La Villa Green City – Khu đô thị bậc nhất giữa làng bất động sản Tân An

2019-12-20 17:43:47 0 Bình luận
Sở hữu một vị trí độc tôn tại trung tâm TP. Tân An, với địa thế vàng khi mặt tiền khu đô thị La Villa Green City trải dài dọc bờ sông Vàm Cỏ Tây thơ mộng. Với quy mô 800 căn nhà phố được hợp tác đầu tư xây dựng bởi hai tập đoàn lớn là Trần Anh Group và Đồng Tâm Long An, La Villa Green City hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị bậc nhất của tỉnh trong thời gian tới.

Địa thế vàng nắm bắt nguồn đầu tư

Những tháng cuối năm là khoảng thời gian mà nhu cầu quan tâm đến bất động sản (BĐS) của nhiều người tăng cao. Sở hữu cho bản thân và gia đình một căn hộ mới, đón tết sau một năm dài lao động là vấn đề nhiều người mong muốn. Nhu cầu của nhiều khách hàng tăng cao đã thúc đẩy thị trường bất động sản cuối năm có nhiều chuyển biến một cách mạnh mẽ. Khu đô thị La Villa Green City với quy mô 800 căn nhà phố đang là dự án tâm điểm thu hút nhiều nhà đầu lớn tại tỉnh Long An.

La Villa Green City được xem là một lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư lớn vì sự án quy tụ quanh mình vô vàng điều kiện thuận lợi từ vị trí, cơ sở hạ tầng, giao thông cho đến giá cả nhà đất vẫn đang ổn định và phù hợp tài chính với nhiều khách hàng. Không chỉ thế, La Villa Green City được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, mang thiên hướng phong cách Châu Âu.

Với sứ mệnh kiến tạo và trở thành một khu đô thị thuộc hàng bậc nhất của TP.Tân An nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Dự án La Villa Green City đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và các chủ đầu tư. Khi hoàn thành đây sẽ là khu đô thị kiểu mẫu với không gian sống gần gũi môi trường tự nhiên nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng.

Dự án La Villa Green City sở hữu vị trí độc tôn tọa lạc tại trung tâm TP Tân An, cạnh trung tâm hành chính mới, tập trung đông dân cư sinh sống. Hiện đây là khu vực được tỉnh Long An đầu tư và phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, môi trường sống, tiện ích xã hội của người dân.

Giao thông cũng là một lợi thế mạnh của dự án La Villa Green City, khi mặt tiền dự án trải dài theo bờ sông Vàm Cỏ Tây (tuyến sông huyết mạch của tỉnh Long An). Một địa điểm giao thoa mang tầm chiến lược, kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ về giao thông đường thủy.

Chính vì mặt tiền kéo dài theo bờ sông Vàm Cỏ Tây, với quy mô 800 căn nhà phố được chủ đầu tư thiết kế, xây dựng hướng ra sông gần gũi môi trường tự nhiên. Có thể nói, đây là dự án mang vị trí phong thủy vàng của tỉnh Long An. Đặc biệt hơn, dự án La Villa Green City còn nằm cạnh trung tâm hành chính mới của tỉnh, hội tụ đủ các tiện ích ngoại khu về giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ.

Trên tuyến giao thông đường bộ, dự án La Villa Green City tiếp giáp Quốc lộ 1A có thể dễ dàng kết nối với đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, tuyến đường kết nối TP.HCM với 13 tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó, do nằm gần đường cao tốc nên từ dự án La Villa Green City chỉ mất khoảng 30 phút người dân có thể di chuyển vào TP.HCM.

Khu đô thị kiểu mẫu, sang trọng, hiện đại

Trong năm 2019, dự án La Villa Green City được xem là thành công lớn trong thị trường bất động sản của tỉnh Long An. Đây là kết quả hợp tác đình đám giữa hai ông lớn bất động sản uy tín Trần Anh Group và Đồng Tâm Long An.

Từ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cùng đội ngũ chuyên gia xây dựng được học tập từ ở nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Singapore, Malaysia và một số nước Châu Âu. Đông Anh Group đã cho thiết kế và xây dựng một khu đô thị theo lối kiến trúc hiện đại, mang thiên hướng phong cách Châu Âu thân thiện với tự nhiên. Kết hợp cùng chuỗi giá trị tiện ích đa dạng từ dịch vụ y tế, giáo dục đến các hoạt động vui chơi giải trí.

Với lợi thế mặt tiền kéo dài theo bờ sông Vàm Cỏ Tây, dự án La Villa Green City được đầu tư xây dựng tuyến công viên dạo bộ bên sông có chiều dài gần 1.000m. Theo thiết kế, tuyến công viên đi bộ trên sẽ được trồng nhiều cây xanh, tạo môi trường thư giãn, vui chơi lý tưởng cho người dân sinh sống trong khu đô thị.

Sở hữu pháp lý rõ ràng, 800 căn hộ trong dự án La Villa Green City được chủ đầu tư bán với giá khá mềm chỉ từ 3,2 tỉ đồng/căn, khách hàng chỉ cần trả trước 900 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ như ý.

Đây là khoảng thời gian hợp lý khi khách hàng đầu tư cho gia đình và bản thân mình một căn hộ đón tết, sau một năm dài lao động. Trong thời gian tới khi TP. Tân An sau khi trở thành đô thị loại 2 và hướng tới phát triển thành đô thị loại 1 vào năm 2030, nhiều chuyên gia BĐS dự đón giá đất tại đây dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...