Nam Định hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển, góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

2024-01-23 15:05:31 0 Bình luận
Năm 2023, trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các cấp các ngành tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển. Kinh tế tập thể, HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh đều duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

 Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 23-1-2024, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên toàn tỉnh. Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã đến dự. 

Ông Trần Văn Phiệt, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh Nam Định trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc - Ảnh: Hồ Thanh

Trong năm 2023 Liên minh HTX tỉnh Nam Định đã có 20 HTX được cấp đăng ký HTX mới theo đúng quy định, đạt 133,3% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 514 HTX, 2 Liên hiệp HTX, 2.000 tổ hợp tác trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế với trên 375.000 thành viên. Để thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch của tỉnh.

Ông Đinh Xuân Mộc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: Hồ Thanh

Liên minh HTX tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh Nam Định, đề xuất triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, xây dựng 5 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững. Nhiều mô hình HTX kiểu mới xuất hiện đa dạng trong các ngành các lĩnh vực kinh tế. Số HTX tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn sản phẩm chủ lực với chuỗi giá trị ngày ngày một tăng. Năm 2023 Liên minh HTX tỉnh Nam Định đã có thêm 20 sản phẩm OCOP 3 sao của HTX, đưa tổng số  OCOP của các HTX lên 120 sản phẩm, chiếm 28,2% tổng sản phẩm OCOP 3 sao toàn tỉnh.

Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và trao tặng Liên minh HTX tỉnh Nam Định lẵng hoa tươi thắm - Ảnh: Hồ Thanh

Tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên; trao tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc và trao tặng Liên minh HTX tỉnh Nam Định lẵng hoa tươi thắm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...