Quận 1: Công tác tuyên giáo bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận

2023-02-10 14:21:13 0 Bình luận
Ngày 10/2, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và sơ kết thực hiện Kế hoạch 05-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy và thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị sáng 10/2. 

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, giải pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo, nhất là các hoạt động trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện thực tiễn.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị  của Trung ương và Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đến cấp ủy tổ chức cơ sở đảng” được quan tâm thực hiện, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Đảng đã được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân; đẩy nhanh công tác biên soạn Biên niên Lịch sử Đảng bộ quận giai đoạn 2000 - 2020, dự kiến quý II/2023 sẽ trình Hội đồng thẩm định cấp thành phố.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu đẩy mạnh khai thác và tận dụng tối đa mặt tích cực của internet và các nền tảng mạng xã hội trong các hoạt động tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên Trang tin điện tử Đảng bộ quận và thông qua Hệ thống trang Cột cờ Thủ Ngữ (Facebook, YouTube, Zalo). Trong đó, chủ động tuyên truyền các sự kiện lịch sử, lịch sử dân tộc; chủ động xây dựng, biên tập video clip về lịch sử hình thành, phát triển, những bài hát và hình ảnh để quảng bá, giới thiệu về Quận 1.

Có mặt phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đánh giá cao hoạt hoạt động Tuyên giáo của Quận ủy Quận 1, đã triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại kết quả tích cực, được Thành phố ghi nhận.

Năm 2023, đứng trước những yêu cầu và thách thức của thực tiễn luôn có nhiều biến động, Bí thư Quận ủy đề nghị các cán bộ, hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ tuyên giáo trọng tâm của địa phương nói riêng, Thành phố nói chung. Chương trình hoạt động Tuyên giáo của năm cần được xây dựng thống nhất, phù hợp thực tiễn và con người. Bản thân người làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy tốt vai trò đi trước mở đường, tập trung vào công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị của Đảng.

Đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, kịp thời tham mưu định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm phát sinh mà dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, các cấp chính quyền cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, thể hiện được vai trò là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp, định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế....

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. Đồng thời, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...