Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

2023-07-31 20:00:00 0 Bình luận
Sáng ngày 31/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng ( Ảnh: VGP)

Cùng đi có: Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14h30' ngày 30/7 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (TP. Bảo Lộc), khiến một khối lượng lớn đất, đá đổ sập vùi lấp hoàn toàn Chốt Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc khiến 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và 1 người dân bị chôn vùi. Đến nay, đã tìm thấy thi thể của 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chia buồn và động gia đình Thượng úy Lê Ánh Sáng (ngụ tại Phường 2, TP. Bảo Lộc) là 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo, đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bài bản đồng thời phân luồng hướng dẫn giao thông.

Tuy nhiên, dự báo trong 3 ngày tới, khu vực này tiếp tục mưa với lượng khoảng 150 mm cùng với khối lượng đất đá sạt lở lớn nên công tác cứu hộ sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Các bộ đều có chung quan điểm đề nghị tỉnh phải tiến hành khảo sát toàn diện các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và cương quyết di dời các hộ dân, công sở, trường học ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh thực tế gần đây cho thấy mức độ thiệt hại của thiên tai ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu diễn biến nhanh hơn dự báo và khó đoán định. Đây là tín hiệu không bình thường, vì thế Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác.

Ngay tại tỉnh Lâm Đồng cũng chưa từng ghi nhận đợt mưa lớn liên tục, kéo dài như lần này, cùng với nền đất yếu đã gây ra các vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình xây dựng đặc biệt nghiêm trọng như ở thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao khi huy động ngay các lực lượng chức năng đến hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và phân luồng giao thông, đồng thời cho rằng đây là kinh nghiệm quý báu không chỉ cho Lâm Đồng mà còn các địa phương khác.

Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả, "phải tuyệt đối không để có bất cứ sự cố nào", "bảo đảm an toàn tuyệt đối" cho các lực lượng chức năng do đây là khu vực hẹp lại tập trung đông người và theo quan sát của Phó Thủ tướng, còn có thể tiếp tục xảy ra sạt lở vì mưa tại khu vực hiện trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải kiểm soát thông tin, để thông tin ra công chúng phải đúng mực, chuẩn xác, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh của các nạn nhân, Phó Thủ tướng cho biết muộn nhất sáng ngày mai sẽ có Bằng Tổ quốc ghi công cho các chiến sĩ đã hy sinh.

Cùng với công tác cứu hộ tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải tập trung rà soát tất cả những điểm có nguy cơ sạt lở khác để có ngay phương án xử lý, đặc biệt là di dời các hộ dân, tuyệt đối không để có bất cứ thiệt hại nào về người.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai) tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo chung về cảnh báo nguy cơ, ứng phó trong mùa mưa bão năm nay.

Về dài hạn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong tương lai sẽ phải sống chung với biến đổi khí hậu, vì vậy các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đều cần tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các công trình giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng, giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...