Quyết phá công viên làm bãi đỗ xe dù dân không đồng thuận
Công viên cây xanh thảm cỏ này sẽ không còn tồn tại.
Ảnh: Nam Cường.
Sau khi Tiền phong phản ánh về tâm tư
nguyện vọng của người dân phường Thuận Phước (Hải Châu – Đà Nẵng) về việc dân
tha thiết muốn thành phố cho giữ lại khu khuôn viên cây xanh thảm cỏ trong khu
dân cư thay vì phá bỏ để làm một bãi đỗ xe, sáng nay (7/1), lần đầu tiên chính
quyền đã gặp gỡ người dân với mục đích “thông báo quy hoạch dự án bãi đỗ xe Thuận Phước”.
Bà Lê Thị Thuận – Chủ tịch phường Thuận Phước cho
biết, lãnh đạo UBND phường, bên cạnh sự đồng thuận cao về quy hoạch dự án thì vẫn
còn đó những băn khoăn, lo lắng rất lớn.
Lo lắng của phường cũng chính là tâm tư nguyện vọng của người dân. Vì thế, trước khi triển khai dự án, các cơ quan chức năng nhất thiết phải giải thích cho dân thấu hiểu.
Ông Lê Anh khẳng định dự án bãi đỗ xe Thuận Phước vẫn
sẽ triển khai. Ảnh: Nam Cường.
Bà Phan Thị Hương (tổ trưởng tổ 30A) cho rằng, công
viên Thuận Phước là lá phổi xanh của người dân khu vực, vì thế dân kiên quyết
phản đối thành phố phá bỏ nó để đem về một dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng
trật tự trị an.
Ông Nguyễn Tự Lĩnh – Bí thư chi bộ khối dân phố các tổ 30 cho rằng hiện sân chơi, công viên cây xanh trên địa bàn rất ít, thành phố lại đi phá công viên làm bãi đỗ xe là đi ngược với quy luật tự nhiên.
“Phải đặt lên bàn cân tính toán. Thành phố được gì, dân được gì trong dự án này? Chỉ thu được năm vài tỷ đồng nhưng đem về ô nhiễm, mất an toàn và hơn hết là mất lòng tin của nhân dân. Thử hỏi có nên làm hay không?”. Ông Nguyễn Hữu Sinh (56 Cao Xuân Dục) cho rằng, làm bãi đỗ xe nhỏ thì được chứ kinh doanh bến xe tuyệt đối không.
Người dân phản đối. Ảnh: Nam Cường.
Đại diện người dân, các tổ trưởng tổ dân phố 30A,
B,C 32 A,B,C cho rằng, đáng lẽ trước khi quy hoạch làm bãi đỗ xe, thành phố hỏi
dân trước. Cuộc họp dân diễn ra sáng nay, nhưng UBND phường, quận mới chỉ làm
giấy mời chiều 6/1 nên nhiều người dân không tới được, đại diện các tổ dân phố
đã làm đơn phản đối dự án gửi trực tiếp đến ông Lê Anh – Chủ tịch UBND quận Hải
Châu.
Theo ông Lê Anh, cuộc họp này là để thông báo một lần nữa chủ trương của thành phố cho dân biết. Thừa nhận người dân những lo lắng, băn khoăn của người dân là chính đáng, song ông Anh cho biết bãi đỗ xe vẫn phải được triển khai vì đó là quy hoạch từ 2010. Đây chỉ là 1 trong 22 bãi đỗ xe trên toàn địa bàn quận (toàn thành phố sẽ có 158 bãi đỗ xe).
Bản thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe. Ảnh: Nam Cường.
“Bãi đỗ xe này chỉ cho phép xe 16 chỗ trở xuống, tuyệt đối không có xe tải, không lưu thông hàng hóa. Xe vào đỗ phải sạch, không có dịch vụ rửa xe, sửa xe ở đây. Nếu sau này hoạt động phát hiện nhà đầu tư là Cty Triết Thuần không tuân thủ, sẽ phạt nặng” – ông Lê Anh khẳng định.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.