Ngày đầu dịp lễ 30/4, du lịch Hạ Long, Sầm Sơn, Hòa Bình hút khách

2023-05-03 15:08:00 0 Bình luận
Dù được dự báo có mưa rào và dông trong hai ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, nhưng các điểm du lịch hàng đầu miền Bắc vẫn ghi nhận không khí sôi động với hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Hạ Long – “gì cũng có”

Gần với Hà Nội và đa dạng trải nghiệm, Hạ Long là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ dài tới 5 ngày.

Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng và xem lễ hội Carnaval thì tổ hợp Sun World Ha Long cũng là một điểm đến để các gia đình tới Hạ Long vui chơi giải trí.

Ngay từ 9h sáng 29/4, tại Đài phun nước Công viên Rồng, nhiều du khách đã xếp hàng để chờ đón màn diễu hành Carnaval rực rỡ tại công viên. Và dù phải trình diễn trong nhà do ảnh hưởng của mưa rào, nhưng sức nhiệt của các vũ công samba trong trang phục lộng lẫy đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và âm thanh sôi động của những bản nhạc Latin đã không phụ sự mong đợi của du khách. Theo đại diện công viên, trong suốt kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày, Sun World Ha Long sẽ tổ chức 5 show diễn, đều đặn từ 9h đến 17h.

Ngoài show diễu hành, du khách còn được đắm chìm trong sự sâu lắng của âm nhạc xứ Phù Tang, mãn nhãn với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc tới từ các nghệ sĩ chuyên nghiệp của show diễn Yosakoi - Vũ điệu của những nụ cười tại Ga Mặt trời - Cáp treo Nữ Hoàng và “mê mẩn” với những tiết mục văn hóa đặc trưng 3 miền trong show Around Vietnam, giúp trải nghiệm nghỉ lễ tại Sun World Ha Long trở nên đa sắc và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ngoài những lễ hội và show diễn tưng bừng, du khách còn được dịp thưởng ngoạn khung cảnh vịnh di sản, ngắm nhìn sự kỳ vĩ của thiên nhiên trên “xe bus 2 tầng” giữa không trung – Cáp treo Nữ Hoàng, khám phá không gian văn hóa Việt – Nhật có 1-0-2 với một bên là khu vườn Nhật được lấy cảm hứng từ Vườn Okayama Korakuen nổi tiếng, với một bên là không gian thiền tự đậm chất tâm linh truyền thống Việt của Bảo Hải Linh Thông Tự. Bên cạnh đó là hệ thống trò chơi hiện đại hàng đầu thế giới tại công viên chủ đề Dragon Park và công viên nước Typhoon Water Park, tạo nên những cuộc vui bất tận.

Nhân dịp lễ 30/4, Sun World Ha Long lần đầu tiên đưa vào triển khai “Wow Pass – Dịch vụ lối đi ưu tiên” giúp du khách không phải chờ đợi lâu tại hai khu vực: Đồi Mặt trời và Công viên chủ đề Dragon Park, với mức giá 300.000 đồng/người lớn; 200.000 đồng/trẻ em.

Anh Tuấn Anh, du khách từ Cẩm Phả, đã đến Sun World Ha Long nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn đây là nơi để dẫn cả nhà đi chơi dịp lễ 30/4. “Công viên gần nhà, lại nhiều trải nghiệm cho từ người già đến trẻ nhỏ, rất phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Thế nên, chúng tôi không chọn đi đâu xa mà ở ngay Hạ Long thôi”, anh Tuấn Anh cho biết.

Sầm Sơn – Điểm hẹn ánh sáng và âm nhạc

Nằm ngay sát thủ đô với lợi thế nhiều bãi tắm, trong dịp lễ này, du khách từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận đã đổ về Sầm Sơn rất đông. Các điểm lưu trú, khách sạn cho biết đã đón lượng khách tăng mạnh.

Mới là hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dù trời không nắng nóng nhưng dọc các bãi tắm Sầm Sơn khoảng 3km, từ chân đền Độc Cước (phường Trường Sơn) đến cuối bãi tắm D (phường Quảng Cư), du khách đã đổ về đông vui nhộn nhịp.

Cùng với các hoạt động du lịch biển quen thuộc, khu vực Quảng trưởng biển Sầm Sơn với hệ thống 20 cây trang trí mang các họa tiết, hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, 2 đài phun nước trình diễn các show ánh sáng và nhạc nước hiện đại do Sun Group đầu tư kiến tạo và vừa mới ra mắt hôm 23/4, đã góp phần tăng thêm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách tới Sầm Sơn dịp này.

Với diện tích 2ha, sức chứa khoảng 10.000 người, chiều dài 2,6km, quảng trường biển Sầm Sơn cũng là địa điểm chơi đêm, dạo mát lý tưởng cho du khách khám phá thành phố về đêm.

Du khách tới Sầm Sơn đặc biệt hết sức ấn tượng với show trình diễn nhạc nước lần đầu tiên có tại thành phố biển, với hệ thống 300 vòi phun nước sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất của Đức, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng nhiều màu sắc và âm thanh sống động, tạo nên bức tranh ánh sáng và nước huyền ảo, đẹp mãn nhãn. Mỗi show nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ kéo dài trong 15 phút, diễn ra vào các khung giờ cố định 18h30, 19h30, 20h30 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7; riêng dịp nghỉ lễ này sẽ biểu diễn liên tục từ ngày 29/4 đến 2/5.

Hòa Bình – trải nghiệm nghỉ dưỡng văn hóa khác biệt

Thay vì tới các điểm du lịch sôi động, nhiều du khách phía Bắc lại lựa chọn nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa tại các khu resort ở một số tỉnh như Hòa Bình, Vĩnh Phúc...

Đón lượng khách lớn dịp lễ năm nay phải kể kến Serena Resort Kim Bôi – nơi được ưu ái gọi tên “Hòa Bình thu nhỏ”. Không chỉ sở hữu nguồn khoáng nóng được nhận định là tốt nhất Việt Nam, mang đến công dụng thần kỳ trong làm đẹp da và hỗ trợ điều trị viêm khớp, huyết áp, đau dạ dày, sỏi thận…, khu nghỉ này còn sở hữu lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, xanh mát và không khí trong lành.

Dịp lễ 30/4 – 1/5, Serena Resort Kim Bôi đặc biệt tái hiện Phiên chợ vùng cao, đưa du khách tới với những trải nghiệm văn hóa độc đáo của vùng Tây Bắc. Khoác lên mình bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, thưởng thức những món đặc sản thơm ngon và tham gia các trò chơi dân gian náo nhiệt, du khách những ngày đầu lễ đến đây đã có những kỷ niệm đẹp khó quên.

Khu nghỉ dưỡng có 155 phòng nghỉ, nhà hàng và khu bể bơi được thiết kế và xây dựng tỉ mỉ từ gỗ và tre nứa, đem lại vẻ đẹp mộc mạc, yên bình đúng nghĩa của núi rừng, bản làng. Một điểm khiến Serena Resort Kim Bôi được đặc biệt yêu thích nữa là ẩm thực địa phương đặc sắc với nhiều món ngon như lợn mán, thịt trâu nấu lá lồm, cá suối chiên, cơm lam...

Anh Minh Hải, du khách từ Hà Nội tới Kim Bôi, Hòa Bình cùng gia đình nghỉ dưỡng, chia sẻ “Hòa Bình chỉ mất 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, nên Serena là lựa chọn hợp lý cho gia đình tôi. Nơi đây có khung cảnh núi non hùng vỹ, lại thêm nhiều trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số, và đặc biệt tắm suối nước nóng, rất phù hợp để thư giãn và chăm sóc sức khỏe cho cả 3 thế hệ trong gia đình”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...