Những cặp phượt thủ "quên" tuổi tác, mê khám phá vẻ đẹp đất nước

2022-05-20 12:30:44 0 Bình luận
Ở tuổi trên 60- 70, có những cụ ông cụ bà vẫn giữ trong mình nhiệt huyết và đam mê với xê dịch, chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Cặp phượt thủ U70 đi xuyên Việt bằng xe đạp

Ông Mong Phước Minh (70 tuổi, An Giang) và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (68 tuổi, An Giang) đã gây sốt với cộng đồng với đam mê du lịch của mình. Cả hai trước kia là giảng viên, kỹ sư công tác trong ngành nông nghiệp và hóa học. Bên cạnh đó, ông Minh và bà Cúc còn kinh doanh. Công việc kinh doanh thuận lợi, kinh tế vững, từ năm 2002 ông bà dã quyết định nghỉ hưu và đi du lịch.

Hành trang của vợ chồng cho chuyến phượt (Ảnh: NVCC)

Năm 2011, ông bà cùng một nhóm bạn photographer đi phượt đến biển Kép, CamPuchia. Tiếp sau đó, ông bà rủ nhau đi khắp miền Tây  để đến với cột mốc số 0 tại tỉnh Cà Mau. Từ đó đến nay, ông bà đã có hàng chục lần đi phượt Nam, Bắc và 2 lần đi xuyên Việt. Với kinh nghiệm phượt khắp đất nước hình chữ S. Ông bà tiếp tục cùng nhau đi “bụi” khắp Đông Nam Á bằng xe đạp, và đi thăm thú các tiểu bang miền Nam nước Mỹ bằng xe… buýt.

Hai người đã từng đi phượt bằng xe máy qua Việt Nam – Lào – Camphia, và một số lần đến Myanmar và Thái Lan.

Vào năm 2005, cô chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư thanh quản. Khi căn bệnh ung thư thanh quản đã được điều trị và sức khoẻ cô đang tiến triển rất tốt thì đến năm 2007, cô được xét nghiệm mắc thêm một căn bệnh ung thư khác.

Những ngày tháng tiếp theo, ông cùng vợ vượt qua những lần hoá trị, xạ trị. Sau những lần vào hoá chất, tóc bà rụng dần, nhưng những tế bào ung thư ngày càng bé lại và biến mất, cặp vợ chồng già đã cùng nhau chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Và như đã nói, tinh thần vui vẻ sẽ giúp sức khoẻ chúng ta trở nên tốt hơn, vì lẽ đó ông Minh đã lên kế hoạch…đưa vợ đi chơi. 

Cứ thế, đều đặn cứ vài tháng, ông bà lại chất đầy đồ lên con xe máy lâu năm, cùng nhau đi đến những vùng đất mới. Từ những tỉnh miền tây, cho đến các cung đường rừng nơi Tây Nguyên, các chuyến đi dọc ngang Tây Bắc và cả những chuyến đi xuyên Việt. Đến nay cặp vợ chồng đặc biệt này đã đặt dấu chân mình lên mọi miền đất nước.

Đôi bạn U70 khám phá dọc ngang đất nước

Cứ vào độ tháng 9, tháng 10 dương lịch hàng năm, bác Xuân Anh (76 tuổi, Hà Nội) lại cùng bác Hữu Hào (78 tuổi, t.p Hồ Chí Minh) cùng vạch những lộ trình phượt dài ngày (từ 20 ngày đến một tháng). Hai người kẻ bắc, người nam, người tay lái lụa, người là kĩ sư quy hoạch rừng nhiều năm, am hiểu địa hình rừng núi, đặc điểm văn hóa vùng miền đã trở thành cặp đôi “hoàn hảo” cùng nhau rong ruổi những cung đường trên khắp đất nước trong những năm qua.

Sau một tháng rong ruổi đường trường bên bạn đồng hành, 11 tháng còn lại bác Xuân Anh lại cũng chạy miết trên những con đường ngắn với lộ trình 300 km trở lại cùng người bạn đời. Bác thường xuyên đưa bác gái đi chùa, đi lễ hội, đi biển…

Cặp bạn thân chụp cùng người nước ngoài trong một chuyến "phượt" (Ảnh: NVCC)

Thậm chí, năm 2013 bác Xuân Anh và vợ cùng bay vào thành phố Hồ Chí Minh sau đó, bác mượn xe máy của một người bạn đưa vợ đi khắp các vùng miền trong.

Để chuẩn bị sức khỏe cho những chuyến hành trình dài, bác Xuân Anh lúc nào cũng dậy từ  4 rưỡi sáng để đi bộ đến 6 giờ và dành thêm một tiếng nữa để tập những động tác thể dục nhẹ nhàng điều hòa cơ thể và rèn luyện sự dẻo dai. Kết hợp với chế độ ăn phù hợp và luôn giữ tinh thần thư thái, lạc quan để không thấy mình “già”…những điều đó đã giúp bác Xuân Anh trinh phục được những cung đường dài ngắn mà nhiều bạn trẻ còn e dè.

Tình yêu đẹp của cặp vợ chồng phượt thủ già, hứa cùng nhau đi hết Việt Nam

Chú Nguyễn Thanh Long (68 tuổi) và cô Lê Thị Bích Thủy (64 tuổi) ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh không chỉ có tình yêu đẹp, mà còn có đam mê du lịch cùng nhau.

Cặp đôi U70 yêu thích việc du ngoạn bằng xe máy và đi phượt từ lâu đã ngấm vào máu hai con người này. Hơn 60 chuyến đi, 8 năm cùng nhau rong ruổi khắp các cung đường, cô chú đã đặt chân lên khắp bản làng Tây Nguyên, xuôi về miền Tây rồi ngược ra miền Trung.

Chú Long là "tài xế" cho cô Thủy trong những chặng đường khám phá đất nước (Ảnh: NVCC)

Hành trình đi phượt của cô chú nhen nhóm từ một lần tình cờ quen biết với đoàn phượt có tên "Đi để trở về". Sau khi trở thành thành viên chính trong đội và nhận được sự cổ vũ của các bạn trẻ trong diễn đàn phượt, vợ chồng chú Long liền tân trang, sơn sửa lại con xe Dream II, tất tả đi mua đồ nghề phục vụ cho chuyến phượt đầu đời. 

Không những thế, chú Long còn thường xuyên làm xe ôm cho cô Thủy trong những đợt đi từ thiện. Cứ thế, chú yêu những chuyến đi lúc nào không biết. Mỗi lần đi cô Thủy đều cẩn thận gói ghém hành lý đến những bản làng xa xôi nhất của Tây Nguyên giúp cho những trẻ nhỏ, người già, hoàn cảnh khó khăn ở đó. Không những vậy, cô còn vận động, kêu gọi mọi người ủng hộ nào là quần áo, giày dép, tập sách, cơm gạo, mắm muối… Cứ mỗi chuyến đi như vậy, cô Thủy mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi làm được điều ý nghĩa ở những nơi thâm sơn cùng cốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...