Mẹ đơn thân ngồi xe lăn đam mê thi đấu quần vợt

2021-12-14 10:29:41 0 Bình luận

Chị Dương Thị Hoà Huệ, quê ở Thái Nguyên, bị khuyết tật ở chân từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Huệ không học thêm nữa và đi tìm việc  làm, song không có công việc nào phù hợp với sức khoẻ của chị.

Cuối năm 2019, do di chứng của chất độc màu da cam, bố c ủa chị Huệ qua đời, khiến chị suy sụp, mất phương hướng sống. Được người thân, bạn  bè động viên, cô gái ấy mới có thể mạnh mẽ vực dậy.

Bước ngoặt đến với chị khi quyết định  làm mẹ đơn thân. Ý tưởng của chị bị gia đình phản đối, nhưng chị Huệ kiên quyết và chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cuối năm 2013, đứa con chị mong đợi đã ra đời, là một bé gái kháu khỉnh và phát triển lành lặn. Chị đặt niềm tin và hi vọng vào con, đặt tên con là Dương Tuệ Minh. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân, lại khuyết tật khó khăn hơn người bình thường, hai mẹ con thuộc diện hộ nghèo.

(Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Tình cờ đọc được bài báo về phát triển kinh tế nhờ trồng rau sạch, chị Huệ đánh bạo làm theo và kết quả đến nay, chị đã xây được ngôi nhà cho hai mẹ con, thoát hộ nghèo. Năm 2017, chị Huệ được Phòng Quản lý thể dục và thể thao tỉnh Thái Nguyên tuyển vào vị trí vận động viên khuyết tật ở bộ môn cầu lông. Mong muốn vượt lên số phận, chinh phục tất cả giới hạn của bản thân, thỏa niềm đam mê và khao khát được cống hiến chính là động lực giúp chị cố gắng, nỗ lực để theo đuổi những cuộc thi đến cùng.

Chị Huệ (áo dài đỏ) nhận giải thưởng (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Chị Huệ đã mang vinh quang về cho bản thân  cũng như tỉnh Thái Nguyên khi liên tiếp đạt Huy chương Vàng, Đồng ở các giải thi đấu thể thao, đạt giải Nhất, Nhì khi tham gia những cuộc thi tài năng cũng như tỉnh Thái Nguyên khi liên tiếp đạt Huy chương Vàng, Đồng ở các giải thi đấu thể thao, đạt giải Nhất, Nhì khi tham gia những cuộc thi tài năng. 

Tương tự chị Huệ, chị Võ Thị Quyên (31 tuổi) đã khiến nhiều người thán phục bởi ý chí, nghị lực không tưởng của mình. Mang trong mình căn bệnh xương thuỷ tinh,  đi lại khó khăn, chị Quyên chỉ học hết THPT. Sau đó, chị đi  học nghề tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật. Công việc của chị Quyên là bán vé máy bay, tháng lương đầu tiên 500.000 đồng đã trở thành động lực để chị vươn lên.

Chị Võ Thị Quyên- Nhà sáng lập Công ty TNHH We-Edit Việt Nam (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Trải qua nhiều công việc, với những vị trí khác nhau, năm 2014 chị Quyên được nhận học bổng đi Australia để học một khóa học ngắn hạn dành cho nữ lãnh đạo. Cũng nhờ khóa học này mà Quyên đã phát hiện ra được những khả năng tiềm tàng của bản thân. Trở về Việt Nam, chị cùng với những  người bạn thành lập Công ty TNHH We-Edit Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp đồ họa mảng bất động sản chuyên nghiệp cho các khách hàng quốc tế. Công viêc hoàn toàn trực tuyến, phù hợp với những người khuyết tật vận động, câm điếc và đảm bảo thu nhập ổn định.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...