Chuyện là, ngày 20/5/2017 tại một xã của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra một buổi đấu giá. Tài sản mang ra bán đấu giá là quyền sử dụng 60 suất đất được quy hoạch cho nhân dân làm nhà ở. Đơn vị được lựa chọn ký hợp đồng tổ chức đấu giá là Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt, có trụ sở chính tại số 49 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. Buổi đấu giá đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của nhiều người từ các địa phương khác nhau với cao vọng có được một suất đất ưng ý, giá tiền hợp lý tại khu vực đang có tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Tham dự và giám sát buổi đấu giá còn có đại diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang, Chi cục thuế huyện,…
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn, thắc mắc tại phiên đấu giá này là đấu giá viên và bộ phận giúp việc cho hội đồng đấu giá hôm đó chỉ lựa chọn và công bố tên của những người được cho là trúng. Trong khi, tại mỗi lượt đấu đó đều có rất nhiều người lấy phiếu và tham gia trả giá. Việc làm này không chỉ thể hiện sự thiếu công khai, minh bạch, mà còn dấy lên sự hoài nghi của đại bộ phận những người tham gia đấu giá hôm đó.
![]() |
| Buổi đấu giá do Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt tổ chức |
Nhưng chưa hết, trước khi buổi đấu giá diễn ra, PV còn phát hiện nhân viên Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt đã có hành vi chèo kéo, gạ gẫm với những người tham gia đấu giá là nếu muốn trúng suất đất nào ưng ý, với giá tiền phải trả thấp nhất thì nhân viên Công ty có thể thu xếp được. Nếu trót trả giá cao thì có thể kéo cho xuống mức giá thấp miễn sao trúng và đỡ phải nộp ngân sách. Barem mà nhân viên Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt đưa ra và cho biết thường áp dụng là 30 triệu đồng/1 suất. Nếu lấy nhiều, giá có thể giảm xuống 25 triệu đồng/1 suất. Để làm được việc này, nhân viên Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt đã phát cho những người nào có nhu cầu phiếu trả giá trước và yêu cầu ký khống vào phiếu, tùy từng tình huống có thể đổi, đánh tráo phiếu. Nhân viên Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt cũng hướng dẫn người chơi cách thức gấp phiếu, bỏ phiếu vào hòm nào cho dễ nhận biết, kèm theo lời cam kết chắc như đinh đóng cột nếu không trúng sẽ hoàn lại tiền 100%. Tất nhiên, tiền có trao thì cháo mới múc, chi phí phải nhận trước phiên đấu giá.
| Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt có trụ sở chính tại số 49 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội |
Theo như thông tin được quảng bá trên website của Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt thì đây là một trong 18 đơn vị bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở tại TP.Hà Nội, có kinh nghiệm bán đấu giá nhiều năm, đã từng tổ chức nhiều phiên bán đấu giá trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương khác. Riêng năm 2016, tổng tài sản mà Công ty Lạc Việt bán đấu giá thành công có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng.
Dư luận đặt ra câu hỏi: Nếu không có những trò chèo kéo, gạ gẫm để thao túng giá thì tổng giá trị tài sản bán đấu giá có thể thu lại sẽ lớn hơn con số đã bán là bao nhiêu? Thiệt hại này trước tiên thuộc về các tổ chức, cá nhân có tài sản thuê Lạc Việt tổ chức bán đấu giá. Nếu tài sản là quyền sử dụng đất như buổi đấu giá tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thì thiệt hại lại chính là ngân sách Nhà nước.
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.