Người xấu xí nhất thế giới có sự nghiệp rực rỡ, giàu sang, phụ nữ vây quanh

2021-11-29 23:34:12 0 Bình luận
Từ một cậu bé nghèo bị mẹ đẻ bỏ rơi vì quá xấu xí, người đàn ông với khuôn mặt kỳ dị đã sống một cuộc đời còn rực rỡ hơn nhiều người thường.

Vào năm 2002, Godfrey Baguma - một người đàn ông đến từ Uganda đã chiến thắng giải nhất một cuộc thi vô cùng kỳ lạ là "Người đàn ông xấu xí nhất thế giới". Kể từ đó, tên tuổi của Godfrey Baguma trở nên nổi tiếng vì gương mặt quá đỗi khác biệt.

Godfrey Baguma bị gọi là "người đàn ông xấu xí nhất thế giới".

Kể từ khi mới sinh ra, Godfrey đã mang ngoại hình khác thường, đôi mắt xếch, mũi và trán đều biến dạng. Godfrey bị người xung quanh gọi là "sinh vật lạ" và luôn phải chịu đựng sự kỳ thị. Ông bị chính mẹ đẻ bỏ rơi vì sự xấu xí của mình. Năm 10 tuổi, Godfrey còn thêm khốn khổ khi phần má bắt đầu phồng ra do khối u lạ mọc trong miệng.

"Từ lúc sinh ra, mẹ nói rằng tôi không phải là một đứa trẻ bình thường. Bà đã bỏ rơi tôi. Sau đó, tôi được bà ngoại nuôi dưỡng. Tôi luôn sợ hãi việc phải đi ra ngoài đường và nhận những ánh mắt, chỉ trỏ của mọi người. Nhưng lâu dần, tôi học cách chấp nhận và quen với con người của mình" - ông Godfrey tâm sự.

Khuôn mặt bị biến dạng do chứng bệnh lạ của Godfrey.

Về sau, ông được chẩn đoán là mắc chứng bệnh lạ tên fibrodysplasia. Căn bệnh này tuy không làm ảnh hưởng sức khỏe nhưng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các tế bào và mô, dẫn tới loạt biến dạng như trên khuôn mặt Godfrey.

Khi trưởng thành, thay vì tự ti và mặc cảm, Godfrey Baguma đã tận dụng chính sự dị biệt của mình để kiếm tiền. Ông tham gia các sự kiện với danh hiệu "người đàn ông xấu xí nhất Uganda" và thu hút những người tò mò đến gặp mình. Nhưng không chỉ có thế, Godfrey dần phát triển sự nghiệp, trở thành một ca sĩ, người diễn thuyết và diễn viên hài.

Tài năng của Godfrey dần được khẳng định nhanh chóng. Đằng sau khuôn mặt khiến nhiều người sợ hãi là một giọng hát vô cùng ấn tượng. Đến nay, Godfrey, với nghệ danh Ssebabi đã trở thành một trong những ca sĩ nhạc pop nổi tiếng nhất Uganda và thậm chí ở cả châu Phi. Ông hiện sở hữu hàng loạt hit và không ít trong số đó là hit triệu view trên YouTube. Ông cũng đã góp mặt trong không ít tác phẩm điện ảnh.

Godfrey được trời phú cho giọng hát hay và một nghị lực sống phi thường.

Tài hoa và sự thành công đã giúp Godfrey chứng minh được "vẻ đẹp" bên trong của mình. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông này thu hút biết bao phụ nữ xung quanh. Hiện tại ở tuổi 52, "người đàn ông xấu xí nhất thế giới" đã có 3 đời vợ và 8 đứa con. Những người vợ của ông đều được nhận xét là vô cùng xinh đẹp.

Những người vợ của Godfrey đều có ngoại hình xinh đẹp.

Cô Kate Namanda, người vợ thứ hai của Godfrey từng cho biết dù không phải người đàn ông đẹp trai nhưng Godfrey có trái tim nhân hậu, rất thông minh và cực kỳ cuốn hút. Khi mới kết hôn cùng Kate, nam ca sĩ thổ lộ: “Tôi và cô ấy sống chung 4 năm mới dám cho mọi người biết. Trước khi có con, tôi không muốn để dòng họ nhà gái nhìn thấy mình, họ chắc chắn sẽ khuyên Kate rời xa tôi”. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân này đã chấm dứt dù 2 người có 6 đứa con chung. Năm 2018, Godfrey lên xe hoa lần thứ 3 với một cô gái trẻ xinh đẹp khác.

Godfrey Baguma được mọi người ca ngợi là biểu tượng truyền cảm hứng sống, vượt qua được nghịch cảnh để khẳng định mình. Dù không may mắn sở hữu ngoại hình bình thường, "người đàn ông xấu xí nhất thế giới" vẫn thành công rực rỡ và có cuộc đời giàu sang, nổi tiếng khiến ai ai cũng phải ghen tỵ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...