HOANHAP.VN - Người đứng tên công khai trong đơn tố cáo ông Lê Quốc Khánh (Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An) là PGS-TS Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường CĐSP Nghệ An. Nội dung đơn tố cáo nêu rằng: Ông Khánh đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện sai quy trình, sai quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đơn tố cáo của PGS-TS Trần Anh Tuấn được gửi đích danh cho ông Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Nội dung đơn cụ thể như sau:
“Ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã không thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An đối với bản thân tôi được quy định tại Quyết định 4358 - QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Tỉnh ủy Nghệ An”. PGS-TS Tuấn là cán bộ thuộc diện quy hoạch để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng của Trường CĐSP Nghệ An, đã có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không được Ban Tổ chức đưa vào “cơ cấu”.

|
|
Gần 1 năm qua, Trường CĐSP Nghệ An không có Bí thư Đảng ủy, không có hiệu trưởng, lỗi này do ai?
|
PGS-TS Tuấn viện dẫn: “Khi Ban Tổ chức về trường CĐSP Nghệ An lấy phiếu tín nhiệm tôi để tái bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng năm 2013, lý do phải làm lại lần thứ 2 là vì lần 1 Ban Tổ chức để quá hạn (trên 6 tháng) chứ không phải do tôi tín nhiệm thấp như phát ngôn của bà Lê Thị Hoài Nam (cũng là Phó trưởng Ban Tổ chức- PV) và ông Lê Quốc Khánh với nhà báo khi về tìm hiểu sự việc”.
Khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm gần đây đối với PGS-TS Tuấn để xem xét làm quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, ông Khánh đã không thực hiện theo quy định mà lấy kết quả giới thiệu thay cho phiếu tín nhiệm là sai quy định, mặc dù tỷ lệ vẫn quá bán (57%). PGS-TS Tuấn cho rằng: “Đây là cách làm nhằm hạ uy tín của tôi để Thường trực, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhìn tôi với hình ảnh tín nhiệm không đúng thực tế”.

|
|
Trường ĐH Y Khoa Vinh lại đang rộ lên nghi vấn trong việc chọn hiệu trưởng cho cơ sở dạy người, chữa bệnh này.
|
Đơn nêu: “Ngày 12/9/2016, ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Nội vụ, Thành ủy Vinh về làm việc với Đảng ủy trường, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm giới thiệu ông Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm trường Đại học Vinh làm Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường CĐSP Nghệ An có đủ cơ sở xác định: ông Nguyễn Hồng Quảng chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm Hiệu trưởng trường”.
Theo PGS-TS Tuấn, ông Quảng không có bằng Lý luận chính trị cao cấp, chưa có bằng Quản lý hành chính Nhà nước theo qui định của Đảng. Bên cạnh đó, ông Quảng cũng chưa tham gia quản lý khoa, phòng theo quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục Đại học năm 2013.
Những ý kiến trên, theo PGS-TS Tuấn là đã được tập thể lãnh đạo, Đảng ủy trường CĐSP Nghệ An có văn bản báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, thế nhưng ngay ngày hôm sau (13/9/2016), ông Khánh vẫn trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An đối với ông Nguyễn Hồng Quảng.
Trả lời phóng viên về việc tại sao một người có đầy đủ những điều kiện theo quy định như PGS-TS Tuấn, lại không được Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, trình bổ nhiệm, ông Khánh nói: “Anh Tuấn có một số chỗ chưa nhuần nhuyễn, còn có biểu hiện nóng vội, chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Sau khi thông tin này được phóng viên phản ánh, PGS-TS Tuấn đã nêu trong đơn tố cáo là “Đề nghị ông Lê Quốc Khánh làm rõ: Tôi nóng vội cái gì? Vi phạm nguyên tắc dân chủ như thế nào? Chưa nhuần nhuyễn nghĩa là sao?”


|
|
Đơn tố cáo của PGS-TS Trần Anh Tuấn gửi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
|
Cuối đơn tố cáo, PGS-TS Tuấn cho rằng: “Là Phó Ban Thường trực, với động cơ mục đích trong thực hiện nhiệm vụ không trong sáng, không vô tư như vậy có xứng đáng làm việc ở vị trí quan trọng này nữa hay không?”
Trong bài: “Nghệ An: “Quy trình”… là cái chi chi?” được hoanhap.vn đăng tải mới đây, đã đề cập đến việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An áp dụng “quy trình”, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tùy tiện theo kiểu “thích ai, người đó được”. Trong khi PGS-TS Tuấn là cán bộ tại cơ sở, có đầy đủ các điều kiện lại không được xem xét, mà Ban Tổ chức cứ “tìm loanh quanh” kiểu “nhắm bụi tre, đè bụi hóp” (lời bà Lê Thị Hoài Nam) thì ở Trường ĐH Y Khoa Vinh, ông Khánh lại chọn người đang bị nghi vấn về bằng tiến sỹ, chưa tham gia quản lý khoa, phòng để trình Thường vụ và ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng.
Cách làm thiếu nhất quán, thiếu quy chuẩn nêu trên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đang tạo cho dư luận thêm lo ngại về những tiêu cực trong lĩnh vực “chạy chức, chạy quyền” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ít lần cảnh báo.
Điều đáng nói là, khi bị báo chí phản ánh, thay vì nhận trách nhiệm thì ông Khánh lại “đẩy quả bóng” lên cho Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Nghệ An.
Dư luận đang mong rằng, với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc đối với một số cá nhân có tư tưởng tư lợi ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.