Nỗi niềm Apax Leaders: Cú vực dậy sau đại dịch

2023-04-05 18:20:00 0 Bình luận
Tại thời điểm Apax đang khẳng định vị trí, niềm tin tốt đẹp trong lòng công chúng thì đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và kéo dài; Thế nhưng “đường đến thành công đâu trải bước hoa hồng”.

Gục ngã đâu chỉ riêng ai

Thời gian qua, cái tên Apax Leaders đã trở thành chủ đề bàn tán xôn sao vì những khó khăn chông chất khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang chịu đựng.  Apax Leaders là hệ thống Anh ngữ tiên phong về 3T (Teacher – Textbook - Technology) với 100% giáo viên bản ngữ chất lượng cao, giáo trình chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy.

Được giới thiệu với sứ mệnh tạo ra một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, chuẩn bị hành trang hội nhập cho thế hệ trẻ trở thành công dân toàn cầu. Đặc biệt lại được dẫn dắt bởi doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy - người được công chúng biết đến với cái tên "Shark Thủy" Chủ tịch Tập đoàn Egroup, doanh nghiệp có bề dày lịch sử tại Việt Nam. Không khó để hiểu vì sao Apax lại nhanh chóng chiếm trọn   được niềm tin của phụ huynh và học sinh cả nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, Apax Leaders đã có hệ thống trung tâm giảng dạy tiếng Anh ESL và IELTS hàng đầu Việt Nam với gần 130 trung tâm, trải khắp 32 tỉnh, thành trên cả nước với hàng vạn học viên theo học. Đặc biệt, chỉ riêng năm 2019, Apax đã cho ra mắt hơn 60 trung tâm mới, gấp đôi số trung tâm mà các đối thủ phải mất gần 20 năm mới đạt được.

Từ một đơn vị hàng đầu về đào tạo Anh ngữ trong cả nước nhưng cũng không thoát khỏi hậu quả của đại dịch Covid - 19

Thế nhưng “đường đến thành công không trải bước hoa hồng”, Tại thời điểm Apax đang khẳng định vị trí, niềm tin tốt đẹp trong lòng công chúng thì đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và kéo dài.

Theo báo cáo của Cục quản lý kinh doanh trong quý I năm 2021, số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại là 5.203 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 23.837 doanh nghiệp, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Apax cũng phải riêng ai, để tồn tại qua khủng hoảng Covid đã là một kỳ tích, Apax phải chịu những gánh nặng rất lớn tường chừng nhưng kông thể vượt qua. Các cơ sở giáo dục của hệ thống buộc phải đóng cửa trong hơn 2 năm (2020 – 2021), không có nguồn thu.

Khi dịch được kiểm soát, các trung tâm tiếng Anh bắt đầu được mở cửa trở lại. Apax Leaders cũng như nhiều đơn vị khác đối mặt với rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất là doanh nghiệp về giáo dục chịu rất nhiều quy định khắt khe về hoạt động, một số trung tâm bị gián đoạn về hoạt động, làm ảnh hưởng không tốt tới chất lượng học tập của học viên và gây ra những bức xúc trong lòng cho một số phụ huynh đã gửi gắm niềm tin vào thương hiệu mà tập thể Apax đã dầy công tâm huyết xây dựng.

Phục hồi sau đại dịch là chuỗi những khó khăn

Có qua gian khó mới thấu tận “cam lai”, khẳng định trước báo giới, Shark Thủy cho biết cá nhân ông cùng với toàn thể đội ngũ nhân sự của tập đoàn vẫn đang hằng ngày nỗ lực làm việc hết mình để khắc phục khó khăn từ đại dịch và ảnh hưởng từ thị trường tài chính nhằm đảm bảo thực hiện cam kết với các cổ đông, khách hàng và đối tác đặc biệt là phụ huynh và học sinh thân yêu.

Để khắc phục những khó khăn trước mắt, Shark Thủy cho biết Tập đoàn đã có kế hoạch phục hồi hệ thống và đang tập trung tái cấu trúc đơn vị thành viên giáo dục lớn nhất của Egroup là Apax English/Apax Leaders đến hết quý 1/2023 nhằm tối ưu hóa chi phí mặt bằng và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phục hồi sau đại dịch là một quá trình gian nan.

Doanh nghiệp có rủi ro của doanh nghiệp, Apax cũng không ngoại lệ, trrước tình hình không phải của riêng ai, để nâng cao chất lượng giảng dạy và duy trì sự ổn định trong hoạt động của hệ thống, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập đã cam kết với phụ huynh và giữ vững chất lượng hàng đầu về đào tạo Anh ngữ, Apax thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ để tiến hành kế hoạch tái cấu trúc chung cho hệ thống.

Apax cũng đã xây dựng phương án để xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những đối tác, nhà cung cấp, cán bộ, nhân viên của mình, đảm bảo hệ thống sớm ổn định trở lại với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, mang lại nhiều hơn nữa giá trị cho các học viên và khách hàng đã tin yêu.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường và nội lực hiện tại của doanh nghiệp, cần hơn là sự thấu hiểu để vượt qua để không xa vào tình cảnh như của nhiều doanh nghiệp, bởi hơn ai hết một doah nghiệp tử tế, đặc biệt là doanh nghiệp về giao dục đào tạo luôn hiểu, phía sau mỗi cán bộ nhân viên là cả gia đình, phía sau đối tác là sự kỳ vọng và hơn ai hết là bên trong mỗi phụ huynh, học sinh là mong muốn về một tương lai tốt đẹp cùng sự phát triển đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...