Người cha 10 năm sống trong ống cống nuôi 4 con học đại học, giờ ra sao?

2022-04-28 11:29:29 0 Bình luận

Năm 2013, dư luận không khỏi ngưỡng mộ, cảm động vì sự hi sinh của người bố 10 năm sống trong ống cống, nuôi các con ăn học nên người. Người bố vĩ đại đó là ông Nguyễn Hữu Định (SN 1961, quê Ứng Hoà, Hà Nội). Gia đình thuần nông với mấy sào ruộng chẳng đủ để nuôi 4 người con học hành. 

Chỗ ở tạm bợ của ông Định nhiều năm về trước (Ảnh: Zing)

Để có tiền cho các con, vợ chồng chú đã phải đi vay mượn khắp nơi thậm chí vay lãi ngày. Số tiền ước tính gần 100 triệu đồng.

Cô Hoàng Thị Thanh- vợ chú hết đi phụ hồ, làm thuê, giờ ở nhà đi vặt lông vịt buổi đêm kiếm tiền. Còn chú, từ đi bốc vác, phụ hồ,… và sau đó "ổn định" với nghề sửa xe đạp và một cái chai nhỏ bán xăng trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Những năm sống trong ống cống, ông Định chắt chiu để có tiền cho các con ăn học (Ảnh: Zing)

Mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng, ông Định chẳng dám thuê nhà trọ mà chọn ở trong ống công bỏ hoang trên đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài.

Tuy vậy, niềm hạnh phúc và động  lực lớn nhất để chú Định và vợ cố gắng làm ăn chính là những đứa con chăm ngoan học giỏi. Người con gái đầu học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; người chị thứ 2 hoc Cao đẳng  Giao thông vận tải, 2 người con trai sinh đôi là thủ khoa Đại học Y và Bách khoa, năm 2013.

Đến nay đã gần 10 năm kể từ khi được báo chí biết đến, cuộc sống của chú Định và các con giờ cũng đã thay đổi.

"Hiện các con đều đã ra trường. Tôi cũng không phải ở cống nữa, nhưng mình là dân lao động, còn sức khoẻ là còn đi làm. Tôi không trông chờ, ỷ lại vào các con”", ông Định chia sẻ với Tổ quốc.

Hiện nay, chú Định đã đỡ vất vả hơn với nghề xe ôm. Cái bơm, bộ đồ vá xe bao năm đến giờ vẫn đồng hành cùng chú trong hành trình mưu sinh.

Không phụ công ơn cha mẹ, các con của của chú Định đều đạt thành tích cao trong suốt quá trình học tập. Hiện 2 anh em sinh đôi Tiến và Tiền đều đã có công việc ổn định. Riêng Nguyễn Hữu Tiền đã lập gia đình, ông Định cũng mới được "lên chức" ông nội được ít tháng.

Anh em Tiến và Tiền cùng cha nghèo (Ảnh: Zing)

Vất vả nuôi con ăn học nên người, nhưng bản thân người cha tuyệt đối không mong chờ các con phải phụng dưỡng.

Ông Định tâm sự, các con ra trường được mấy năm nên cuộc sống mới gọi tạm ổn. Bản thân ông cũng có thể lựa chọn cách ở nhà làm việc vặt để các con chu cấp thêm, nhưng không bao giờ ông có ý định làm vậy.

Giờ ông Định chuyển sang chạy xe ôm (Ảnh: Tổ quốc)

Đồ nghề bao năm hành nghề, nuôi các con ăn học không bao giờ rời tay ông Định (Ảnh: Tổ quốc)

"Nghĩ lại những ngày phải ở cống, lo từng đồng tiền lo cho các con ăn học, nhiều khi gặp đối tượng nghiện hay trời mưa gió chả biết chạy đâu thì cuộc sống bây giờ của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

Tối tôi về ở nhà, ngày thì đi làm xe ôm, đồng tiền kiếm được cũng vất vả nhưng tự do, đầu óc cũng rất thoải mái, không phải vướng bận gì. Các cháu đều ngoan, được học hành có công việc là hơn bố mẹ rồi", ông Định vui vẻ chia sẻ.

Nhớ về những ngày tháng xưa kia, sau khi 2 con trai vào đại học một thời gian, ông chuyển sang sống cùng phòng trọ với các ở gần trường.

Chi phí tiền thuê trọ, điện nước, sinh hoạt của 3 ngời dù chắt bóp hết sức cũng mất 4-5 triệu mỗi tháng. Vợ ông Định ở quê quanh năm làm nông, thỉnh thoảng lên "tiếp tế" cũng chỉ được chút gạo và thực phẩm.

Các chi phí phát sinh trở thành gánh nặng lớn với gia đình. Nhưng những lúc như vậy và kể cả sau này, mấy cha con vẫn lấy khó khăn làm động lực để vươn lên.

Nhờ có sự chia sẻ của báo chí, các mạnh thường quân biết đến và hỗ trợ nên họ cũng vơi bớt khó khăn.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...