(HOANHAP.VN) – Dù bị đình chỉ hoạt động từ ngày 16/3 bởi Sở Y tế Hà Nội, nhưng phòng khám tại địa chỉ 709 Giải Phóng vẫn dùng giấy phép hoạt động cũ mở cửa khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Trong vai người khám bệnh, nhóm PV tiếp cận với phòng khám 709 giải phóng. Theo như quan sát phòng khám thường xuyên có bệnh nhân ra vào và phần lớn là bệnh nhân từ tỉnh, huyện ngoại thành. Theo chị T. người bán vé số đối diện 709 Giải Phóng thì mấy ngày nay dù chị chỉ bán một lúc buổi chiều nhưng ngày nào cũng thấy bệnh nhân ra vào.
Để tìm hiểu sâu hơn, nhóm PV đã gọi điện thoại đến số 097.969.xxxx một người tên Hương tự xưng là tư vấn viên của phòng khám khẳng định phòng khám vẫn tiếp tục khám bệnh, nếu như có nhu cầu khám bệnh thì đăng ký họ tên trước để Hương đưa mã số đến khám, lấy lý do quê ở xa nên chưa chủ động được thời điểm khám nên PV cúp máy. Sau đó, nhóm PV tiến vào trong phòng khám và đặt lịch khám bệnh. Kỳ lạ thay, cả 3 người tiếp đón đều lắc đầu và yêu cầu trước khi đến khám phải gọi điện đặt trước mã số khám bệnh còn nếu không thì sẽ không khám?! Khi được hỏi phải gọi điện số nào để có được mã số khám bệnh thì được trả lời: “Anh cứ tìm trên internet ý”!
Khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép?
Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của phòng khám này, nhóm PV tiếp xúc với anh N. (Ngoại thành Hà Nội) vừa bước chân ra khỏi phòng khám. Anh N. cho biết biết phòng khám 709 Giải Phóng qua internet vì đơn vị này quảng cáo rất mạnh, chuyên trị vấn đề về tai mũi họng và trĩ nên đến thăm khám và điều trị. Để làm bằng chứng, anh N. còn đưa ra sổ khám chữa bệnh cùng kết quả xét nghiệm máu cho nhóm PV.

Mảnh giấy được dán tạm bợ để che đi chữ "Nhân Ái"
Và kỳ lạ hơn nữa là sổ khám bệnh của anh N. ghi hàng chữ to đùng “PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ÁI GIẢI PHÓNG”.
Tiếp đón chúng tôi trên căn phòng tầng 5, ở ngoài có biển “CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN LONG”, chị Tạ Thị Lợi cho biết mình là chủ tịch hội đồng quản trị công ty và cũng là đơn vị quản lý phòng khám 709 Giải Phóng. Chị Lợi xác nhận mấy ngày gần đây phòng khám có mở cửa và khám bệnh. Khi được hỏi phòng khám 709 Giải Phóng đã được cấp phép hoạt động hay chưa thì chị Lợi thoái thác rằng đi công tác xa nên chưa lên Sở Y tế lấy được và hiện tại thì chưa có.
Né cơ quan chức năng bằng chiêu thay tên nhưng giữ nguyên giấy phép hoạt động cũ
Tại thời điểm ngày 5/7/2017, tại địa chỉ 709 Giải Phóng vẫn treo biển hiệu quảng cáo với giấy phép khám chữa bệnh số 2021/SYT-GPHĐ, và theo thông tin chung tôi nắm được thì giấy phép hoạt động này mang tên phòng khám đa khoa Nhân Ái địa chỉ số 709, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội được quản lý bởi Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Minh Bang có chủ sở hữu mang tên Tạ Thị Lợi.

Giấy phép hoạt động đã bị đình chỉ nhưng vẫn để trên biển hiệu để qua mặt bệnh nhân và cơ quan chức năng.
Chủ trương của Bộ Y tế thời gian gần đây là tăng cường kiểm tra, giám sát các phòng khám chữa bệnh kinh tế tư nhân: Thường xuyên kiểm tra biển hiệu quảng cáo, người hành nghề hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, việc thực hiện các quy chế chuyên môn. Khi kiểm tra, thanh tra phát hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, không bao che sai phạm, thực hiện xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, kết hợp với các hình thức phạt bổ sung theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ như: Tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, tước giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật.
Việc để biển hiệu quảng cáo trong thời gian chờ xin giấy phép mới là hành vi gian lận, đánh lừa người tiêu dùng và qua mặt các cơ quan kiểm tra nhằm hoạt động chui.
Rất mong thanh tra sở Y tế Hà Nội vào cuộc để làm rõ vấn đề này, tránh gây hoang mang cho các bệnh nhân tới khám chữa bệnh.
Trước đó, theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 16/3 Sở đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám đa khoa Nhân Ái địa chỉ số 709, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội do phát hiện hàng loạt sai phạm khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại đây.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện phòng khám này thực hiện một số kỹ thuật không nằm trong danh mục kỹ thuật đăng ký và được phê duyệt.
Cụ thể, Phòng khám Đa khoa Nhân Ái Hà Nội thực hiện làm xét nghiệm trong giờ hành chính, làm điện tâm đồ cho bệnh nhân, trong khi các kỹ thuật đó là không được phép.
Cùng với đó, tại phòng khám xuất hiện bệnh nhân đang điều trị lưu trú dài ngày, mặc dù theo quy định, phòng khám không được phép lưu bệnh nhân quá 24 giờ
Trong giấy phép đăng ký hoạt động phòng khám đa khoa Nhân Ái đăng ký hoạt động 6 chuyên khoa, nhưng tại thời điểm kiểm tra trong giờ hành chính chỉ có 2 bác sĩ chuyên khoa nội và chuyên khoa ngoại có mặt, do vậy không đủ điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó, phòng khám có 3 bác sĩ Trung Quốc, tuy nhiên hai người trong số đó đã về nước nhưng chưa rút giấy phép. Bác sĩ Trung Quốc còn lại không có mặt .
Ngoài ra, Phòng khám Nhân Ái 709 Giải Phóng bị phát hiện có một số thiết bị y tế lắp đặt và sử dụng không nằm trong danh mục được phê duyệt. Phòng khám này còn để bệnh nhân lưu trú lại nhiều ngày, trong khi theo quy định không được phép lưu bệnh nhân quá 24 giờ. Việc xử lý rác thải y tế cũng chưa đúng với quy định.
Thanh Phong