Nhà máy máy sản xuất oxy của của ông Dũng 'lò vôi' có thể cung ứng 1.600 bình một ngày

2021-09-04 07:43:59 0 Bình luận
Ngày 2/9, Chủ tịch CTCP Đại Nam Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi) đã tiếp nhận 7 nhà máy sản xuất oxy mini di động về Việt Nam. Ông Dũng lò vôi cho biết sẽ tập trung hợp tác với ba đơn vị gồm: tỉnh đoàn, lực lượng công an và quân đội để phân phối oxy đến các cá nhân, tổ chức, tránh sự việc đáng tiếc.

Nhà máy sản xuất oxy mini di động của ông Dũng lò vôi. 

Với 7 nhà máy sản xuất oxy này, mỗi ngày có thể cung ứng 1.600 bình oxy 5 lít. Nếu bơm cho bệnh viện dã chiến là 40 lít và bơm ra phục vụ người dân thì 5 lít/bình.

Ông Dũng cho hay, nhà máy oxy này đã được chuẩn bị cách đây 4 tháng, có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu có nguồn điện. "Đây là một sáng kiến do tôi nghĩ ra để có thể phục vụ bất cứ nơi đâu: Đằng trước là xe chờ bình, đằng sau sản xuất oxy", ông Dũng chia sẻ.

Chồng nữ đại gia Phương Hằng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng địa phương, đặc biệt là cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương đã giúp đỡ ông kịp thời kết nối phục vụ người dân. 

Vị doanh nhân này cũng chia sẻ thêm rằng sẽ bắt tay hợp tác làm từ thiện với tỉnh đoàn, lực lượng công an và quân đội cho "yên tâm", tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

"Nói chung từ thiện thì nhiều người làm từ thiện lắm, nhưng để tập trung cho nó yên tâm, chúng tôi sẽ kết hợp vào ba đơn vị chủ lực gồm: tỉnh đoàn, lực lượng công an và quân đội.

Các tổ chức từ thiện nào ở địa phương nếu có làm thì kết hợp với ba lực lượng đó để tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra trong quá trình từ thiện cho nhân dân, bóp méo sự thật. Đây cũng là tôi mong muốn làm sao cho mọi thứ thật tốt đẹp. Chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với các bệnh viện", ông Dũng chia sẻ về kế hoạch làm việc với 7 nhà máy oxy này.

Chủ tịch Đại Nam nói rằng ưu tiên trước mắt là phủ kín Bình Dương, làm sao để có 6.000 bình oxy cung cấp cho tỉnh đoàn, phục vụ công tác điều trị F0. Tại Bình Dương, trong sáng 2/9 một số bệnh viện cũng đã được chi viện số lượng lớn bình oxy. Ông cho biết cũng sẽ vận chuyển 3-4 nhà máy oxy vào TP HCM, Long An và Đồng Nai, mỗi địa phương một nhà máy.

Tại buổi lắp đặt nhà máy sản xuất oxy, lực lượng chức năng Bình Dương nói rằng đã kết nối đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly để đem oxy đến cho mọi người nhanh nhất.

"Tới giờ chúng tôi đã kết nối và vận chuyển hơn 1.000 bình đến nhiều địa phương. Sáng mai, sẽ tiếp tục cung cấp thêm 6.200 bình nữa. Với một lượng bình oxy lớn như vậy, những nhà máy oxy đem đến sự an tâm cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới. 

Quá trình đi bơm bình trước kia rất khó, bệnh nhân thở rất nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng lại phải đi đổi bình. Những nhà máy oxy này sẽ giúp việc sản xuất oxy nhanh hơn và đem đến oxy kịp thời cho các bệnh nhân".

Trước đó, cuối tháng 8, 50.000 bình oxy cũng đã được tập kết tại khu du lịch Đại Nam. Số oxy này do Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Đại Nam đặt mua. Chia sẻ tại livestream ngày 27/8, Chủ tịch Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ không để các bệnh viện dã chiến thiếu oxy, và sẽ cung cấp cho hội ATM oxy của anh Hoàng Tuấn Anh.

Ông Dũng nói rằng ông đã đặt 50.000 bình oxy từ cách đây 3 tháng, cùng với 21 máy tạo oxy mini. "Cách đây 3 tháng tôi dám ký hợp đồng mua 50.000 bình oxy, giờ các bạn đi ra mua 500 cái bình cũng kiếm đâu ra vì Việt Nam chúng ta chưa sản xuất, hoặc giá thành cao quá nên các đơn vị không sản xuất. Khi tôi nhập 21 máy tạo oxy về, tôi hỏi mua bình luôn, tôi hứa là tôi không để các bệnh viện dã chiến thiếu bình", ông Dũng cho biết.

"Khi dịch bệnh xảy ra khó khăn nhất là vật tư y tế, quan trọng nhất là hơi thở. Bạn bè tôi nhiều người nói hãy chia bình oxy lại, tôi nói nếu tôi bán lại cho thị trường chắc cũng lãi cả trăm tỷ, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, làm sao cùng dân mình, cho đất nước mình qua kiếp nạn", ông Huỳnh Uy Dũng nói.

Một trong những ưu điểm nổi bật của những nhà máy oxy mini di động này là chúng có thể lắp đặt được ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam. Ông Dũng nói: "Sáng kiến này tôi đã thiết kế để phục vụ cho khắp mọi miền đất nước. Nơi đâu cần cũng có thể vận chuyển dễ dàng chỉ với 2 xe. 1 xe phía trước chở nhà máy oxy và xe phía sau chở bình."

Cùng với đó, ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ thêm về việc hợp tác một cách chặt chẽ với 3 đơn vị chủ lực của địa phương là Tỉnh đoàn, Công an và Quân đội trong hoạt động thiện nguyện nhằm tỏ rõ sự công khai và minh bạch, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc trong quá trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời ông cũng nêu rõ lý do ông lựa chọn những đơn vị này trợ giúp trong quá trình thiện nguyện.

Ông nói: "Có nhiều tổ chức làm từ thiện nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào 3 đơn vị chủ lực là Tỉnh đoàn, Công an và Quân đội. Nếu tổ chức từ thiện ở địa phương có làm thì kết hợp với 3 lực lượng đó để có thể tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra trong quá trình phục vụ cho nhân dân. Điều chúng ta mong muốn là làm sao để mọi thứ thật tốt đẹp. Lực lượng tỉnh đoàn là lực lượng trẻ, sẵn sàng xông pha, gắn liền với lực lượng công an, quân đội có thể phục vụ tốt nhất cho nhân dân."

Cùng với đó, ông cũng bày tỏ sự rộng mở đối với các tổ chức từ thiện khác muốn hợp tác: "Các lực lượng từ thiện khác có hoạt động liên quan đến trạm oxy này có thể kết hợp với các địa phương, và các đơn vị nêu trên."

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...