Người lưu giữ thời gian

2018-02-15 11:34:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Giọng nói đầm ấm, truyền cảm, nụ cười tươi tắn, tác phong thanh lịch là ấn tượng đầu tiên khi được tiếp xúc với ông, Doanh nhân CCB thành phố Hà Nội, Nguyễn Thái Ngọc, người mang thương hiệu đồng hồ Tường Minh có hàng trăm năm tuổi từ mảnh đất Phủ Lý - Hà Nam về gây dựng và phát triển tại Hà Nội.

Bén duyên đất Hà Thành

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sửa chữa và kinh doanh đồng hồ tại Phủ Lý - Hà Nam, cụ nội đã theo học nghề sửa chữa đồng hồ từ Pháp và mang về truyền dạy cho con cháu, ông nội, bố cũng mưu sinh bằng nghề sửa chữa đồng hồ, tuổi thơ Nguyễn Thái Ngọc cũng gắn liền với những chiếc đồng hồ. Không biết từ lúc nào, niềm đam mê, tình yêu nghề đã dần thấm vào huyết quản ông. Để rồi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1981, rời quân ngũ trở về quê hương, ông quyết định chính thức tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Khi đó thương hiệu đồng hồ Minh Tường đã được nhiều thành viên trong gia đình phát triển và có uy tín ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước và đặc biệt nổi tiếng tại Thành phố Phủ Lý - Hà Nam - cái nôi đầu tiên của thương hiệu Minh Tường.

Doanh nhân CCB Nguyễn Thái Ngọc tại cửa hàng Minh Tường 101 Hàng Bông.


Năm 1994, với số vốn tích lũy trong gần chục năm làm nghề sửa chữa kinh doanh đồng hồ và sự khéo léo tinh tế của nghề gia truyền, vượt lên tất cả là ước muốn mở rộng và phát triển thương hiệu đồng hồ Minh Tường sang một vùng đất mới, ông Ngọc đã mạnh dạn thuê cửa hàng ở số nhà 101 phố Hàng Bông, Hà Nội mở cửa hàng đồng hồ Minh Tường đầu tiên tại Hà Nội. Thấm thoắt cũng đã hơn 20 năm, trụ bám, tạo dựng thương hiệu tại Hà Nội, đến nay Minh Tường cũng đã có một vị trí nhất định trong giới kinh doang đồng hồ Hà Nội, đặc biệt cũng đã tạo được uy tín, lòng tin với người tiêu dùng khó tính nơi phồn hoa này. Nhớ lại những ngày tháng đó, ông Ngọc chia sẻ: ban đầu lập nghiệp quả thật là khó khăn. Vốn hạn chế, kinh nghiệm kinh doanh chưa nhiều, hơn nữa nguồn hàng cũng chưa ổn định, và quan trọng là chưa tạo được lòng tin cho khách hàng thủ đô. Thăng trầm, biến động lớn thì không có, nhưng để tồn tại và phát triển cũng không hề đơn giản. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, sự tinh tế trong việc nắm bắt cái hồn của nghề cha ông, khả năng thích ứng thị trường đã giúp ông Ngọc và gia đình trụ vững, phát triển và ngày càng khẳng định thương hiệu gia truyền - đồng hồ Minh Tường.

Bí quyết của thương hiệu trăm năm

Điều gì đã tạo nên uy tín của thương hiệu Minh Tường nơi thủ đô ngàn năm, với những quy chuẩn rất chặt chẽ về thị trường. Gặp gỡ tiếp xúc và được nghe những câu chuyện gắn liền với câu chuyện phát triển thương hiệu Minh Tường và sự khéo léo, tinh tế của người kế thừa tinh hoa, tay nghề của dòng họ truyền thống chúng tôi đã hiểu tại sao Minh Tường đã trụ vững và có chỗ đứng trong lòng khách hàng thủ đô.

Trong cả cuộc đời làm nghề của mình tính đến nay ông Ngọc đã sửa chữa hàng ngàn chiếc đồng hồ nhưng câu chuyện về một khách du lịch người Úc, tình cờ mang một chiếc đồng hồ cũ sang Việt Nam, ghé cửa hàng ông Ngọc mang theo niềm hy vọng mong manh phục hồi chiếc đồng hồ cũ luôn làm ông nhớ mãi. Vị khách cho biết, ông đã đi nhiều nơi, nhờ sửa chiếc đồng hồ này song chưa nơi nào giúp được ông. Chiếc đồng hồ cũ gắn với nhiều kỷ niệm khiến ông không nỡ từ bỏ nó. Ông Ngọc nhận sửa và đặt cả sự tận tâm cũng như tinh hoa trăm năm kế thừa của dòng họ để tìm cách khắc phục chiếc đồng hồ của vị khách Úc, bởi ông biết với vị khách đó chiếc đồng hồ cũ có giá trị tinh thần vô cùng lớn. Sau vài ngày chờ đợi trong thấp thỏm, và gần như không hị vọng, chiếc đồng hồ đã hoạt động trở lại trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của ông già ngoại quốc. Tình cờ 4 năm trước đây, ông già Úc lại xuất hiện trước của hàng đồng hồ Minh Tường với chiếc đồng hồ cũ trên tay. Ông ấy nói ông ấy đã già lắm rồi và không biết có còn trở lại đây hay không. Mong muốn lớn nhất của ông lần này là bảo dưỡng và sửa chữa chiếc đồng hồ thật tốt để nó không hỏng trước khi ông từ giã cõi đời này.

Ông Nguyễn Thái Ngọc và con trai Nguyễn Hải Đăng


Một câu chuyện khác ông Ngọc cũng nhớ như in đó là câu chuyện về chiếc đồng hồ Senko của một người Nga già. Ông này được tặng chiếc đồng hồ Senko được làm từ những năm 1970. Đây là chiếc đồng hồ ba kim, lịch chữ số La Mã. Khi chiếc đồng hồ hết pin, không nơi nào chỉnh cho nó hoạt động đúng trở lại. Cả ở Nga và nhiều nơi khác. Ông đã nhờ người bạn làm tham tán tại Nga mang về Việt Nam sửa hộ. Đại diện hãng Senko tại Việt Nam cũng từ chối do sản phẩm được sản xuất nhiều năm trước. Được nghe tiếng lành về thương hiệu Minh Tường, ông đã tìm đến nhờ giúp đỡ. Sau khi tự mày mò, điều chỉnh, chiếc đồng hồ đã được thay pin và hoạt động chính xác trở lại.

Hai mẩu chuyện trên là minh chứng không thể tốt hơn cho lý do thương hiệu Minh Tường của gia đình ông Ngọc đã tồn tại và phát triển mấy chục năm nay tại đất kinh kỳ vốn đầy rẫy cạnh tranh và khắt khe. Luôn cầu tiến, tìm tòi và không bỏ cuộc, đó là triết lý làm nghề đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Tiếp nối nghề của cha ông, đến nay anh Nguyễn Hải Đăng - con trai ông Ngọc, sau khi tốt nghiệp đại học, cũng đã cùng bố tham gia làm dịch vụ và kinh doanh đồng hồ.

Minh Tường - Gìn giữ thời gian

Hơn 20 năm trụ vững và phát triển tại thị trường Hà Nội, cùng với niềm đam mê học hỏi, nghiên cứu, kinh nghiệm và sự kế thừa truyền thống hàng trăm năm nghề, Minh Tường đã khẳng định được vị thế của mình trong giới kinh doanh đồng hồ Hà Nội, đặc biệt là kinh doanh và làm dịch vụ về các dòng đồng treo tường cao cấp.


Với hơn 3000 sản phẩm của 11 nhãn hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng của Nhật Bản và Thụy Sĩ :Edox, Casio, Lacoste, Seiko, Citizen, Candino, Claude Bernard, Ogival, Longiness, Tommy Hifiger, Orient… , được trưng bày tại số 99 và 101 Hàng Bông trên diện tích hơn 80m2, đặc biệt là showroom trưng bày những đồng hồ treo tường đẹp, trang nhã, sang trọng, quý phái, tinh tế đã chinh phục, thu hút được đông đảo khách hàng “khó tính” không chỉ ở Hà Nội mà cả các tỉnh khác trong cả nước.

Ông Ngọc chia sẻ: Đối với Xã hội hiện đại ngày nay, chiếc đồng hồ không chỉ là công cụ theo dõi thời gian đơn thuần nữa, mà nó thực sự là đồ trang sức, vật trang trí thể hiện đẳng cấp, vị thế sang trọng, cái nhìn tinh tế của chủ nhân. Chính vì vậy, để khẳng định vị thế thương hiệu đồng hồ Minh Tường, song song với việc luôn học hỏi và gìn giữ tay nghề, Minh Tường hướng tới việc kinh doanh đa dạng các dòng sản phẩm mang nhiều yếu tố sang trọng, lịch lãm, đẳng cấp với kiểu cách đẹp, đa dạng có chất lượng cao, chuyên môn hóa sản xuất và thiết kế những dòng sản phẩm thời trang sành điệu nhưng mang nhiều giá trị nghệ thuật phù hợp cho nhiều đối tượng nam nữ ở mọi độ tuổi và các lĩnh vực khác nhau như: công sở- văn phòng, thể thao, dạ hội…và cả những khách có sở thích, đam mê sưu tầm đồng hồ cổ điển; Tạo uy tín bằng phương thức bán đúng giá, đúng chất lượng các sản phẩm chính hãng của các hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới, với phương thức và chế độ dịch vụ, bảo hành nhanh, gọn, thuận tiện, chính xác và chuyên nghiệp.

Tự hào là một trong số những người kế thừa thương hiệu đồng hồ Minh Tường, ông Nguyễn Thái Ngọc cho biết : trong thời gian tới song song với việc củng cố và phát triển nguồn khách trực tiếp tại cửa hàng, gia đình ông sẽ đẩy mạnh mảng phát triển kinh doanh trên các kênh online với ước nguyện “Đồng hồ Minh Tường - Còn mãi với thời gian”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc giáo dục thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là 'kiến trúc sư' của Nhà nước Việt Nam độc lập. Với tầm nhìn của một vĩ nhân cùng trải nghiệm thực tiễn của lãnh tụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên.
2024-05-19 09:30:58

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Học và làm theo Bác” năm 2023 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2024-05-18 16:21:54

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
2024-05-18 09:58:07

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13

Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
2024-05-15 16:08:53
Đang tải...