Quảng Nam: Tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" giai đoạn 2018 – 2021

2021-08-09 16:33:55 0 Bình luận
Vừa qua, tại Quảng Nam, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tổng kết dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn 2018 – 2021 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

                                     Tham dự buổi lễ có sự tham gia trực tuyến của bà Ritu K Tariayl - Giám đốc Phòng Phát triển xã hội của USAID Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Viện trưởng ACDC cùng 25 khách mời. Ngoài ra, tại sự kiện này còn có sự tham dự trực tiếp của 33 đại biểu đến từ UBND tỉnh, các Sở: LĐTBXH, Y tế, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Xây dựng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Hội người khuyết tật (NKT) tỉnh cùng đại diện Hội khuyết tật các huyện/thị/thành, đại diện Phòng LĐTBXH các huyện/thị/thành, Trung tâm y tế huyện Thăng Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí.

                                   Quang cảnh Lễ tổng kết Dự án

 Theo báo cáo, Quảng Nam thực hiện Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" giai đoạn 2018 – 2021 bắt đầu triển khai từ tháng 03/2019 đến tháng 08/2021. Dự án đã tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức của các bên liên quan và cả NKT về vấn đề khuyết tật cũng như xây dựng các mô hình mẫu thiết thực, như: Mô hình Nhà trung chuyển, thí điểm tuyến xe buýt tiếp cận cho NKT. Dự án cũng đã hoàn thành 03 đường dốc tiếp cận tại các trụ sở UBND; 01 lối xuống biển tiếp cận cho NKT tại bãi biển Tam Thanh và 01 mô hình nhà chờ xe buýt tiếp cận cho NKT đang được triển khai, có thể áp dụng nhân rộng trong tương lai. Ngoài ra, Dự án này đã góp phần nâng cao năng lực cho NKT và cán bộ Hội NKT. Các lớp tập huấn hòa nhập khuyết tật, đào tạo NKT trở thành giảng viên nguồn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, về hòa nhập khuyết tật, sống độc lập… được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Kết quả, đã có hơn 2.754 NKT và gia đình NKT được tiếp cận hoạt động của dự án và có những thay đổi rõ nét.

Viện trưởng Viện ACDC Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ về những thành tựu hoạt động đã đạt được của Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho NKT” tại Quảng Nam

Trong năm 2020, nhằm góp phần hỗ trợ và sẻ chia những khó khăn với NKT, thông qua dự án, nhà tài trợ USAID và ACDC đã trao 700 suất quà cho NKT bị ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Nông Sơn và Nam Trà My; hỗ trợ sách giáo khoa cùng bàn ghế cho 02 trường tiểu học gồm trường tiểu học số 3 Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và trường tiểu học Phù Đổng, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ lợp 04 mái nhà cho NKT tại Nông Sơn và tại Làng Hòa Bình Quảng Nam do ảnh hưởng bởi mưa bão.

Nói về thành quả của dự án, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Lưu Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Quản lý dự án chia sẻ: “Hoạt động của dự án rất nhiều lĩnh vực, tuy nhiên chúng tôi tâm đắc nhất là việc hỗ trợ nâng cao năng lực người khuyết tật cũng như việc tiếp cận các chính sách đã được lồng ghép, triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, kịp thời. Qua 3 năm triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thay mặt Ban quản lý dự án cũng như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chúng tôi đánh giá rất cao và cảm ơn dự án đã đồng hành cùng với chúng tôi để triển khai các nội dung, mục tiêu đề ra. Đến bây giờ thì có thể phấn khởi khẳng định rằng, các nội dung, chỉ tiêu, hoạt động từ đầu khi xây dựng dự án cơ bản đã đạt được.”.

                                     

Cuối buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng cuốn sách với tiêu đề “Đánh thức” - ghi lại các câu chuyện thành công của dự án và quà lưu niệm cho các đơn vị thực hiện dự án. Ngoài ra, Ban quản lý Dự án cũng đã trao tặng biểu trưng của tỉnh Quảng Nam nhằm ghi nhận sự tài trợ của USAID cũng như các tổ chức và các cá nhân đã có đóng góp cho thành công của dự án./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...