Năm 2020, hộ gia đình chính sách không còn là hộ nghèo

2020-01-10 09:06:25 0 Bình luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu không còn hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng là hộ nghèo trên phạm vi cả nước.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng quà cho hộ gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều 9/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tham dự Chương trình Tết Sum vầy, Tết vì người nghèo và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng bào dân tộc còn khó khăn tại tỉnh Yên Bái.

Đây là các chương trình xã hội đã gắn với hình ảnh của các cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong nhiều năm qua, mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Tại tỉnh Yên Bái, lãnh đạo địa phương này cho biết, là một tỉnh nghèo nên công tác an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc quan tâm thực hiện bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đó, trong những năm qua Yên Bái tập trung lập kế hoạch, triển khai xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là huyện Trấn Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, là đơn vị cấp huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, Yên Bái cũng quan tâm hỗ trợ và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, góp phần thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm mạnh, hiện còn 6,12%.

Trong dịp Tết Canh Tý 2020, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn lực nhiều hơn năm ngoái để bố trí cho an sinh xã hội, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

 

Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 400 phần quà cho hộ gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Biểu dương ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái trong bảo đảm an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới ý nghĩa của đạo lý, truyền thống “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” là nét đẹp trong văn hoá của người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xúc động khi nhắc lại trong năm 2019, có nhiều tấm gương ở Quảng Ninh, Thanh Hoá xin tự nguyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo để nhường quyền lợi cho người còn khó khăn hơn mình.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Yên Bái bảo đảm toàn thể nhân dân trong tỉnh được đón Tết đầm ấm, tươi vui và an toàn.

Nhắc lại yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quyết tâm của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về mục tiêu không có gia đình chính sách, gia đình người có công là hộ nghèo vào năm 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Yên Bái cần nỗ lực và hoàn thành thực hiện yêu cầu này.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ sẽ  nghiên cứu, bố trí nguồn lực để các hộ chính sách, người có công không phải ở trong nhà tạm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...