Nghị lực và tài năng đáng nể của cô gái mang hình hài "Sọ Dừa"

2022-05-05 15:25:05 0 Bình luận
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, nếu chẳng may khiếm khuyết về cơ thể như chị Hoà, cô vẫn có thể làm nên điều phi thường từ chính bản thân mình.

Nguyễn Thị Hoà (SN 1980, thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Ở tuổi 42, nặng chỉ 16kg, dài chỉ 70cm, thân hình chị chẳng khác "Sọ Dừa". Đó là nỗi đau sau một trận ốm thập tử nhất sinh, khiến cơ thể dị dạng năm chị lên 3 tuổi. Chị được chẩn đoán mắc bệnh  loãng xương bẩm sinh, xương sườn bị mủn, tim nằm ngoài lồng ngực, đau ốm thường xuyên…

Chị Hoà nằm một chỗ nhưng có thể làm ra những sản phẩm thủ công kiếm tiền và giúp đỡ người cùng cảnh (Ảnh: Dân trí)

Nhiều năm qua, chị chỉ có thể nằm và lăn qua lăn lại trên giường, mội sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Không có khái niệm về thời gian, không gian, Hòa chỉ biết càng lớn, càng hiểu chuyện thì càng tự ti. Về sau chẳng cần ai nói, cứ nhà có khách là chị chui vào chăn trốn. 

Chị Hoà cho biết, bước ngoặt cuộc đời khiến chị thay đổi là khi bà nội mất. Khi đó, trong đám tang có một ông thương binh tới viêng và nói với chị rằng: "Người bình thường mất đi thì người ta sẽ để tang 3 năm, còn cháu mà mất thì họ sẽ quên sau 3 giờ. Thế nên, phải tìm cách đi ra ngoài đời, khẳng định bản thân", theo báo Dân trí.

Lúc đầu, chị đáp lại rằng bản thân bị tàn tật, không thể đi được, ông lão chỉ tay vào đầu và nói "đi ra ngoài bằng bộ óc". Chính câu nói đó đã thức tỉnh, biến thành động  lực để chị quyết tâm "lột xác", phá vỡ mọi giới hạn của bản thân.

Chị bắt đầu tự tập viết, tập đọc và tính toán.  Dần dần, chị gửi lũ trẻ hàng xóm mua vở, bút rồi tập viết chữ. Đến năm 2014, Hòa đã tự học xong được chương trình cấp 1. 

Thấy bọn trẻ rủ nhau chơi Facebook, chị Hoà cũng tò mò xem và khám phá nhiều điều thú vị mà mạng xã hội này mang lahi. Thế là chị nhịn ăn sáng, không mua thuốc viêm phổi 2 tháng trời để mua chiếc điện thoại, kết nối với bạn bè mạng.

Chị Hoà làm diễn giả chia sẻ về kỹ năng quản lý tiền và cơ hội việc làm thời 4.0 cho nhóm người yếu thế do tổ chức Caritas (thuộc Tòa Giám mục Hải Phòng) tổ chức (Ảnh: Dân trí)

Thông qua Facebook, chị làm thơ, viết truyện ngắn trải lòng về cuộc đời. Nhiều người từ hiểu, tới thương và quý mến đã trở thành những người bạn thân thiết với chị. Cũng từ khi tiếp xúc với mạng xã hội, cô gái "sọ dừa" học được cách làm các đồ thủ công như hoa giấy, hoa đá, tranh thêu chữ thập...và quảng báo bán qua mạng.

Mỗi ngày, Hòa nằm ngửa trên giường, đôi tay cụt ngủn cầm kéo cắt, rồi vân ve thành hình cánh hoa và ghép nên sản phẩm hoàn chỉnh. Thời gian đầu, Hoà chưa điều khiển được đôi tay theo ý muốn. Dần dần chị đã có thể cầm kéo tạo hình thuần thục những bông hoa đủ sắc màu.

Bên cạnh đó, chị Hoà còn học làm hoa đá, tranh đính đá. Chị tập hợp những người khuyết tật  khó khăn để dạy nghề làm hoa, tranh đá và tìm cách bán sản phẩm, giúp mọi người trong nhóm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vì thế, ngày càng nhiều người biết đến câu chuyện về nghị lực sống của chị Hòa. Cảm phục trước nghị lực của chị, năm 2019, một chủ phòng  phòng tranh trên phố Văn Miếu, Hà Nội đã tổ chức sự kiện triển lãm "Hoa Đá", trưng bày các sản phẩm của chị, truyền tải thông điệp "hoa nở trên đá khô cằn".

Theo Dân trí, chị Hòa hiện đang là trưởng nhóm mang tên "Khát vọng cỏ dại" với hơn 20 người khuyết tật ở khắp mọi nơi. 

"Chiến đấu với bản thân, không được mặc cảm, cũng như phải tìm cách đập tan sự kỳ thị của xung quanh để được bước vào xã hội một cách an nhiên, không phải lo âu, run sợ", chị Hòa viết trên Facebook của mình sau chuyến đi giao lưu.

Cũng tương chị Hoà, chị Trần Thị Thúy An (ở ấp Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) tuy khuyết tật nhưng mang trong mình khát vọng sống mãnh liệt.

Chị mắc bệnh còi xương, chân tay tóp từ khi 7 tuổi, khiến các xương tay chân tan biến, không phát triển. Toàn thân Thúy An mềm như cọng bún, không đi đứng được.

Tưởng như sự bế tắc sẽ đeo bám Thúy An suốt cuộc đời, nhưng năm 2001, cả nhà bất ngừ phát hiện khả năng lạ của chị Thuý An. Khi đó, chị đã giúp bà nội xâu sợi chỉ qua lỗ kim hoàn toàn bằng miệng khiến mọi người nể phục.

Chị Thuý An có biệt tài kết cườm, xâu kim bằng miệng

Không chỉ có thể xâu kim, chị còn có thể làm các món đồ thủ công bằng lưỡi một cách điêu luyện, khéo léo. Việc xỏ chỉ xâu kim, kết hạt cườm chị An làm một cách thành thục, mất khoảng 3 - 4 phút là xong. Riêng xếp hình chim hạc, ngôi sao, thuyền buồm, bánh ú cần sự cầu kỳ hơn thì tầm 7 - 8 phút là hoàn thành. 

Chị An cho biết khả năng này bộc lộ sau vài năm chị đối diện với biến cố của cuộc đời. Khi nằm một chỗ, chị xem truyền hình và làm theo. Sự diệu kỳ không phải ở chỗ cố gắng thật nhiều mà chỉ vài lần học hỏi là chị đã thực hiện thành thạo các thao tác. Chị An đùa vui rằng khả năng trời phú như có sẵn trong máu. Chỉ có điều, trước đây còn tiềm ẩn, nhưng rồi nghịch cảnh đã khiến nó bộc phát lên đột ngột, ngay cả chị cũng bất ngờ và khó thể lý giải.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...