Nghệ An: Lên kế hoạch đón công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh

2021-07-22 00:12:58 0 Bình luận
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh phía Nam, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch sẵn sàng đón đón công dân từ vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương.

Nghệ An đã đón hơn 830 công dân từ Bắc Giang trở về.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021 về việc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Ngày 20/7 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 396/KH-UBND để hỗ trợ công dân tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương nơi cư trú.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân tỉnh Nghệ An cư trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn ở trong thời gian giãn cách xã hội; rà soát, tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú, làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; cử đơn vị làm đầu mối đề phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi tiết đưa, đón công dân về quê nhà.

UBND tỉnh tổ chức đón nhận, vận chuyển công dân Nghệ An từ TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam trở về. Tổ chức sàng lọc, phân loại, cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung, khu cách ly dịch vụ có thu phí nếu công dân có nhu cầu; thực hiện các quy trình xét nghiệm theo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, BCĐ Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An. Quản lý chặt công dân trong khu cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo các điều kiện về công tác hậu cần như: ăn, ở, sinh hoạt,... cho công dân tại các khu cách ly tập trung, khu cách ly dịch vụ có thu phí. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ tại khu cách ly tập trung và gia đình đón nhận công dân.

Công văn hỏa tốc của tỉnh Nghệ An khẳng định sẵn sàng đón công dân trở về từ TP.HCM nếu thực sự có nhu cầu.

Địa điểm cách ly tập trung được bố trí tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An do Bộ CHQS tỉnh đảm nhận; cách ly tập trung do UBND các huyện, thành thị quản lý; hoặc khu cách ly dịch vụ có thu phí là các khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch được Sở Du lịch công bố công khai với các trường hợp có nhu cầu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An-Ông Nguyễn Đức Trung cho biết những đầu mối để người dân liên hệ gồm: Sở Lao động - thương binh và xã hội (thống kê người dân các huyện, thành phố, thị xã lao động, làm việc, học tập ở các tỉnh phía Nam), Sở Thông tin và truyền thông (thiết kế website đăng ký sớm nhất).

Những người ưu tiên đón về quê là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm người thân, công tác; học sinh, sinh viên… Người khó khăn sẽ được hỗ trợ 100%.

Về mẫu đăng ký phải rõ ràng, đầy đủ thông tin như đi về địa phương bằng tàu hỏa, đường bộ hay máy bay. Phân loại từng trường hợp khi trở về thì ở cách ly tập trung thu phí hay không thu phí...

Dự kiến đầu tháng 8 sẽ tiếp nhận công dân đợt 1 về quê, với số lượng tối thiểu từ 1.000 đến 1.200 người. Tất cả các công dân trở về quê từ 19 tỉnh, thành phía Nam đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và phải kiểm soát chặt chẽ.

Do đường bay Vinh - TP.HCM đang tạm dừng khai thác nên khi tiếp nhận về đường hàng không nếu có danh sách cụ thể thì tỉnh Nghệ An sẽ có phương án, đề nghị các hãng hàng không có chuyến bay riêng từ TP.HCM về Vinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. HCM phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt quá khó khăn trong giai đoạn này. Đồng thời tập hợp danh sách công dân thực sự có nhu cầu trở về quê. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM và tỉnh Nghệ An lập kế hoạch chi tiết phương án đón công dân trở về quê nhà đảm bảo an toàn và chu đáo nhất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...