Những yếu tố giúp bất động sản trung tâm đứng vững trước biến động thị trường

2020-06-17 22:11:44 0 Bình luận
Vị trí hiếm có, giá bán có xu hướng tăng và khả năng khai thác sinh lời cao chính là những yếu tố khiến bất động sản trung tâm “an toàn” trước mọi biến động thị trường.

Những giá trị tăng trưởng bền vững

Trong lĩnh vực bất động sản, vị trí không chỉ minh chứng cho giá trị của tài sản ở thời điểm hiện tại, mà còn là bảo chứng cho việc tài sản đó gia tăng giá trị trong tương lai. Bất động sản ở những khu vực trung tâm sở hữu những lợi thế sẵn có, mà những khu vực khác không có được như khả năng tăng giá tốt, đặc biệt khi nguồn cung cạn, thanh khoản tốt, dễ khai thác cho thuê...

Điều này một phần lý giải vì sao trong những cuộc khủng hoảng nhà đất, bất động sản khu vực vùng ven, ngoại thành… thường chịu tác động giảm giá đầu tiên, đồng thời mức giảm rất mạnh, còn ở trung tâm thì mức độ tác động sẽ ít hơn, thanh khoản ổn định hơn. Trong khi đó, nếu thị trường chung diễn biến tốt, bất động sản nằm ở những con phố đắc địa tăng trưởng ổn định, đảm bảo sự gia tăng đều đặn về giá trị tài sản, giá cho thuê….

Bất động sản trung tâm chưa bao giờ giảm nhiệt. Nguồn ảnh: shutterstock.

Nhờ vị trí đắc địa, nhu cầu thuê bất động sản trung tâm rất lớn, nhất là từ những chuyên gia làm việc tại các công ty đa quốc gia hay tổ chức quốc tế. Họ ưu ái lựa chọn các dự án hạng sang ở quận nội đô với đầy đủ tiện ích và dịch vụ, thuận tiện di chuyển đến công sở.

Bên cạnh sức hút trên thị trường cho thuê, bất động sản trung tâm thuộc phân khúc cao cấp còn là đích đến của giới thượng lưu. Họ ưa chuộng những nơi an cư trung tâm, vị trí thể hiện đẳng cấp của họ, thuận lợi kết nối các tiện ích dịch vụ trong thành phố song vừa kín đáo và có độ an toàn, bảo mật cao. Chính bởi tính đa dụng và sự khan hiếm nên các dự án trung tâm luôn là tâm điểm, dễ tạo ra lợi nhuận khi mua bán chuyển nhượng.

Giới thượng lưu và nhà đầu tư tiềm lực mạnh ở Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng “săn lùng” bất động sản trung tâm. Tại Hà Nội & TP.HCM, các dự án tọa lạc tại các quận “VIP” như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Quận 1, Quận 3 luôn có sự tăng trưởng bền vững nhờ nguồn cầu lớn và nguồn cung mở bán mới rất khan hiếm. Các nhà đầu tư và khách hàng thượng lưu không ngại xuống tiền để sở hữu các dự án này với mục đích gia tăng giá trị tài sản hiệu quả trong dài hạn.

Dự án trung tâm là “khẩu vị” của khách hàng có gu

Là những sản phẩm sở hữu giá trị gia tăng bền vững nên bất động sản trung tâm luôn có trong bộ sưu tập đầu tư của những khách hàng có tài chính vững vàng. Grandeur Palace - Giảng Võ là một trong những dự án đang nhận được nhiều sự chú ý khi tọa lạc tại số 138B Giảng Võ – trung tâm quận Ba Đình, xứng tầm các khách hàng thượng lưu bởi đẳng cấp sống tinh tế.

Sở hữu vị trí đắc địa của quận trung tâm nhất thủ đô, Grandeur Palace - Giảng Võ chính là giao điểm thịnh vượng, nơi kết nối thuận lợi tới các khu vực hành chính, kinh tế, giải trí du lịch của Thủ đô. Để tìm kiếm những dự án có vị trí tương đương trên thị trường Hà Nội vào thời điểm này gần như không có.

Không chỉ hiếm hoi bởi vị trí giữa trung tâm Ba Đình, số lượng căn hộ ở đây cũng chỉ có 68 sản phẩm, gồm cả biệt thự và căn hộ. Số lượng hiếm nên giá trị tài sản tại dự án này có xu hướng gia tăng tốt khi quỹ đất nội đô ngày một giảm dần.

Không gian sống sang trọng bên trong Grandeur Palace - Giảng Võ.

Khu vực này cũng nằm cận kề trụ sở nhiều cơ quan, đại sứ quán, tổ chức quốc  tế, tập đoàn đa quốc gia. Bởi vậy Grandeur Palace - Giảng Võ có cơ hội đón các khách thuê là những chuyên gia nước ngoài, nhân viên ngoại giao, chuyên gia cao cấp... Đây là những đối tượng sẵn sàng chi tiền để hưởng thụ không gian sống sang trọng. Nguồn khách thuê này không chỉ ổn định mà còn sinh lời tốt vì giá thuê có thể tăng cao theo thời gian.

Cùng với những giá trị sẵn có bởi lợi thế vị trí, Grandeur Palace - Giảng Võ còn trở nên đắt giá hơn khi chủ đầu tư Văn Phú – Invest kiến tạo những giá trị độc bản trong từng biệt thự và căn hộ dành riêng cho khách hàng thượng lưu.

Yếu tố hoàn thiện cuộc sống thượng lưu của cư dân tại đây chính là những đặc quyền riêng tư chuẩn 5 sao. Khi sinh sống tại Grandeur Palace - Giảng Võ, cư dân có thể di chuyển bằng dịch vụ xe hơi hạng sang, dịch vụ đưa đón công sở, dịch vụ quản gia với đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Tận hưởng tầm nhìn panorama tại bể bơi bốn mùa chiều dài 50m trên tầng cao nhất hay chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè cùng dịch vụ tổ chức tiệc tại gia tiêu chuẩn khách sạn hạng sang. Sức khỏe của cư dân được quan tâm với dịch vụ đặt lịch khám liên kết với các bệnh viện quốc tế tại Hà Nội. Đồng thời, không gian sống tại dự án cũng tuyệt đối riêng tư với an ninh 24/7 – đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhóm khách hàng đẳng cấp.

Yếu tố dịch vụ 5 sao cộng hưởng với vị trí hiếm có đã mang đến những trải nghiệm duy nhất cho chủ sở hữu, giúp nâng tầm giá trị của dự án. Đồng thời, những giá trị này tạo lợi thế cạnh tranh khi chủ sở hữu muốn khai thác cho thuê hoặc giao dịch chuyển nhượng.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại trung tâm Hà Nội dần vơi đi mỗi ngày thì sự xuất hiện của Grandeur Palace - Giảng Võ mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm với giá trị vĩnh cửu cho khách hàng và nhà đầu tư thông thái.

Trong những năm gần đây, tập đoàn luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và hàng năm, Văn Phú – Invest đã phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật (khuyết tật) và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre thực hiện trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đến thăm và tặng quà trẻ khuyết tật, các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện mắt địa phương.

Tham dự Lễ trao học bổng Nhân Thiện tại Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi bày tỏ sự trân trọng đối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Bến Tre. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi giàu tính nhân văn và rất có ý nghĩa trong thời điểm cả tỉnh đang đẩy mạnh việc học tập làm theo di chúc Bác.

“Hoạt động của Hội như hệ sinh thái với phương thức “hình nón lá” đã phát huy hiệu quả. Trong đó, các chi hội, phân hội đã phát huy vai trò vành của nón lá. Tỉnh hội là chóp nón đã huy động được các giá trị nhân văn tốt đẹp và đang được nhân lên” – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi khẳng định.

Đồng chí Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao học bổng cho sinh viên  là người khuyết tật đang theo học thạc sĩ

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho chương trình của Hội trong 2 năm 2019 và 2020. Theo đó, số tiền được phân bổ thành nhiều đợt, phục vụ cho các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...