Quỹ Hành trình xanh ủng hộ "Tháng Nhân đạo 2019" do Hội chữ thập đỏ Hà Nội phát động

2019-05-05 22:54:17 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 5/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung sức vì nhân đạo” - Phát động “Tháng Nhân đạo 2019” với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã đến dự.

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Tháng Nhân đạo với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, với mục tiêu phấn đấu hỗ trợ từ 7.000 đến 10.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp.

Đông đảo các hội viên, tình nguyện viên của Quỹ Hành trình xanh NCB tham gia chương trình


Tại lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ôn lại truyền thống phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Hỗ trợ xây cầu, hỗ trợ mổ tim, trao tặng nhà Chữ thập đỏ, xe lăn, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế,... cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; Giao lưu với những người có hoàn cảnh khó khăn, các nhà hảo tâm, các đại sứ đồng hành cùng Tháng Nhân đạo; Tôn vinh các nhóm, CLB thiện nguyện trên địa bàn thành phố.


Bà Trần Hải Anh (Áo xanh, bên phải) - PCT ngân hàng NCB - Chủ tịch quỹ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn


Tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn thành phố, các đơn vị, Chi hội trực thuộc tập trung huy động mọi nguồn lực, nhân lực trợ giúp hiệu quả những mảnh đời khó khăn. Từ đó, mang đến những niềm tin, niềm vui, sự khởi đầu mới cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Theo đó, ngay tại Lễ phát động bước đầu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận được trên 15,3 tỷ đồng từ sự ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của Quỹ Hành Trình Xanh NCB


Chia sẻ với hoàn cảnh của hai cháu Đức Anh và Đức Hiếu (con chị Lê Thị Thu Hà mất do tai nạn giao thông), nhóm bạn của chị Hà đã trao tặng các cháu sổ tiết kiệm trị giá 215 triệu đồng, đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cũng trao tặng các cháu 260 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ qua kênh của Hội Chữ thập đỏ phường. 


Hai cháu Đức Anh và Đức Hiếu nhận ủng hộ tại chương trình

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã vận động nhắn tin ủng hộ chương trình “Mái ấm nhân đạo cho hộ nghèo vùng biên cương”, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới được hỗ trợ sinh kế hoặc hỗ trợ xây nhà.


Bà Bùi Thanh Hương, Giám đốc Quỹ Hành trình xanh (Áo xanh, ngồi giữa) có những chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện của Quỹ


Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá: Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “Ngân hàng bò”, "Chung sức vì biển đảo quê hương”, phong trào “Hiến máu tình nguyện”,... Qua đó, giúp cho hàng trăm ngàn gia đình có nhà để ở, có con giống, vật nuôi để cải thiện kinh tế, có những suất quà để vui tết, đón xuân, có máu để kịp thời cấp cứu và điều trị, có điều kiện để vượt qua thiên tai, bão lũ, tái thiết cuộc sống,... Thông qua các hoạt động đầy nhân văn đó, Hội đã khẳng định được vai trò nòng cốt, điều phối và cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội của Thành phố; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.


Ban Tổ chức tôn vinh các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện có nhiều đóng góp cho cộng đồng


Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho rằng, việc ôn lại truyền thống của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tổ chức nhân đạo lớn nhất toàn cầu là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thêm tự hào về tổ chức đồng thời tiếp tục cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt sứ mệnh của Phong trào và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào là “Nhân đạo, vô tư, độc lập, trung lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu”. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ hai Hội Chữ thập đỏ tổ chức phát động Tháng Nhân đạo, là tháng cao điểm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân làm nhân đạo góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; thúc đẩy công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.


Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể của Thành phố cần xác định nhiệm vụ công tác nhân đạo trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong công tác nhân đạo. 


Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hãy chung tay giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, tích cực tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo và các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ triển khai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...