Mỗi ngày vẫn còn 24 người chết, hơn 70 người bị thương do TNGT

2015-11-28 12:43:01 0 Bình luận
Trong Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015, Văn phòng uỷ ban ATGT QG đã báo cáo về tình hình TNGT trong những năm qua đã giảm, tuy nhiên mức giảm chưa bền vững khi mỗi ngày vẫn có 24 người chết và 70 người bị thương vì TNGT.
Lãnh đạo các Bộ chủ trì cuộc hội nghị.

Tai nạn giao thông đang là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, hàng năm, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm khoảng 1,25 triệu người chết, 50 triệu người bị thương vì tai nạn giao thông, gây thiệt hại ước tính khoảng 3% GDP toàn cầu.

 

Tại Việt Nam, TNGT đã giảm liên tục cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương qua từng năm từ 2012-2014; năm 2014 là năm đầu tiên số người thiệt mạng do tai TNGT giảm xuống dưới 9.000 người. Tuy nhiên, TNGT giảm chưa bền vững, trung bình mỗi ngày vẫn còn 24 người chết, hơn 70 người bị thương do TNGT. Vì vậy đòi hỏi sự cố gắng, quyết tâm không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự tham gia tích cực và hiệu quả của các chuyên gia, các nhà khoa học trong việc nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp khoa học, những thành tựu công nghệ mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Hội nghị đã xác định, tình hình giao thông của Việt Nam vẫn còn nhiều phức tạp.

Nhằm mục đích công bố, trao đổi, chia sẻ và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và đặc biệt là lĩnh vực an toàn giao thông tại Việt Nam nói riêng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015 vào ngày 26/11/2015 tại khách sạn Melia, Hà Nội; phiên quốc tế được tổ chức vào chiều ngày 27/11/2015.

 

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế là đại diện Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng đại diện các hiệp hội, viện nghiên cứu về giao thông trên cả nước.

 

Hội nghị lần này sẽ có 4 báo cáo quan trọng liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ & thông tin trong bảo đảm an toàn giao thông. Cụ thể: Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN trong năm 2014-2015 và định hướng 2016; Thực trạng và nhu cầu ứng dụng KHCN trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT; Báo cáo về chương trình siết chặt kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm TTATGT giai đoạn 2015-2020. Phiên quốc tế được tổ chức vào chiều ngày 27/11/2015.

 

Theo Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết “Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng mới về lĩnh vực giao thông vận tải; đồng thời cũng là cơ hội để phát triển các mối quan hệ, hợp tác trong nghiên cứu vì sự phát triển chung của ngành giao thông vận tải. Các kết quả nghiên cứu sẽ được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chọn lọc, sử dụng trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chiến lược bảo đảm an toàn giao thông trong năm 2016 và các năm tiếp theo”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...