“Lửa nhiệt tâm” của cô giáo đa tài

2023-03-15 08:50:00 0 Bình luận
Cô giáo Mai Thị Hồng Quế - người đã truyền cảm hứng yêu văn học cho biết bao thế hệ học sinh THPT và quê hương Ninh Bình. 20 năm công tác trong ngành giáo dục, nhờ tài năng, tâm huyết và kinh nghiệm, cô đã thổi bùng ngọn lửa đam mê văn học cho các em học sinh trong trường. Không chỉ vậy, cô còn cây bút trẻ được nhiều người biết đến trong những năm gần đây với bút danh Mai Hồng Quế.

Về Ninh Bình, hỏi đến cô Mai Thị Hồng Quế là các thầy cô giáo và học sinh đều tỏ lòng ái mộ, bởi cô là giáo viên dạy giỏi văn vừa là người viết văn nhiều tác phẩm để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc.

Cô giáo Mai Thị Hồng Quế - Trường THPT Trần Hưng Đạo (Ninh Bình) (Ảnh: NVCC)

Hết mình với nghề - Học sinh là “khách hàng”

Học sinh Trần Hưng Đạo luôn được săn sóc trong sự quan tâm của thầy cô. Và cô Mai Thị Hồng Quế chính là “người lái đò” truyền cảm hứng, đam mê, tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, phát triển toàn diện với các hoạt động ngoại khoá.  Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy: Là giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua nhiều năm, có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt giải Nhì trong cuộc thi sáng tác truyện thơ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Ngoài những giờ học đầy hứng thú và bổ ích trên lớp, cô còn lồng ghép vào yêu cầu bài học những hoạt động thực tế để học sinh tự tìm hiểu (tìm hiểu về nghệ thuật hát xẩm, cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, làng gốm Bồ Bát,... những di tích lịch sử trong vùng, các làng nghề truyền thống của quê hương). Mục đích của những bài học này là nâng cao nhận thức của học sinh về việc giữ gìn những giá trị truyền thống của quê hương.

Cũng vì thế mà mỗi tiết học của cô Quế đều có những hình thức và phương pháp khác nhau nhưng mục đích chính của cô là đưa văn học gắn liền với cuộc sống.“Năm lớp 11 lớp em may mắn được cô dạy văn. Em vô cùng thích học văn cô vì cô dạy chúng em theo lối tư duy và ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy, vốn là lớp khối A thiên về tư duy và ngắn gọn hơn là dài dòng bay bổng nên là cả lớp ai cũng quý cô. Ngoài ra cô còn lồng ghép những bài tập thực hành như làm teamwork để phỏng vấn, quay phóng sự. Học văn cô không chỉ kiến thức trong sách mà cô còn dạy kỹ năng sống và cực nhiều thứ bên ngoài” - Thu Hà, học sinh lớp 12, Trường Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại mang nhiều năng lượng tích cực đến cho đồng nghiệp và học sinh. “Cô ra trường và vào nghề được hơn 20 năm, cũng đã có những thành tích tiêu biểu trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cũng đã gặp không ít khó khăn về điều kiện vật chất ở địa phương, thay đổi xu hướng giảng dạy nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự yêu nghề, truyền đạt những kiến thức đến cho học sinh” - Cô Quế cho hay.

Cũng đã ngoài 40 tuổi sự yêu nghề, quý học sinh ở cô vẫn còn “rực cháy” như độ tuổi 22. Cô quan niệm rằng học sinh cũng chính là “khách hàng” của mình, mình làm hài lòng học sinh thì mình cũng làm hài lòng chính mình, mình cũng sẽ yêu nghề từ đấy. Cùng với quan niệm đấy học sinh là “khách hàng” môn văn phải phục vụ cho cuộc sống, cho công việc của các bạn học sinh sau này. Học, dạy nhưng cũng phải nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh, những thành quả của mình bằng những cái sự linh hoạt, nhanh nhẹn, khả năng tư duy của văn học.

Tiến gần hơn với nghệ thuật

Không chỉ là một nhà giáo có kinh nghiệm giảng dạy phong phú mà cô giáo Mai Thị Hồng Quế còn là một nhà văn tài năng với nhiều tác phẩm ý nghĩa, sâu sắc. Những tiết học Văn, học sinh không chỉ được cô phân tích về những tác phẩm văn học nổi tiếng mà còn giới thiệu những truyện ngắn mà cô viết, thể hiện cuộc sống hiện đại và những câu chuyện đa sắc hiện thực.

“Viết văn thì cô viết từ thời học THPT, nhưng để bài bản đi sâu vào con đường viết lách thì từ năm 2015 khi cô được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình” - Cô Quế chia sẻ.

Với niềm đam mê viết lách từ thời còn là học sinh THPT, kế thừa sự sáng tạo của đội ngũ đi trước những năm gần đây cô Mai Thị Hồng Quế đã cho ra tập truyện ngắn  đầu tay “Gió thổi trước hiên nhà” được xuất bản năm 2020. Trong tập truyện này, nhân vật chính phần lớn là phụ nữ, họ có vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn phía sau vẻ bề ngoài mộc mạc hương đồng, gió nội và lấm lem bùn đất ruộng vườn.

Tác phẩm “Gió thổi trước hiên nhà”, (Ảnh: NVCC)

Tập truyện “Gió thổi trước hiên nhà” của cô đạt được những thành tích như giải khuyến khích Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2021, giải B Trương Hán Siêu của tỉnh Ninh Bình năm 2022. Trong tập truyện này có truyện ngắn “Đi qua những giấc mơ” là đạt giải ba cây bút vàng năm 2018 của Bộ Công an. Các tác phẩm của cô Mai Quế thường được xuất hiện trên tạp chí Ninh Bình, các phương tiện thông tin đại chúng góp phần làm mới mẻ, phong phú cho văn học Ninh Bình.

Đề tài xuyên suốt trong tác phẩm của cô giáo Quế đều đến từ những điều bình dị và thân quen nhất. Cô cho rằng: “Điều mà hay nhất, thú vị nhất của cuộc sống là những điều xảy ra xung quanh mình, đấy là cuộc sống đời thường, bình dị. Đấy là những đề tài mà cô cũng hay chọn, lựa chọn đề tài về nông thôn, đề tài về cuộc sống của người dân xung quanh mình”.

Là một cô giáo dạy văn có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiều cơ hội tiếp xúc, nghiên cứu các tác phẩm văn chương. Cô không chỉ yêu nghề, mến học sinh, muốn truyền đạt những kiến thức mà mình có cho học sinh để học sinh áp dụng được trong đời sống như viết được một bản tường trình, một biên bản hay phân tích được các bài nghị luận xã hội. Ở cô còn “tỏa lên” niềm đam mê theo đuổi nghệ thuật như viết truyện.

“Viết truyện, làm thơ nó giống như một con đường, một thách thức để mình giải tỏa, giãi bày những tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc của mình. Thứ nhất là nó cũng là một phần của năng khiếu, cái thứ hai là những tình cảm của mình muốn viết ra để bày tỏ cảm xúc. Cô rất là thích ảnh đẹp, lúc nào rảnh cũng tập chụp chơi và không học qua trường lớp, cô chỉ chụp để thỏa mãn niềm yêu thích, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, điều thú vị của cuộc sống”-  Cô Quế tâm sự. 

Nhiệt huyết trong công việc, đam mê nghệ thuật, cô giáo Mai Thị Hồng Quế vẫn ngày ngày cần mẫn gieo “hạt giống tri thức” cho nhiều thế hệ học sinh những tình cảm tốt đẹp và nguồn kiến thức phong phú.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...