Những “chiến sĩ sao vuông” bên trong bệnh viện dã chiến quy mô 21.000 giường tại TP.HCM

2021-07-19 23:56:24 0 Bình luận
Với quy mô 21.000 giường bệnh, bao gồm các Bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 7 và số 8. Khu Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại khu tái định cư An Khánh (TP Thủ Đức), là khu BV dã chiến lớn nhất TP.HCM hiện nay. Tại đây, các “chiến sĩ sao vuông” hàng ngày vẫn luôn xông pha nơi tuyến đầu, phục vụ từng bệnh nhân và “họ” trở thành nhịp cầu nối những trái tim của bệnh nhân với gia đình và các y bác sĩ điều trị.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, áp lực, nguy hiểm nhưng các "chiến sĩ sao vuông" vẫn luôn hết mình với công việc, chung tay cùng người dân thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

Có mặt từ những ngày đầu tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, chiến sĩ Lê Trung Thành, hàng ngày vẫn miệt mài với công việc của mình. Từ chuyển phát hàng hóa thiết yếu, vật dụng cá nhân của người nhà gửi cho các bệnh nhân đến phát cơm cho bệnh nhân. Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự rất nguy hiểm, vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao.

Chiến sĩ Lê Trung Thành, Dân quân thường trực phường Bình Thọ (TP Thủ Đức), tham gia nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3. 

Được biết Trung Thành hiện là sinh viên năm cuối, chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, tại Học viện Cán bộ TP.HCM và đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ thường trực phường Bình Thọ (TP Thủ Đức). Với tình thần nhiệt huyết và vốn tiếng anh ít ỏi của mình, người “chiến sĩ sao vuông” này trở thành nhịp cầu kết nối giữa những bệnh nhân trong và ngoài nước đang điều trị với người thân và gia đình của họ. “Thời gian đầu, vào bệnh viện thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với các bệnh nhận F0, tâm lý của em có phần lo sợ nhưng rồi cũng quen. Nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, nhất là ba và mẹ nên em càng có thêm động lực để cố  gắng hoàn thành tốt công việc, mình phải bảo vệ sức khỏe của bản thân trước rồi mới bảo vệ sức khỏe của mọi người. Bản thân em là sinh viên học ngành xây dựng Đảng, lúc nào cũng phải đi đầu nên em đã tình nguyện, xung phong trở thành những chiến sĩ dân quân đầu tiên vào đây để cùng chung sức với đội ngũ y bác sĩ bảo vệ mọi người” - chiến sĩ Lê Trung Thành chia sẻ.

Các chiến sĩ luôn đảm bảo an toàn và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện công việc. 

Khi nghe tin Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 sắp thành lập, nhiều chiến sĩ dân quân TP.HCM đã tình nguyện viết đơn xin Ban Chỉ huy Quân sự phường. Để được tham gia đội hình phục vụ Khu Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại khu tái định cư An Khánh (TP Thủ Đức).

Đối với những người “chiến sĩ sao vuông” được sát cánh cùng với đội ngũ y bác sĩ, giúp những bệnh nhân mắc COVID-19 vượt qua cơn bệnh là 1 niềm vui vô cùng to lớn. Hàng ngày các chiến sĩ dân quân vẫn miệt mài với công việc của mình là chuyển phát hàng hóa và những vật dụng cá nhân của người nhà gửi đến cho các bệnh nhân và phát cơm cho bệnh nhân. Công việc tưởng chừng đơn giản này nhưng thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn trong quá trình chuẩn bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang thì ngay lập tức sẽ bị lây nhiễm bệnh từ các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Chiến sĩ Lý Hồng Quang Bảo, Dân quân thường trực TP Thủ Đức mong muốn Thành phố sớm chiến thắng đại dịch...

Trước đây em đã tham gia mặt trận chống dịch từ những ngày đầu, năm ngoái em ở khu cách ly Ký túc xá làng Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau đó, em tiếp tực tham gia giữ các chốt phong tỏa, chốt kiểm soát. Hiện tại, em đang tham gia đội hình phục phụ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3. Khi mình có thể đóng góp 1 phần sức của bản thân, để giúp được mọi người được khoẻ mạnh, điều trị hết bệnh COVID-19 và về nhà. Chúng em rất là vui và rất là tự hào đóng góp chút công sức nhỏ bé vào trong cuộc chiến chống COVID-19 của toà thành Phố. Em mong muốn đại dịch này sớm qua nhanh để mọi người có thể trở lại cuộc sống ngày thường và chúng em được về nhà.” - Chiến sĩ Lý Hồng Quang Bảo chia sẻ.

Thượng tá Hồ Thanh Thuỷ - Chính trị viên, phó Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức, được phân công đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 3 phụ trách hậu cần kỹ thuật (từ khi bệnh viện dã chiến được thành lập). Ông cho biết, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (quy mô 3.000 giường) thuộc tòa nhà R6 24 tầng nằm trong quần thể Bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 9 điều trị ca dương tính COVID-19 tại chung cư tái định cư An Khánh thuộc phường Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).

Thượng tá Hồ Thanh Thuỷ được phân công làm Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (từ khi bệnh viện thành lập).

Khi được Bộ Tư lệnh TP.HCM giao nhiệm vụ, BCH QS TP Thủ Đức đã điều động hơn 100 chiến sĩ dân quân, đến dọn dẹp, lau chùi, vận chuyển trang thiết bị y tế, giường điều trị lên các phòng và sắp xếp các giường nằm cho các bệnh nhân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang TP Thủ Đức còn đảm bảo an ninh trật tự các cổng, hướng dẫn các xe hàng, bốc vác hàng hóa vào kho và phân phát đến các phòng của bệnh nhân... Bệnh viện dã chiến số 3 thuộc tầng 2 theo mô hình “tháp 3 tầng” điều trị COVID-19, chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ triệu chứng nhẹ và có triệu chứng. Hiện tại Bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị hơn 2 ngàn bệnh nhân dương tính với COVID-19.

 “Chúng tôi đã phát huy hết vai trò trách nhiệm, thể hiện khả năng, trách nhiệm và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình phục vụ nhân dân đến nơi đến chốn và làm tăng cường lòng tin và mối quan hệ giữa quân và dân…” Thượng tá Hồ Thanh Thuỷ cho biết thêm.

Hàng ngày, tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, các chiến sĩ vẫn nhiệt huyết, âm thầm thực hiện công việc của mình. Họ như nhịp cầu nối giữa các bệnh nhân với đội ngũ y bác sĩ điều trị và người nhà bệnh nhân. 

Hàng ngày, các xe cứu thương và xe buýt loại 50 chỗ, vẫn liên tục chuyển các bệnh nhân COVID-19 tới cách ly, điều trị. Ngày cao điểm, bệnh viện phải tiếp nhận hàng trăm ca F0, các bệnh nhân được hướng dẫn vào khu vực điều trị. Các nhân viên y tế và lực lượng hậu cần tại đây làm việc cật lực, ngoài việc chuyển cơm nước đúng giờ cho người bệnh, liên tục kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc điều trị. Các nhân viên y tế tại đây còn kiêm nhiệm luôn việc kiểm tra điện, nước tại các phòng.

Ông Trần Văn Khanh - Giám đốc phụ trách Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết: “nhờ có lực lượng quân sự hỗ trợ về mặc hậu cần nên đội ngũ y bác sĩ cũng đỡ đần công việc nhiều lắm. Các bệnh nhân sẽ được chăm sóc y tế và được xét nghiệm định kỳ, nếu không có triệu chứng thì thường sau khoảng 3 tuần - 4 tuần là khỏi bệnh".

Mặc dù, dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM vẫn còn nhiều chuyển biến phức tạp, kéo dài nhưng những “chiến sĩ sao vuông” tại đây, vẫn luôn vẫn sát cánh, giúp đỡ những bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng các chiến sĩ dân quân đã sớm có ý thức về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chính các “chiến sĩ sao vuông” đã tô thêm nét đẹp trong mắt của người dân về hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ. Những chiến sĩ vì nhân dân, là nhịp cầu nối trái tim của những bệnh nhân đang điều trị với người nhà, với đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...