Loay hoay tìm kênh đầu tư tin cậy

2015-10-22 14:52:06 0 Bình luận
Thời gian vừa qua, nhiều sàn vàng trái phép đã bị cơ quan chức năng triệt phá. Hàng nghìn khách hàng trắng tay vì những chiêu trò của những sàn vàng chui. Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu đầu tư với mong muốn sinh lời là chính đáng, tuy nhiên cần phải hết sức tỉnh táo lựa chọn kênh đầu tư phù hợp.


Đầu tư bất động sản đòi hỏi khoản vốn tương đối lớn. Ảnh: Thuần Thư

Gửi tiết kiệm an toàn nhưng lợi nhuận thấp

Chia sẻ về rủi ro khi đầu tư tại các sàn vàng trái phép, TS Cấn Văn Lực - Giám đốc Trung tâm đào tạo Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV cho biết, đây là kênh đầu tư có nhiều rủi ro. Các sàn vàng này thường đưa ra “chiêu bài” siêu lợi nhuận để thu hút nhà đầu tư. Hoạt động này cũng giống như việc quay vòng vốn theo hình thức tín dụng đen.

Cũng theo các chuyên gia, việc đầu tư tại các sàn vàng ảo có độ rủi ro rất cao nhưng lợi nhuận lại không lớn, thậm chí là thua lỗ nặng nề. Với mong muốn gia tăng thu nhập, sinh lời thì nhu cầu đầu tư là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, lựa chọn kênh đầu tư nào lại là câu hỏi lớn. 
Nhiều người có khoản tiền nhàn rỗi nhưng vẫn loay hoay, không biết nên chọn kênh đầu tư nào trong bối cảnh hiện nay. Gửi tiết kiệm, đầu tư vàng, USD, bất động sản hay chứng khoán đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Gửi tiết kiệm an toàn nhưng lãi suất thấp, đầu tư bất động sản cần vốn lớn, đầu tư tài chính đòi hỏi kiến thức nhất định... Chính vì vậy, theo các chuyên gia, khi tham gia đầu tư, ngoài việc tỉnh táo lựa chọn kênh đầu tư thì việc đa dạng hóa danh mục - “không để trứng cùng một giỏ” được xem là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa khả năng sinh lời.

Ông Lê Văn Phán - đại diện Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth cho biết: “Ở góc độ đầu tư cá nhân, có thể thấy, gửi tiền ngân hàng an toàn, tiện lợi, linh hoạt và thanh khoản cao nhưng lãi suất liên tục đi xuống dẫn tới lợi nhuận ngày càng kém hấp dẫn. Đây là lý do người Việt Nam đang muốn dịch chuyển từ kênh gửi tiền sang các kênh đầu tư khác”. 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia lĩnh vực tài chính, ngân hàng, với số tiền không lớn thì lựa chọn kênh gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào chứng khoán sẽ phù hợp. Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm từ 0,75% về 0,25%/năm, cùng với đó, NHNN cũng thể hiện rõ quyết tâm giữ ổn định tỷ giá. Chính vì vậy, việc lựa chọn đầu tư vào USD khó mang lại lợi nhuận tốt. Người dân có thể chuyển đổi sang tiền VND để gửi tiết kiệm với kỳ hạn dài sẽ có lợi hơn. Tương tự, đầu tư vào vàng tại thời điểm hiện nay cũng khó mang lại lợi nhuận cao bởi thị trường vàng trong nước và thế giới ít biến động. 

Chứng khoán hay bất động sản?

Đối với kênh đầu tư chứng khoán, các chuyên gia cho rằng, đây là kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời cao trong trung và dài hạn, không đòi hỏi vốn lớn. Tuy nhiên, kênh này thường có biến động lớn do tác động của nhiều yếu tố như thông tin, kinh tế vĩ mô, cung - cầu, niềm tin hay tâm lý… Việc đầu tư chứng khoán cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải bỏ nhiều thời gian theo dõi, nghiên cứu.

Giai đoạn cuối năm, thị trường sẽ chịu tác động từ nhiều thông tin như kết quả kinh doanh quý IV-2015; tỷ giá USD/VND khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED vẫn bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp cuối năm; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và sự phục hồi của kinh tế vĩ mô. Ông Đăng Trần Hải Đăng - Phó phòng Phân tích Công ty CP Chứng khoán VietinBank (VietinBankSC) dự báo, các ngành tâm điểm cho giai đoạn cuối năm 2015 gồm vật liệu xây dựng, dệt may và công nghệ thông tin.

Đối với kênh đầu tư bất động sản, thị trường đã có sự phục hồi về thanh khoản và mặt bằng giá, nhưng không diễn ra ở tất cả các phân khúc. Nguồn cung đang tăng khá mạnh ảnh hưởng lớn đến triển vọng sinh lời. Mặt khác, việc đầu tư cũng đòi hỏi khoản vốn tương đối lớn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...