hoạch cung ứng hàng Tết Bính Thân 2016. Theo đó, nguồn hàng cung ứng trong dịp Tết cho thị trường TP HCM gồm: nguồn cung từ các doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm 30%-40%, nguồn cung từ các chợ đầu mối chiếm 60%, các nguồn khác chiếm 10%-20% thị phần còn lại. Tổng giá trị hàng hóa các DN chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết dự kiến đạt hơn 16.208 tỉ đồng, tăng 462 tỉ đồng so với dịp Tết 2015. Riêng nguồn hàng bình ổn thị trường đạt gần 7.000 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng so với Tết 2015.

 

Các siêu thị đầy ắp hàng hóa chuẩn bị phục vụ mùa mua sắm cuối năm Ảnh: Tấn Thạnh
Các siêu thị đầy ắp hàng hóa chuẩn bị phục vụ mùa mua sắm cuối năm Ảnh: Tấn Thạnh

 

Ngay từ tháng 4-2015, nhiều DN bình ổn đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng Tết, bao gồm cả chi phí nguyên liệu, lao động, nhiên liệu… để chốt số lượng, giá bán. Hiện các DN tham gia bình ổn thị trường đã có sẵn kế hoạch cũng như các phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa nhằm bảo đảm nguồn hàng dồi dào, không xảy ra khan hiếm cục bộ trong những ngày cao điểm Tết. Trong đó, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chuẩn bị gần 5.000 tỉ đồng (hàng bình ổn chiếm hơn 1.600 tỉ đồng), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) chuẩn bị hơn 1.000 tỉ đồng (hàng bình ổn hơn 500 tỉ đồng), Công ty Phạm Tôn chuẩn bị 466 tỉ đồng (hàng bình ổn 366 tỉ đồng)…

Sở Công Thương TP HCM khẳng định chương trình luôn kiểm soát chặt chẽ giá bán các mặt hàng bình ổn, không có chuyện DN kê khai giá cao hơn giá thị trường hoặc lợi dụng chương trình để trục lợi.

Các DN nhận định diễn biến thị trường từ đầu năm đến nay có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn năm 2014 nên kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong dịp Tết, sức mua các nhóm hàng thiết yếu có thể tăng 15%-20% so với Tết 2015. Dự kiến, tiêu thụ mặt hàng rượu bia, bánh mứt, kẹo sẽ tăng khoảng 30%-50%. Cũng trong dịp Tết, toàn TP HCM tiêu thụ khoảng 40 triệu lít bia, 45 triệu lít nước giải khát, 18.000 tấn bánh mứt, kẹo.

1.500 đợt khuyến mãi chờ khách

Theo đánh giá của các DN, hàng hóa Tết năm nay rất dồi dào và có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, mẫu mã giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, trong đó phải kể đến sự gia tăng nguồn hàng đến từ các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan. Diễn biến trên thị trường thời gian gần đây cũng ghi nhận lượng hàng rất dồi dào cả trong nước lẫn ngoại nhập đang chờ “bung” ra bán Tết.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Maximark Cộng Hòa, cho biết so với mọi năm, năm nay các nhà cung ứng chuẩn bị tích cực hơn, chào hàng sớm hơn, đặc biệt là giá rất tốt. Chỉ riêng mặt hàng bánh kẹo đã có nhiều nhà cung ứng chào hàng mẫu mới, giá cạnh tranh. Do Tết năm nay được nghỉ dài ngày (9 ngày), khả năng người dân sẽ về quê, đi du lịch nhiều nên khó xảy ra tình trạng thiếu hàng, biến động giá.

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết đơn vị này sẽ bán ra khoảng 95.000 tấn hàng hóa dịp Tết. “Hiện chúng tôi đang tích cực làm việc với nhà cung cấp vì Tết rơi vào đầu tháng 2 nên đến khoảng đầu tháng 12, hàng bắt đầu lên kệ và đầu tháng 1 sẽ mua bán sôi động. Ngoài các mặt hàng bình ổn thị trường bán theo giá cam kết, các mặt hàng tươi sống bán tại hệ thống Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra cũng cam kết không tăng giá” - bà Thủy khẳng định.

Tháng cận Tết, các DN trên địa bàn TP HCM sẽ thực hiện hơn 1.500 đợt khuyến mãi với tổng giá trị khoảng 800 tỉ đồng, tập trung vào hàng Tết. Trong đó, các DN bình ổn thị trường cùng hệ thống phân phối có kế hoạch khuyến mãi, giảm giá sâu vào các ngày cận Tết.

Song song đó, 1 tháng trước và sau Tết, các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, SATRA, Maximark, Big C... tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5%-49% cho hàng ngàn mặt hàng nước giải khát, bánh, kẹo, mứt...

 

Hàng tỉnh sẽ về nhiều

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết trong năm 2015, TP HCM kết hợp với các tỉnh, thành tổ chức nhiều chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, hợp tác thương mại; tạo cầu nối cho các DN, thương nhân và tiểu thương chợ truyền thống trực tiếp đến các tỉnh khảo sát, kết nối nguồn hàng. Kết quả, thị trường Tết ở TP HCM năm nay sẽ tiếp nhận thêm nhiều đặc sản - sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân. TP HCM cũng đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng để đưa chuỗi sản phẩm an toàn ra thị trường Tết.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...