Người khuyết tật với sản phẩm độc đáo từ nguyên liệu tái chế …

2024-10-02 08:29:37 0 Bình luận
Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với những cơ sở sản xuất, những cửa hàng bán lụa đẹp mê hồn say đắm lòng du khách xa gần. Bên cạnh đó, ở đây vẫn còn những sản phẩm khác không kém phần quyến rũ, được sản xuất từ những phế phẩm tưởng chỉ có thể bỏ đi. Và thật đặc biệt khi những sản phẩm đó lại được sản xuất từ bàn tay của những “nghệ nhân” khuyết tật…

Đó chính là những sản phẩm tạo hình những bức tranh ghép, với nhiều chủ đề khác nhau, từ tranh nghệ thuật dân gian, truyền thống đến tranh hiện đại, cạnh đó là các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như túi vải, bộ trò chơi, tranh ghép, các bưu thiếp vải. Những sản phẩm rất tinh xảo và tuyệt đẹp, với nhiều màu sắc rực rỡ và được làm từ các mảnh vải lụa thải ra khi người ta cắt may các tấm lụa để tạo ra quần áo, khăn mũ… sản xuất ra những sản phẩm này là những người khuyết tật (NKT), Hội viên Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành viên của Hợp tác xã (HTX) Vụn Art, với người sáng  lập là Anh Lê Việt Cường - Chủ tịch Hội NKT quận Hà Đông.

Anh Lê Việt Cường, Giám đốc HTX Vụn Art

Khi đến thăm HTX Vụn Art tại làng nghề Vạn Phúc vào một buổi chiều, chúng tôi đã rất ngạc nhiên và vui thích được chứng kiến một không gian thật sống động trong xưởng sản xuất là một ngôi nhà khá rộng bằng kính, mà ở đó có nhiều “nghệ nhân” khuyết tật đang miệt mài lao động. Tất cả đang say mê làm việc với  các công đoạn ghép tranh vải. Họ chọn lựa trong đống nguyên liệu là các mảnh lụa vụn đủ các màu, và với những bàn tay khéo léo, họ tỉ mỉ cắt, dán, ghép các mảnh lụa lại với nhau. Và dần dần hiện lên trước con mắt ngạc nhiên, thán phục và sự trầm trồ của du khách những bức tranh tuyệt đẹp, miêu tả theo những chủ đề dân gian, như Nhà nông và chú trâu, Cưỡi trâu thả diều, Áo dài Việt Nam, Gà mẹ và đàn con, tranh Hồ Gươm, tranh Quốc Tử Giám, tranh hoa lụa, hậm chí có cả… tranh chân dung ghép lụa.

Được biết, “Vụn Art” là một mô hình kinh tế tập thể, được sáng lập năm 2017, bởi ý tưởng và nỗ lực lớn của anh Lê Việt Cường- Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, bản thân anh cũng một người khuyết tật. Theo anh Lê Việt Cường, Vụn Art có sứ mệnh “Tái sử dụng vải vụn đặc biệt lụa Vạn Phúc, tạo nên những sản phẩm độc đáo và mang đậm tính nghệ thuật. Lấy việc kinh doanh các sản phẩm văn hóa sáng tạo để tạo việc làm bền vững cho các đối tượng yếu thế, trong đó có NKT, từ đó tạo động lực cho họ hòa nhập cộng đồng, chủ động và tự lập trong cuộc sống. Kết hợp với Hiệp hội làng nghề lụa Vạn Phúc để giới thiệu sản phẩm lụa Vạn Phúc và những giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam”.

 Những nghệ nhân khuyết tật với đôi bàn tay khéo léo tạo ra những sản phẩm đẹp

Trao đổi với PV, anh Cường cho biết: Hồi còn nhỏ chưa đầy năm, anh bị cơn sốt cao dẫn đến khuyết tật vận động. Được gia đình chăm sóc và do nỗ lực bản thân, anh cố gắng học tập đến bậc liên thông đại học. Ra trường đi làm, cố gắng hoạt động qua nhiều môi trường, anh cảm nhận và thấu hiểu những yếu thế, vất vả, khó khăn mưu sinh của NKT trong cuộc sống. Bởi vậy anh nung nấu ý định phải làm gì đó giúp những người cùng cảnh ngộ như mình có được một việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định để trang trải trong cuộc sống.

Vốn sinh sống tại làng nghề lụa Vạn Phúc, anh Cường phát hiện ra vải lụa vụn ở các xưởng sản xuất thường được bỏ vào các thùng rác, nếu có thể tận dụng để làm nên các sản phẩm hữu ích thì vừa đỡ lãng phí, bớt gây ô nhiễm môi trường, lại tạo nên một công việc phù hợp với sức khỏe của NKT. Từ đó anh nảy sinh ý tưởng thành lập HTX Vụn Art…

Thời gian sau đó, anh Cường đã đi học hỏi về kỹ thuật làm tranh, tạo hình mỹ thuật. Khi nắm được một số kiến thức ban đầu, anh đi khắp địa bàn mười bẩy phường của quận Hà Đông, liên hệ với những người khuyết tật và vận động họ tham gia HTX. Ban đầu anh gặp nhiều khó khăn, do nhiều NKT còn e ngại, chưa tin tưởng, dần dần cũng có một số người tham gia. Dù còn nhiều thiếu thốn, anh Cường vẫn cố gắng tổ chức các điều kiện ăn ở, hướng dẫn công việc cho các thành viên để họ yên tâm làm việc.

Tranh dân gian ghép vải của Vụn Art

Thời gian này, anh Cường đã nhận được sự hỗ trợ to lớn của các nữ họa sĩ họa sĩ Nguyễn Thu Huyền và  Đặng Thị Khuê, Hai nữ họa sỹ đã cùng anh đặt nền móng xây dựng nên HTX. Với sự hướng dẫn trực tiếp của hai nữ họa sỹ tài hoa, anh Cường và các xã viên HTX Vụn Art đã dày công học tập, thực hành từng công đoạn làm bìa, vẽ mẫu, ép vải, tạo hình, cắt dán… phù hợp với nhận thức năng lực của từng xã viên, để hoàn thành nên những bức tranh vải ghép đầu tiên.

Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu mới thành lập, các xã viên chưa thành thạo với công việc, sản phẩm chưa thật sự bắt mắt, nên không có khách mua. Gần một năm sản xuất, Vụn Art vẫn không có doanh thu. Anh Cường phải trực tiếp đi khắp các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, trường học, các địa điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để “chào hàng”. Cạnh đó, do được cải tiến mẫu mã, các sản phẩm của Vụn Art bắt đầu khẳng định được giá trị độc đáo của mình. Đồng thời, các cấp chính quyền quận Hà Đông cũng có những chính sách, cơ chế hỗ trợ thiết thực trong việc tạo điều kiện quảng bá sản phẩm tại các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ của địa phương, dần dần các sản phẩm của Vụn Art đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

 Khách tham quan phòng tranh chân dung tinh xảo, được ghép bằng vải vụn của HTX

Sau 3 năm thành lập, HTX Vụn Art bắt đầu có những bước phát triển mới, sản phẩm làm ra được đón nhận. HTX đã bán được hàng nghìn sản phẩm cho khách hàng, đem lại việc làm và thu nhập ngày càng ổn định cho gần 40 lao động là NKT. Hơn thế nữa, nơi đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà chung của  những mảnh đời yếu thế, giúp cho họ vươn lên hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như những người bình thường trong xã hội.

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, HTX còn mở rộng hoạt động với mô hình không gian sáng tạo, phát triển “tour du lịch trải nghiệm văn hóa”, thu hút giới trẻ, học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm làm tranh ghép lụa. Đa số du khách đều thích thú khi được tự tay làm ra sản phẩm tranh ghép lụa và đánh giá cao mô hình của HTX, đặc biệt khi biết thêm rằng mô hình này đã giải quyết được việc làm cho nhiều NKT.

Khách tham quan tặng hoa chúc mừng HTX

Những năm gần đây, anh Cường cùng tập thể các xã viên còn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm tiêu dùng mới như làm túi vải lụa hoa, trò chơi tranh ghép, bưu thiếp vải làm phong phú thêm các sản phẩm của Vụ Art, mở rộng thị trường. HIện tại HTX ngày càng thêm những bước phát triển mới, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2019, HTX đã có các sản phẩm như: tranh ghép vải, túi xách, áo phông, kít ghép tranh, được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của Thành phố Hà Nội, đồng thời được trưng bày, giới thiệu tại nhiều sự kiện lớn và các địa điểm trong thành phố. Năm 2023 anh Lê Việt Cường - Giám đốc HTX  Vụn Art, với sản phẩm “Bức tranh ruộng bậc thang” đã được nhận giải Ba “ Giải thưởng Hội thi sản phẩm làng nghề Thành phố Hà Nội” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức.

Nói về hướng phát triển thời gian tới của HTX, anh Lê Việt Cường chia sẻ: Hiện tại chưa có cơ sở nào khác trong nước sử dụng chất liệu vải vụn sản xuất thành sản phẩm. Đây chính là ý tưởng sáng tạo của những người khuyết tật Hà Đông. Không những thế, hiện HTX đang nỗ lực mở rộng mô hình, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phát triển theo hướng bền vững. Do đó HTX mong muốn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người yếu thế hơn nữa. Cạnh đó có chính sách ưu tiên, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm tái chế mang đậm tính văn hoá dân tộc, góp phần bảo vệ môi trường, cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện giúp cho HTX  ngày càng phát triển bền vững.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Noo Phước Thịnh và dàn nghệ sỹ đình đám tham gia đại nhạc hội sinh viên Kinh tế

Khám phá "FUNDORA" - thế giới âm nhạc kỳ diệu tại NEU Concert 2024 với sự tham gia của dàn nghệ sĩ hàng đầu, sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho sinh viên NEU vào tối 5/10.
2024-10-04 21:02:19

Yên Thủy-Hòa Bình: Kiểm tra độ cồn hàng trăm người, chỉ 2 người vi phạm

Sau 1 giờ, hàng trăm tài xế được CSGT kiểm tra, trong đó có 2 người vi phạm ngậm ngùi lĩnh phạt nặng sau khi bị tổ công tác đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình).
2024-10-04 20:53:35

Tháng 10 thu Hà Nội- Hi vọng và Niềm tin

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954-10/10/2024, Hội Người mù Thành phố Hà Nội đã tổ chức một chuỗi hoạt động ý nghĩa, bao gồm một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tháng 10 thu Hà Nội: Hi vọng và Niềm tin". Sự kiện không chỉ kỷ niệm một dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần và sự kiên cường của cộng đồng người khiếm thị.
2024-10-04 20:51:06

Bắc Kạn: Ngăn nguy cơ sự cố hồ chứa quặng đuôi

Sau sự cố hồ chứa quặng đuôi số 1 tại mỏ kẽm chì Chợ Điền, xã Bản Thi (Chợ Đồn), mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã chỉ đạo Sở Công thương và các đơn vị, doanh nghiệp sở hữu hồ chứa quặng đuôi thực hiện nghiêm công tác quản lý, vận hành trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
2024-10-04 19:45:00

Mái nhà chung ấm áp của người khuyết tật quận Thanh Xuân

Câu lạc bộ Phụ nữ Khuyết tật quận Thanh Xuân thuộc Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân, được thành lập từ tháng 10 năm 2009 với hơn 60 hội viên ban đầu. Người thành lập nên và là chủ nhiệm Câu lạc bộ là bà Đoàn Thị Ánh Hồng, Ủy viên BCH Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân.
2024-10-04 19:31:00

Khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI

Chiều 4/10. HĐND TP. Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố trong năm nay.
2024-10-04 17:45:04
Đang tải...