Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam bị phản ánh nhiều sai phạm

2021-12-06 13:40:30 0 Bình luận
Ông Đặng Danh Tuấn hiện là Phó Vụ trưởng - Vụ Thể thao quần chúng (Phụ trách Võ cổ truyền), thuộc Tổng cục Thể dục thể thao; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong thời gian qua có nhiều sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nói riêng và Tổng cục TDTT

Mới đây, Tạp chí có nhận được phản ánh về “Ông Đặng Danh Tuấn hiện là Phó Vụ trưởng - Vụ Thể thao quần chúng (Phụ trách Võ cổ truyền), thuộc Tổng cục Thể dục thể thao; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong thời gian qua có nhiều sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nói riêng và Tổng cục TDTT” Cụ thể:

Thứ nhất, Đặng Danh Tuấn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn “lợi dụng” để trục lợi cá nhân và và cho người thân trong gia đình. Ông Đặng Danh Tuấn hiện nay một lúc hưởng 02 mức lương của 02 cơ quan mà không khai báo thuế, bị Tổng cục thuế ra văn bản thông báo số 41421/TB/CTHN-HKDCN về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu  kí ngày 22/10/2021. Ông Đặng Danh Tuấn bị Tổng Cục thuế xử phạt 5,748,508 thuế thu nhập cá nhân năm 2019. Còn năm 2020 và năm 2021 Tổng cục thuế đang tiếp tục rà soát, kiểm tra tiếp theo.

Con gái Ông Đặng Danh Tuấn tên là Đặng Thu Phương, sinh năm 1990, địa chỉ: 6 tổ 16 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, không công tác tại Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhưng vẫn xin đóng bảo hiểm tại Liên đoàn để hưởng chế độ thai sản, tiền đóng bảo hiểm lại là tiền của Liên đoàn.

Tại Điều 4, Mục V, Thông tư 31/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 118/2003/NĐ-CP cũng định nghĩa về trục lợi bảo hiểm như sau: “Hành vi trục lợi trong việc tham gia bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và giải quyết khiếu nại bảo hiểm được hiểu là “hành vi cố ý lừa dối tổ chức, cá nhân nhằm thu lợi bất chính khi tham gia bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm, giải quyết khiếu nại bảo hiểm”.

Trục lợi bảo hiểm là hành vi cố tình gian dối, lừa đảo để được trả tiền bảo hiểm thì đối với hành vi này, theo quy định nhà nước ta, vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc nếu đủ cấu thành tội phạm sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với những dấu hiệu trên, Ông Đặng Danh Tuấn đang vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; vi phạm nghiêm trọng Luật Nhà nước ban hành những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định hiện nay.

Theo Quyết định số 91/QĐ-LĐVCTVN do ông Đặng Danh Tuấn kí ngày 27/09/2021 về việc điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng, có kèm theo tờ danh sách nhận phụ cấp trách nhiệm hàng tháng. Trong danh sách này có 02 người làm việc bán thời gian. Còn riêng ông Đặng Danh Tuấn làm việc toàn thời gian. Vậy toàn bộ thời gian ông Đặng Danh Tuấn làm việc cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thì còn đâu thời gian để làm việc cho Tổng cục Thể dục thể thao? Hiện ông Đặng Danh Tuấn đang giữ chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Thể thao quần chúng và vẫn hưởng lương từ ngân sách nhà nước thông qua Tổng cục Thể dục thể thao.

Thứ hai, ông Đăng Danh Tuấn không thông báo các nội dung về việc thực hiện tài chính, tài trợ cho Trưởng ban Tài chính – Vận động tài trợ.

Theo Quyết định số 68/QĐ-LĐVCTVN ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy chế Tài chính của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam có căn cứ: “Theo đề nghị của Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tài chính và Vận động tài trợ”, tuy nhiên, từ trước đến nay ông Nguyễn Bá Mạnh (Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Tài chính – Vận động Tài trợ của cả 2 Liên đoàn) không nhận được bất kì email nào thông báo về các vấn đề tài chính của Liên đoàn từ ông Đặng Danh Tuấn mặc dù ông Đặng Danh Tuấn soạn email gửi cho tất cả các ông, bà làm văn phòng của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam về việc Thực hiện Quy chế Quản lý tài chính Liên đoàn.

Ông Nguyễn Bá Mạnh kí hợp đồng Tài trợ cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam 15 năm, có hiệu lực từ năm 2018 đến nay. Tại lễ kí kết hợp đồng cũng có sự chứng kiến của ông Đặng Danh Tuấn, ông Mạnh đã nhấn mạnh rõ ông chỉ tài trợ duy nhất cho các hoạt động về võ thuật, chứ không phải tài trợ hay ủng hộ cho cá nhân, cũng như gia đình của Lãnh đạo Vụ Thể thao quần chúng để sử dụng tiền sai mục đích  vào các việc riêng ngoài võ thuật.

Thứ ba, ông Đặng Danh Tuấn dùng chức vụ của mình để bao che cho ông Trần Việt, Trọng tài quốc gia, để thay đổi kết qua thi đấu, gây ảnh hưởng rất lớn đến thành thích của các đơn vị tham gia giải. Liên đoàn đã nhận được nhiều đơn kiện về việc tráo đổi kết quả, do vậy cố Chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang đã ra quyết định miễn nhiệm ông Trần Việt, không để ông Trần Việt hoạt động tại Liên đoàn.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo các quy định của Luật Báo chí số: 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 và Nghị định số: 09/2017/NĐCP ngày 09/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Tạp chí điện tử Hòa nhập có công văn số 96/2021/CV-ĐTHN ngày 30/11/2021 gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao. Tạp chí điện tử Hòa Nhập rất mong nhận được thông tin phản hồi sớm nhất từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao để giúp Tòa soạn trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...