Tiger Woods có thể thành người tàn tật khi dập nát 2 chân sau tai nạn

2021-02-28 09:59:14 0 Bình luận
Người hâm mộ làng golf thế giới nói chung và Mỹ nói tiếng thực sự sốc khi hay tin về mức độ chấn thương của Tiger Woods sau vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Tay golf huyền thoại này đã bị dập nát 2 chân và có thể phải giã từ sự nghiệp.

Chiếc xe hơi của Tiger Woods nát bét sau vụ tai nạn (ảnh AFP)

Theo báo giới Mỹ, Woods đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn xe hơi khiến anh bị chấn thương nặng ở cả hai chân. Huyền thoại golf 45 tuổi người Mỹ đã được kéo khỏi đống đổ nát của chiếc SUV của mình trước khi được các nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện ở Los Angeles.

Woods đã được phẫu thuật khẩn cấp sau khi các nhân viên cứu hỏa giúp anh tỉnh lại khỏi đống đổ nát tại một điểm nóng về tai nạn ở Rancho Palos Verdes lúc 7 giờ 15 sáng 23.2 (giờ địa phương).

Woods được cho là đã lao xe khỏi đường ở một đoạn dốc với tốc độ "nhanh", đâm một biển báo trên đường, một cái cây và sau đó chiếc SUV Genesis GV80 của anh lật vài vòng. Chiếc xe dừng lại trong bụi cây bên đường nơi Woods được phát hiện bị mắc kẹt trong xe và được những người ở gần hiện trường báo động khi nghe thấy tiếng va chạm.

Các bác sĩ cho biết Woods bị gãy xương nhiều ở phần trên và dưới của xương chày còn xương mác ở tình trạng “nát vụn”. Tình trạng này buộc bác sĩ phải lắp các thanh kim loại, đinh vít và đinh ghim vào xương ống chân phải và xương đùi của Woods sau vụ tai nạn khủng khiếp.

Theo AFP, Woods sau đó được cho là "tỉnh táo, phản ứng tốt và đang hồi phục trong phòng bệnh". Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles, Alex Villanueva cho biết tay golf huyền thoại đã "may mắn còn sống". Woods đã thắt dây an toàn nên giúp anh sống sót, cùng với túi khí được kích hoạt, theo tiết lộ của một cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles cho biết thêm, phần đầu xe và cản sau của xe Woods "đã bị phá hủy hoàn toàn". “Nội thất ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn, điều này giúp anh ấy có cơ hội sống sót, nếu không thì đó sẽ là một vụ tai nạn chết người”, quan chức cảnh sát Alex Villanueva nói.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Hạt Los Angeles, Daryl Osby cho biết phải sử dụng một thanh nạy và rìu để phá kính chắn gió để đưa Woods ra khỏi chiếc xe.

Woods được vận chuyển đến Trung tâm Y tế Harbour-UCLA trong tình trạng ổn định với những vết thương nghiêm trọng. Anish Mahajan, Giám đốc Y tế của trung tâm, cho biết: "Ông Woods bị chấn thương nghiêm trọng ở chân phải và được các chuyên gia chấn thương chỉnh hình điều trị trong quá trình phẫu thuật khẩn cấp (ở cẳng chân phải và mắt cá chân)”. Huyền thoại thể thao người Mỹ cũng bị gãy xương chày trên và dưới, cũng như xương mác. Các chấn thương khác bao gồm cơ và mô mềm của chân.

Mahajan cho biết, cơ bắp xung quanh xương được cắt để giảm sưng tấy, đồng thời không tiên lượng gì, hoặc liệu Woods có thể chơi golf trở lại hay không. Theo điều tra ban đầu, Woods đang trên đường đến chơi golf với các ngôi sao bóng bầu dục Mỹ là Drew Brees và Justin Herbert thì tai nạn xảy ra. Woods ở tại khu nghỉ mát The Terranea, theo tờ The Sun.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...