Nỗi niềm người con gái khuyết tật sắp sinh con

2015-12-17 19:45:45 0 Bình luận
Chúng tôi thật ngỡ ngàng khi gặp người con gái còn rất trẻ, tuy có khuôn mặt dễ thương nhưng đôi chân lại teo tóp, đôi tay khẳng khiu yếu ớt, cứ rời chiếc xe lăn là chỉ có thể nằm…
Hàng ngày người chồng trẻ cùng cảnh ngộ, nỗ lực đẩy chiếc xe lăn đưa vợ đi khắp con đường thôn trong huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bán tăm tre, tăm bông…những sản phẩm do chính những người khuyết tật làm ra. Người con gái trẻ ấy lại luôn nở nụ cười, bởi ước mơ thiên chức được làm mẹ, một thai nhi hơn 7 tháng tuổi mà chị đang mang sắp chào đời. Thế nhưng, dường như mọi người xung quanh lại đang ái ngại, liệu ước mơ ấy có đến với 2 mẹ con vẹn tròn? Đó là chị Ngô Thị Hạnh, 22 tuổi, có chồng là anh Lương Văn Hà, 21 tuổi (người dân tộc Nùng), cả hai cùng ở xã Cư Elang huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), nhưng lại vượt hàng trăm ki lô mét xuống vùng đất Khánh Hòa mưu sinh.


Vợ chồng chị Hạnh trên con đường mưu sinh
         
Một buổi chiều Thu nhẹ nắng, chúng tôi cùng nhóm các bạn trẻ trong Hội từ thiện Trái tim từ bi ở Nha Trang đến xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, nơi vợ chồng trẻ kể trên đang được một gia đình Thiếu tá trong quân đội cưu mang. Thấy nét mặt Hạnh tỏ rõ niềm vui mừng, đặc biệt, đến thăm vợ chồng Hạnh còn có bác sĩ chuyên khoa sản ở Bệnh viện tỉnh đến khám thai và tư vấn sức khỏe tại nhà trọ cho Hạnh. 


Bác sĩ khoa sản BVKH thăm khám thai cho chị Hạnh tại nhà trọ.
       
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh, 30 tuổi (vợ Thiếu tá Diệp Bảo Quốc, đang công tác ở Huyện đội Diên Khánh), người chủ nhà tốt bụng cho này biết: “Tôi cũng là người khuyết tật, tuổi thơ tôi từng qua vô vàn nhọc nhằn gian khó, từng phải đi hát dong để mưu sinh. Tôi vô cùng hạnh phúc có được một người chồng bao dung và hết lòng chăm lo cho vợ con và có được ngôi nhà hạnh phúc, ấm cúng như ngày nay. Khi gặp các em, lại biết gia cảnh của Hạnh và cả bên chồng rất nghèo, mẹ mất, cha già yếu, Hạnh là cô gái bị liệt cả hai chân lúc mới 3 tuổi, nhưng em có nghị lực phi thường, quyết tâm lao động chính đáng và thiết tha với thiên chức được làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác. Hiện nay, vợ chồng tôi chỉ có thể giúp các em ăn, ở chung với gia đình. Nhưng còn việc sinh đẻ của em, thực lòng tôi rất lo lắng. May thay, nay biết có bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện tỉnh đến khám, còn tặng thêm tiền, quà. Đây là nguồn động viên rất thiết thực, vợ chồng Hạnh chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc về tình cảm đong đầy tình người yêu thương và gia đình tôi cũng được vui lây”. 
       
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi biết hoàn cảnh của cặp vợ chồng là người khuyết tật, người vợ đã mang thai sắp đến ngày sinh. Bác sĩ khoa sản của bệnh viện đã đến tận nơi trọ khám thai và tư vấn sức khỏe sinh sản. Với thân hình sản phụ khuyết tật, không được như những sản phụ bình thường khác, vì vậy tới ngày sinh, nếu sản phụ đến bệnh viện chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm hơn.
   

Nhóm bạn trẻ trao tiền hỗ trợ vợ chồng chị Hạnh tại nhà trọ.  
     
Nhận được sự thăm hỏi, động viên và sẻ chia của nhiều người và cộng đồng,  chị Ngô Thị Hạnh xúc động nói: “Thật quá bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng, chị Thanh chủ nhà cho ăn, ở nhờ, nhóm các bạn trẻ Hội từ thiện Trái tim từ bi trao tiền…đặc biệt là sự quan tâm của các bác sĩ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Ngay từ bây giờ tôi cứ hình dung đứa con (dù con trai hay gái) sẽ ra đời trọn vẹn, khỏe mạnh. Lớn lên, tôi sẽ kể con nghe, để cảm nhận về những tình cảm, sự cưu mang giúp đỡ đầy ắp tính nhân văn cao cả của bà con, cô bác, của cộng đồng ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Sẽ là kỳ diệu hơn, mai đây con của chúng tôi sẽ hết lòng chăm sóc cha mẹ và như thế cuộc đời này sẽ đẹp thêm biết bao”. 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Hoặc: Tòa soạn Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập - Tầng 9 Tòa nhà Công nghệ Cao
Số 4 Phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.32003150

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...