Nam VĐV khuyết tật đa tài, "bay" khắp nơi đi giành huy chương

2022-03-12 15:11:55 0 Bình luận

Andrea Macri (SN 1991), gặp tai nạn năm 17 tuổi, khiến cuộc đời của anh rẽ ngang sang một hướng khác. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh bị liệt phần thân dưới, phải ngồi xe lăn.

Với sự ủng hộ của gia đình, anh tham gia các chương trình thể thao hồi phục. Macri bén duyên với bộ môn đấu kiếm trên xe lăn và ice hockey. Chàng trai người Italy từng giành HC bạc kiếm liễu đồng đội tại giải vô địch thế giới ở Catania, Italy, năm 2011 và vượt qua vòng loại Paralympic Games ở London 2012.

Ice hockey trở thành một trong những đam mê lớn nhất trong cuộc đời anh. Nhờ môn thể thao này, Macri suy nghĩ lạc quan hơn. Cùng tuyển Italy, anh đi khắp nơi trên thế giới, tham gia nhiều giải đấu quốc tế và gặp gỡ mọi người ở những quốc gia khác nhau.

Năm 2017, Macri được xướng tên là đại diện VĐV trong tiểu ban kỹ thuật thể thao ice hockey của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC). Anh cũng từng là thành viên của Hội đồng VĐV tại Ủy ban Paralympic Italy. "Tôi muốn ice hockey người khuyết tật thành môn thể thao được mọi người thích xem. Tôi muốn hình ảnh những môn thể thao này được cải thiện trên toàn cầu", anh nói. Macri cho hay từ chính trải nghiệm của bản thân, ice hockey có thể giúp những người có cơ thể không lành lặn cảm thấy mạnh mẽ, sống hạnh phúc hơn.

Tại Paralympic Pyeongchang 2018, Macri và các đồng đội chỉ xếp thứ tư. Ở kỳ Thế vận hội năm nay, tuyển Italy cũng không cải thiện được thứ hạng. Sau khi để thua ở tứ kết hôm 9/3, Macri nói anh cảm thấy buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại: "Đó là điều bình thường trong thể thao. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm tốt hơn ở giải đấu 4 năm nữa tại quê nhà".

Tham dự Thế vận hội Paralympic 2022, tuyển ice hockey Italy thi đấu với Czech tranh vị trí thứ 5. 

Được biết, ngoài thể thao, anh chàng còn có hứng thú với rượu vang.  "Tôi có niềm say mê lớn với việc thử rượu vang. Tôi thực sự thích thưởng thức rượu mỗi khi rảnh rỗi, không phải uống say. Trong những ngày nghỉ, tôi thường đến các nhà máy rượu thăm thú. Tôi sẽ cân nhắc việc giữ nó là niềm đam mê hay biến thành một công việc", Macri nói.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...