Mưa như trút nước, hàng loạt nhà máy thủy điện ở Nghệ An tiến hành xả lũ, nhiều hộ dân bị cô lập

2020-10-30 10:02:51 0 Bình luận
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to, mưa lớn không dứt và nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, các hồ thủy điện, thủy lợi vượt mức phải tiến hành xả lũ khiến nhiều huyện, xã ở Nghệ An ngập sâu và bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nhà dân bị ngập sâu hoặc có dấu hiệu sạt lở phải sơ tán đến nơi an toàn.

Nhiều trường học,nhà dân ở huyện Thanh Chương bị lũ dữ cô lập 

Tối nay (29/10), thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thuỷ điện tiến hành xả lũ chiều và đêm nay.

Nhằm đảm bảo công tác điều tiết hồ chứa các Nhà máy Thủy điện Châu Thắng và Chi Khê được an toàn theo đúng quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, chiều cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo số 172 và 173 về việc vận hành xả lũ hồ chứa Thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) hồ chứa Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông).Thủy điện Châu Thắng sẽ xả lũ vào lúc 17 giờ ngày 29/10, lưu lượng xả khoảng 76 đến 400m³/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lũ.

Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 500 đến 1.000 m3/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian xả bắt đầu từ 17 giờ ngày 29/10, đến khi hết ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường.

Riêng Nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 140 đến 400 m3/s. Thời gian xả nước bắt đầu từ 19h cùng ngày đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

 Nhà máy Thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 200 đến 500 m3/s, bắt đầu từ 20 giờ 30 đêm nay cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s.

 Thị xã Hoàng Mai, thông báo của Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu sẽ xả lũ từ 1h - 6h sáng 30/10, với lưu lượng từ 20-100m3/s qua 2 cửa tràn.

Do mưa lớn cả ngày suốt đêm 29/10, trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn kéo dài cộng thêm việc xả lũ của các nhà máy thủy điện khiến nước lũ ở các khe suối và nước sông Lam dâng cao, gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi.

Đặc biệt, tại huyện Thanh Chương ngay trong đêm 29/10, hơn 800 nhà dân ở các xã Võ Liệt, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Thanh Mỹ, Thanh Khê, Thanh Nho, Thanh Hòa... bị ngập buộc phải sơ tán.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, trong đêm, huyện chỉ đạo các xã bị ngập sâu Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ.. sơ tán 423 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực Rú Nguộc (QL46) hàng trăm khối đất đá bị sạt lở trong chiều 29/10. Một số đoạn đường cũng bị sạt lở như khu vực Thanh Hương đi Ngọc Lâm. Đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn; 4 cầu tạm, 1 cầu tràn ở xã Thanh Mai.

Sáng 30/10, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, mưa chưa dứt, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nên nước lũ vẫn đang lên. Đến thời điểm này, mưa lũ ở Thanh Chương đã khiến 2 người bị thương trong đó 1 người tại xã Thanh Thủy đi xe máy bị vướng dây điện, một người khác ở xã Hạnh Lâm bị gãy tay khi di dời trâu chạy lũ. "Huyện đang tiếp tục bám sát, chỉ đạo các xóm, xã bị cô lập có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân".

 Nhiều tuyến đường, cầu cống tại Thanh Chương bị sạt lở, nghiêm trọng

Tại Nam Đàn từ sáng 29/10, toàn bộ học sinh mầm non của huyện Nam Đàn và một số trường tiểu học và THCS của huyện cũng đã cho học sinh nghỉ học. Trên địa bàn, hiện các xã như Nam Anh, Nam Xuân, vùng Tân - Thượng - Lộc đã bắt đầu ngập cục bộ. Sau mỗi trận mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 15 đoạn qua xã Khánh Sơn  (Nam Đàn) bị biến thành suối với dòng chảy đỏ ngầu bùn đất. Nước mưa từ trên núi Trét ở xóm 6 (Khánh Sơn) đổ xuống, kéo theo đất đá làm tắc các cống thoát khiến nước băng mạnh trên lòng đường, nhiều chỗ sâu 30 – 40 cm.

Tại huyện Đô Lương, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện nhiều nơi đã bắt đầu bị ngập lụt như Trù Sơn, Đại Sơn, Quang Sơn… Ngoài ra, khu vực xã Thuận Sơn hiện nước đang dâng và bắt đầu ngập toàn bộ khu dân cư.

Trước tình hình đó UBND huyện Đô Lương đã kịp thời đã kiểm tra chỉ đạo các địa phương tìm cách khắc phục như tiêu úng trên diện tích cây trồng vụ đông, sơ tán tất cả các hộ dân cư về nơi cư trú an toàn.

Còn tại huyện Hưng Nguyên do mưa lớn kéo dài Trên đỉnh núi Rú Lài và Rú Rậm thuộc xóm 3, 4, 5 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xuất hiện nhiều vết nứt, gãy. Chiều ngày 29/10, 137 hộ đang sinh sống phía dưới núi đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Xuất hiện nhiều vết nứt, gãy kéo dài trên đỉnh núi Rú Lài, Rú Rậm thuộc xóm 3,4,5 trên địa bàn xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên buộc phải sơ tán 137 hộ dân đến nơi an toàn

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...