Phát hiện sai phạm trong Dự án của FLC tại Vĩnh Phúc
Dự án Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và các cơ quan chức năng do những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến pháp luật về đê điều và quản lý đất đai. Cụ thể, các công trình này được xây dựng trên bãi sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc mà không có ý kiến thẩm định về thoát lũ và an toàn đê điều từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vi phạm trực tiếp Luật Đê điều.
Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) được khánh thành vào tháng 12/2021 (Ảnh: FLC).
Trước tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các vi phạm tại khu vực bãi đê tả Hồng, huyện Vĩnh Tường. Tuy nhiên, theo phản ánh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa có báo cáo cụ thể về việc xử lý các vi phạm này, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài và tiếp tục phát sinh những công trình mới không tuân thủ quy định pháp luật về đê điều.
Đáng chú ý, vào năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 495/2024 về công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai. Kết luận này nêu rõ Dự án Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc đã xây dựng công trình trên bãi sông Hồng mà chưa có ý kiến thẩm định về thoát lũ, an toàn đê điều từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ, vi phạm Luật Đê điều.
Trước những vi phạm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật. Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm, cần chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài ra, vào tháng 2/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 lãnh đạo và nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn FLC liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các sai phạm liên quan đến Tập đoàn FLC.
Để giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, không để tình trạng vi phạm kéo dài và tiếp tục phát sinh. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương để đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và hiệu quả.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.