Chuyện về hàng nghìn đứa trẻ trong khu cách ly bởi dịch covid-19

2021-06-05 11:20:00 0 Bình luận
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, số trẻ em phải cách ly tại gia đình hoặc ở các địa bàn phải giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung tiếp tục tăng lên, trong đó nhiều em nhỏ phải xa cha mẹ, gia đình, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh em bé 3 tuổi trong khu cách ly tập trung (Ảnh Internet)

Bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh và phải tự lập trong cuộc sống hàng ngày, các em còn có nguy cơ cao bị sang chấn, khủng hoảng tâm lý.

Số liệu từ cơ quan chức năng cho biết, hiện hơn 4.000 trẻ em ở điểm nóng dịch bệnh đang phải đi cách ly tập trung. Ở độ tuổi còn rất nhỏ như vậy, các em phải chia xa gia đình, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, không có người thân bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ... Chắc chắn những đứa trẻ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn - từ sang chấn tâm lý, sự thiếu thốn tình cảm cho tới những vấn đề về sinh hoạt, vật dụng, dinh dưỡng... Hẳn các em là một trong những nhóm đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ nhất hiện nay.

Xuất phát từ tình hình thực tế, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đề xuất "4 gói dịch vụ" quan trọng, cần thiết nhất cho trẻ em trong khu cách ly.

Trước hết là gói chi phí hỗ trợ trẻ điều trị tại bệnh viện, cách ly tập trung vì Covid-19;

Thứ hai là gói đồ dùng thiết yếu, bởi các em rất cần khẩu trang phù hợp kích cỡ, đồ dùng, bàn chải, kem đánh răng, thậm chí đồ chơi, cuốn sách để tạo niềm vui trong khu cách ly.

Thứ ba, gói hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng, sức đề kháng cho trẻ. Ông Nam tính toán, mỗi trẻ cần 2 hộp sữa/ngày, 21 ngày sẽ cần khoảng 1 thùng sữa/em.

Thứ tư là gói hỗ trợ về mặt tâm lý. Vì phải sống trong môi trường cách biệt với xã hội bên ngoài, chỉ có những điều kiện sinh hoạt cơ bản nên cần quan tâm đến việc tăng cường cho trẻ tiếp cận đồ chơi, sách vở hoặc tiếp cận Tổng đài 111 để có thể được tư vấn tâm lý, tổ chức các chương trình tư vấn tâm lý trực tuyến cho trẻ…

Trẻ em trong khu cách ly ở Nậm Pồ, Điện Biên

Được biết, Bộ LĐ-TB&XH đã có quyết định trích Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để trả chi phí trong thời gian các em phải đi cách ly tập trung, 21 ngày (tính từ thời điểm bùng phát dịch lần thứ 4 đến ngày 31/12/2021). Còn các gói hỗ trợ đồ dùng thiết yếu và dinh dưỡng rất cần sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội.

Dịch Covid-19 bùng phát đã làm đảo lộn cuộc sống của toàn xã hội, trong đó trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng. Theo PGS, TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, có 3 nhóm đối tượng trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài nhóm trẻ chịu ảnh hưởng trực tiếp là đang phải đi chữa bệnh, cách ly tập trung còn có nhóm trẻ chịu ảnh hưởng gián tiếp khi bị xáo trộn về điều kiện học tập, sinh hoạt, tác động về mặt tâm lý, chưa kể có thể còn gặp phải áp lực từ người lớn. Kể cả con em lực lượng tuyến đầu cũng đang phải đối diện những tác động về mặt tâm lý khi phải xa bố mẹ... Đặc biệt, nhóm trẻ em chịu "tác động kép" có thể chịu di chứng nặng nề là: Trẻ em yếu thế, tàn tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Cục Trẻ em cũng yêu cầu, các sở phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em.

Bên cạnh đó, các sở thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em ảnh hưởng bởi Covid-19, việc hỗ trợ cho trẻ em hoặc các vấn đề phát sinh, trường hợp khẩn cấp liên quan đến đối tượng trẻ em cho Cục Trẻ em để có giải pháp xử lý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...