TP.HCM phát động gây quỹ đỡ đầu sinh viên nghèo, trẻ mồ côi học giỏi

2023-10-14 10:01:09 0 Bình luận
Hưởng ứng tháng cao điểm “vì người nghèo” năm 2023, MTTQVN TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 97 phương tiện sinh kế, học bổng, sổ tiết kiệm cho học sinh, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn.

Ngày 14/10, Ủy ban MTTQVN - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc tham dự cùng Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, đại diện các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ cùng học sinh, sinh viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Lễ phát động được tổ chức nhằm các hoạt động chăm lo người nghèo nhân “Ngày thế giới chống đói nghèo - 17/10”,  góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Đồng thời triển khai các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao tặng học bổng cho các học sinh, sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Chương trình hưởng ứng “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11/2023, Ban tổ chức sẽ trao tặng kinh phí hỗ trợ phương tiện sinh kế và nhận đỡ đầu các sinh viên Đại học có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Trần Kim Yến thông tin, để hưởng ứng tháng cao điểm “vì người nghèo” năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh phấn đấu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng theo chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2023. Với nguồn kinh phí này, sẽ tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cần nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề, trao tặng học bổng; hỗ trợ thẻ BHYT ...

Bà Trần Kim Yến gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, sự đồng hành và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong công tác chăm lo an sinh xã hội của đơn vị. 

Bà Trần Kim Yến thông tin thêm, vào ngày 31/10, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22. Chương trình là sự tri ân, tôn vinh các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng Mặt trận thành phố trong chăm lo vì người nghèo...

 

Đại diện 20 gia đình có trẻ mồ côi tiếp nhận sổ tiết kịp (10 triệu đồng/sổ), từ các mạnh thường quân. 

Tại lễ phát động, ban tổ chức, trao tặng kinh phí hỗ trợ 97 phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đặc biệt nhằm thực hiện các giải pháp chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, Ủy ban MTTQVN Thành phố tiếp tục chủ trương hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 2.298 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu cho 53 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường; trao tặng 20 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ) cho 20 gia đình có trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng HDBank trao tặng 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là hơn 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1962, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) phấn khởi khi được trao tặng xe máy để làm phương tiện sinh kế. 

“Thật sự chia sẻ, hôm nay bản thân tôi cảm thấy vui mừng và biết ơn. Gia đình khó khăn nên việc mua được một chiếc xe máy mới là gần như không thể. Sau hôm nay, tôi sẽ dùng xe máy này để chạy xe công nghệ, kiếm thêm thu nhập, phụ giúp vợ con trang trải cuộc sống..." - Ông Nguyễn Văn Sĩ chia sẻ. 

Đại diện MTTQVN các quận, huyện tiếp nhận hỗ trợ, trao tặng lại cho các gia đình khó khăn tại địa phương. 

Ủy ban MTTQVN – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần “Tương thân, tương ái” để chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2023. Thông tin đóng góp, xin liên hệ Cơ quan Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...