Phường An Lưu (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương): Bức tranh kinh tế nhiều khởi sắc

2020-06-18 16:47:50 0 Bình luận
An Lưu, Kinh Môn là vùng đất có bề dày về truyền thống lịch sử, văn hiến. Các thế hệ tiền nhân xưa đã để lại trên vùng đất này một di sản văn hóa vô cùng phong phú dưới dạng vật thể và phi vật thể. Trong những năm qua phường An Lưu thực sự đã trở thành điểm sáng về sự năng động trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chúng ta sẽ không mấy ngạc nhiên về sức bật mạnh mẽ của  An Lưu, mảnh đất đã từng hun  đúc từ cội nguồn của truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng,  trong kháng chiến chống thực dân Pháp, An Lưu, Kinh Môn là căn cứ địa vùng chiến khu Trần Hưng Đạo (tức Đệ tứ chiến khu Đông Triều được thành lập ngày 8/6/1945), Truyền thống là nền tảng, là động lực tạo đà cho An Lưu tiến nhanh, tiến mạnh cùng đất nước trong giai đoạn đổi mới đất nước, giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường An Lưu, thị xã Kinh, Môn Hải Dương.

Năm năm qua Đảng bộ, nhân dân phường An Lưu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, trong bối cảnh tình hình chính trị và nền kinh tế ổn định. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển gắn với bảo vệ môi trường; công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo hiệu quả, tạo được lòng tin trong nhân dân; sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Kinh Môn, với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền;  sự năng động trong cách nghĩ, cách làm, chủ động tháo gỡ khắc phục khó khăn,  phường xác định đúng khâu đột phá, trên cơ sở nhận diện tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Lưu đã tạo nên sắc diện mới cho bức tranh kinh tế và diện  mạo đô thị, nông thôn, để từ đó đề ra  những giải pháp thu hút mọi nguồn lực, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức bật cho An Lưu phát triển toàn diện, an ninh chính tị được giữ vũng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện…Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, An Lưu còn phải đối mặt với một số khó khăn , hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đó là sản xuất TTCN và xây dựng phát triển chưa mạnh, chưa khai tác tiềm năng thế mạnh của địa phương; nghề cơ khí, nhôm kính, may mặc… vẫn chỉ dừng quy mô hộ gia đình, chất lựơng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp là những hạn chế cần dược khắc phục…

Đảng bộ và nhân dân An Lưu đã nỗ lực phấn đấu, giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt 13,1%năm (mục tiêu Đại hội đề ra 12,7%); giá trị sản xuất năm 2020 ước  đạt 717 tỷ 414 triệu đồng. Trong đó: Nông nghiệp ước đạt 7,0% năm,  tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 25,2% năm, Dịch vụ Thương mại 66,9 % năm… cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 71.200.000đ, tăng 33,900.000đ so với năm 2015…

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vệ sinh môi trường; quản lý các nguồn thu, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp  các loại thuế và quỹ cho Nhà nước…

Công tác giáo dục - đào tạo phát triển mạnh, toàn diện, hàng năm số giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, đều tăng, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 100%....3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 7/7 khu dân cư xây dựng, chỉnh sửa bổ sung được Quy ước và thực hiện có hiệu quả. 100% các khu dân cư giữ vững và duy trì là khu dân cư văn hóa; phường có 20 CLB thể dục thể thao; văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chuyển biến tích cực…Thực hiện tốt công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân,  Hoạt động của MTTQ, Đoàn thanh niên, phụ nữ, CCB… tích cực.  Thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ. Hàng năm xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ tình thương… Phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng được 46 ngôi nhà tình nghĩa cho người có công… Duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu và công tác trật tự trị an, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu khám và gọi công dân nhập ngũ…Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính được thực hiện  theo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Lễ Hội truyền thống.

Phường An Lưu là trung  tâm văn hóa - chính trị - xã hội của thị xã Kinh Môn. Đảng bộ phường rất quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện, hiệu quả... Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, đào tạo cán bộ, thực hiện Đề án Sắp xếp , kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị… Đảng ủy thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra…, Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vũng mạnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội Đảng bộ phường An Lưu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, huy  động và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm no phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt bình quân từ 13% trở lên. Cơ cấu kinh tế năm 2025: nông nghiệp 5,5%; TTCN và xây dựng 22,5%; Dịch vụ Thương mại 72%;  thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/ người /năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%.

Giữ vững danh hiệu 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giũ vững danh hiệu 7/7 khu dân cư văn hóa…hoàn thành các chi tiêu xây dựng tiêu chí phường đô thị loại III; Xây dựng 2 khu đô thị mới, Trung tâm thương mại - Chợ dân sinh và khuôn viên cây xanh, chỉnh trang không gian đô thị đạt tiêu trí đô thị loại III. Đảm bảo giũ vũng an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng, xây dựng mới trường THCS và trường Tiểu học An Lưu, Quy hoạch di chuyển trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND ra vị trí mới…

Những định hướng quan trọng của Đảng bộ, chính quyền chỉ đạo triển khai, được sự tiếp sức của mỗi người dân nơi đây đi lên bằng sức lao động cần cù sáng tạo… phường An Lưu đã thực sự trở thành điểm sáng về sự năng động trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. làm thay đổi diện mạo đô thị, bức tranh kinh tế đa sắc mầu  Công - Nông - Thương phát triển cùng với cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.   

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...