Như Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã phản ánh, nhiều công trình tại phường Cầu Giấy đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng (TTXD), phá vỡ quy hoạch chung. Sự việc kéo dài khiến dư luận, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương bệnh binh và đông đảo cử tri trên địa bàn vô cùng trăn trở về tính nghiêm minh của pháp luật.
Hi vọng từ một lời cam kết
Để làm rõ thông tin và đáp ứng nguyện vọng của bạn đọc, sáng ngày 03/03/2026, Phóng viên Tạp chí Hòa Nhập đã có buổi làm việc trực tiếp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy.
Tại buổi làm việc, ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã có những chia sẻ mang tính tiếp thu. Ông Kiên khẳng định mạnh mẽ với phóng viên rằng cơ quan chức năng đã và sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm nêu trên. Để minh chứng cho sự sát sao của chính quyền, ông Kiên lập tức cử ông Vĩnh - cán bộ phụ trách địa bàn, trực tiếp đưa phóng viên xuống hiện trường để ghi nhận thực tế xử lý các công trình. Ông Vĩnh cũng chia sẻ rằng công trình 8 ngách 7 ngõ 381 Nguyễn Khang và số 27 Ngõ 260/40 đường Cầu Giấy đã được kiểm tra và yêu cầu dỡ bỏ phần sai phạm.
Thái độ hợp tác và sự cam kết ban đầu của cán bộ quản lý đã nhen nhóm lên hy vọng về việc kỷ cương đô thị sẽ sớm được lập lại, đáp lại niềm tin của nhân dân.
Thực tế "nửa vời" tại hiện trường
Thế nhưng, những gì "mục sở thị" tại các điểm nóng lại là một câu chuyện khác, khiến niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã vội tắt.
Tại công trình số 8 ngách 7 ngõ 381 Nguyễn Khang, khung cảnh tĩnh lặng đến khó hiểu. Hiện trạng sai phạm vẫn còn nguyên vẹn như những gì người dân đã phản ánh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tháo dỡ hay khắc phục, công trường vắng bóng thợ thuyền. Trái ngược với lời của ông Vĩnh về việc đã xử lý vi phạm.

Di chuyển sang số 27 Ngõ 260/40 đường Cầu Giấy, tình hình có chút thay đổi nhưng chưa thể hiện được sự quyết liệt cần có. Phần sai phạm ở tầng tum chỉ được dỡ bỏ một phần nhỏ, dường như chỉ để đối phó. Tại thời điểm kiểm tra, thợ thi công đều không có mặt, tiến độ khắc phục hậu quả dường như đang bị "đóng băng" có chủ đích.


Đáng chú ý nhất phải kể đến công trình tại số 101 Khúc Thừa Dụ. Bất chấp sự quan tâm của báo chí, công nhân vẫn đang thi công bên trong. Khi tiến vào, một vi phạm nghiêm trọng lộ rõ: cấu trúc của 3 căn liền kề đã bị đập thông hoàn toàn, biến đổi công năng và kiến trúc khác xa so với quy hoạch. Việc làm này không chỉ là sự coi thường pháp luật mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về kết cấu và an toàn phòng cháy chữa cháy. Sự hiện diện của thợ thi công tại đây khiến những cam kết về việc xử lý nghiêm trở nên thiếu trọng lượng.



Khoảng cách mênh mông giữa Nghị quyết và hành động
Chứng kiến thực tế này, những cựu chiến binh, những người có công với cách mạng không khỏi xót xa. Họ trăn trở với phóng viên rằng: Phải chăng đang có sự buông lỏng quản lý, dung túng cho sai phạm tồn tại ngay giữa trung tâm Thủ đô?
Sự yếu kém hoặc cố tình này này đi ngược lại hoàn toàn với những chủ trương lớn của Thành phố và Phường. Cần nhắc lại, Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rất gay gắt về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị và TTXD; yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.
Hơn thế nữa, ngay tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cầu Giấy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đã đặt ra chỉ tiêu vô cùng rõ ràng: "Phát hiện, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng đạt 100%; Tỷ lệ kiểm soát công trình xây dựng có phép đạt 100%".
Nghị quyết viết rất hay, chỉ tiêu đặt ra rất đẹp, nhưng việc để công trình 101 Khúc Thừa Dụ ngang nhiên đập thông 3 căn liền kề, hay những công trình khác chỉ dỡ bỏ "lấy lệ" đã phơi bày một lỗ hổng quá lớn trong khâu thực thi pháp luật.
Làm sao có thể xây dựng phường Cầu Giấy thành "đô thị văn minh, hiện đại" khi lời nói của cán bộ quản lý không đi đôi với việc làm? Việc chậm trễ xử lý, để sai phạm hoàn thiện và đưa vào sử dụng không chỉ tạo ra "tiền lệ xấu" mà còn làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của nhân dân, của những đối tượng chính sách vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.
Thiết nghĩ, đã đến lúc UBND phường Cầu Giấy cần khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm các vi phạm tại phường Cầu Giấy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Đừng để những Nghị quyết, Chỉ thị đúng đắn của Đảng và Nhà nước bị vô hiệu hóa bởi sự thờ ơ của cơ sở.
Tạp chí điện tử Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Bình luận bài viết