Nhiều trẻ em ở Anh, Mỹ bị viêm gan B không rõ nguyên nhân

2022-04-17 21:18:25 0 Bình luận

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) ngày 15/4 cho biết, Anh đang theo dõi ít nhất  74 trường hợp trẻ em mắc một chứng viêm gan bí ẩn. WHO cho biết 3 trường hợp tương tự ở Tây Ban Nha và một số ít ở Ireland đang được điều tra.

Trong khi đó, các quan chức y tế Mỹ cho biết họ đang xem xét 9 trường hợp tương tự. Tất cả đều ở bang Alabama, nhưng các quan chức nói rằng họ đang tìm kiếm xem liệu có nó có xuất hiện ở những nơi khác hay không.

Trong tuyên bố của mình, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ loại trừ viêm gan A, B, C và E là nguyên nhân gây ra hàng loạt ca bệnh ở Anh. Tại Mỹ, nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ phải nhập viện là viêm gan A, B, C. Cũng theo WHO, nCoV và adenovirus cũng được phát hiện trong một số trẻ bị viêm gan.

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), các trẻ em mắc bệnh này ở Mỹ chủ yếu dao động trong độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi, trong đó có hai ca cần cấy ghép gan. Các quan chức của WHO cho biết các trường hợp ở châu Âu có độ tuổi tương tự, song vẫn có một số lớn tuổi hơn.

WHO lần đầu tiên xác định được 10 trường hợp bị viêm gan trong độ tuổi 11 tháng tuổi đến 5 tuổi ở khắp miền trung Scotland, Vương Quốc Anh, vào ngày 5/4. Đáng nói, tất cả trẻ này trước đó không có tiền sử viêm gan, sức khỏe ổn định.

Khi điều tra sâu hơn, tính đến ngày 8/4, giới chức y tế phát hiện tổng cộng 74 trẻ bị viêm gan, gồm cả 10 ca nói trên. Đặc biệt trong đó, 6 trẻ em ở Anh bị bệnh nặng đến mức phải ghép gan. Dù vậy, may mắn là đến 11/4, chưa trẻ em nào tử vong.

Trong khi đó, Sở Y tế Công cộng bang Alabama, Mỹ, cũng xác định có 9 trẻ em, trong độ tuổi từ 1 đến 6, mắc bệnh viêm gan. Tất cả bệnh nhi đều dương tính với adenovirus, hai em cần được ghép gan. Cơ quan này cho biết không trẻ nào có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn trước khi bị viêm gan.

Có hàng chục loại virus Adeno, nhiều loại có liên quan các triệu chứng giống như cảm lạnh, sốt, đau họng và đau mắt đỏ. Tuy nhiên, một số phiên bản có thể gây ra các vấn đề khác, bao gồm viêm trong dạ dày và ruột.

Virus Adeno trước đây có liên quan đến bệnh viêm gan ở trẻ em, nhưng chủ yếu ở những trẻ có hệ miễn dịch suy yếu.

Một số trẻ em châu Âu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Adeno, và một số xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, WHO cho biết cần phải nghiên cứu thêm để tìm ra các mối liên hệ tiềm ẩn của bệnh với từng loại virus cụ thể.

Gan đảm nhiệm việc lọc máu và chống lại nhiễm trùng. Nhiễm trùng gây ra các triệu chứng như vàng da, tiêu chảy và đau bụng. Viêm gan có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...