Shark Việt: 'Tạo ra giá trị cho xã hội là mục tiêu hàng đầu'

2020-01-24 20:14:54 0 Bình luận
Bản lĩnh và táo bạo là hai từ được nhắc đến nhiều nhất khi nói về tính cách của ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT Intracom. Từ hai bàn tay trắng, ông từng bước đưa Intracom trở thành một doanh nghiệp đa ngành có tiếng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT Intracom.

Chặng đường đầy giông bão

Hơn 30 năm lăn lộn trên thương trường, kinh qua nhiều vị trí công việc quan trọng tại các doanh nghiệp quốc doanh lớn như Sông Đà, Handico rồi tách ra lập doanh nghiệp riêng Intracom, tại mỗi vị trí, mỗi đơn vị công tác, ông Nguyễn Thanh Việt với tính cách mạnh mẽ đều đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể và từng bước chinh phục.

Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Việt ngày nào đã trải qua biết bao giông bão. Những năm đầu khởi nghiệp của Intracom rơi vào thời điểm Việt Nam bị ảnh hưởng của vòng xoáy khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Để cứu lấy các dự án đang dang dở, ông phải đi gõ cửa các ngân hàng, làm việc thâu đêm với cộng sự, tham dự những cuộc họp căng thẳng với đối tác để duy trì dự án.

Từ mảng bất động sản, xây dựng, ông dần mở rộng sang lĩnh vực như, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp… mỗi bước đi là một bước dò đường. Nhờ đó, từ một văn phòng đi thuê nhỏ hẹp, đội ngũ nhân sự chỉ vỏn vẹn vài người thân tín cùng nhau vượt qua khó khăn, đến nay Intracom đã lớn mạnh thành công ty đa ngành có tiếng ở Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, đầu tư tài chính, y tế…

Dự án Intracom Riverside tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh của Intracom

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Nguyễn Thanh Việt chia sẻ: “Không có con đường nào rải đầy hoa hồng. Kinh doanh luôn phải dựa vào biến thiên của thị trường, nếu biết tiến biết thoái phù hợp thì việc ắt thành công”.

Ông Nguyễn Thanh Việt tâm sự, sinh ra tại một vùng quê nghèo và lớn lên trong gian khó chưa bao giờ là điều khiến ông tự ti, ngược lại nó còn là động lực giúp ông đồng cảm với số đông và quyết tâm vượt lên. “Ta không thể chọn được nơi ta sinh ra, nhưng quan trọng là ta đã thừa hưởng nền giáo dục như thế nào. Tôi có lý tưởng của riêng mình, sau này lại có cơ duyên tu học Phật pháp, tôi đã được nhận những điều tốt đẹp và mong muốn có thể chia sẻ nó với tất cả mọi người khi có cơ hội.

Trước đây, tôi thường chia sẻ với những người thân quen ở quy mô nhỏ, nhưng sau này, khi gặp gỡ các startup tôi nhận ra rằng tôi nên mang kinh nghiệm của mình chia sẻ với nhiều người hơn”. Đó cũng là lí do vì sao qua hai mùa ngồi ghế nóng của chương trình Shark Tank vị shark này đã thay đổi khẩu vị đầu tư. Các dự án mà ông rót vốn không chỉ thuộc các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Intracom mà còn mở rộng thêm cả công nghệ, du lịch, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm…

Ngoài công việc kinh doanh ông Việt còn giành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về phật giáo, với ông, phật tại tâm và kinh doanh ngoài tạo ra giá trị vật chất, thì sứ mạng lớn hơn của mình là cống hiến cho cộng đồng. Bệnh viện Phương Đông của ông là nơi còn chữa cả tâm bệnh cho bệnh nhân.

Khi nói về mối quan hệ giữa phật giáo và kinh doanh, ông cho hay: “Đạo Phật đã thay đổi cuộc đời tôi, đó là một góc thiêng liêng như tôn giáo. Mục tiêu phấn đấu của tôi không phải là nhiều tiền, nhiều dự án, giúp được nhiều người vì “nhiều” cũng chỉ là hữu hạn mà mục tiêu cuối cùng của tôi là quên mình đi. Làm được điều đó rất khó, phải thực tập, tu tập từng ngày và dù con đường ấy nhiều gian nan nhưng tôi luôn tâm niệm đó là lẽ sống”.

Đầu tư thời gian, công sức cho các startup

Liên tục trong mùa 2 và 3 của chương trình, ông là nhà đầu tư dẫn đầu dàn cá mập về số vốn đầu tư, trong đó có thương vụ lên đến 6 triệu USD. Trong và ngay sau khi chương trình Shark Tank kết thúc, 2/7 startup mùa 3 đã được ông rót vốn thành công, các startup khác cũng đang trong quá trình thẩm định. Ông nổi tiếng trong giới đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp bởi tuyên ngôn đầu tư không giới hạn vào những lĩnh vực xã hội thiếu, con người cần.

Không chỉ là đầu tư vốn, ông Nguyễn Thanh Việt còn đầu tư thời gian, công sức, kinh nghiệm cho các startup. Dù bận rộn công việc nhưng ông vẫn thường xuyên tham dự các buổi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng doanh nghiệp trẻ, startup và sinh viên, các cuộc thi cổ vũ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thế hệ trẻ.

Nhờ tính cách gần gũi, hài hước, thân tình mà ông Nguyễn Thanh Việt được rất nhiều người yêu quý. Những câu chuyện kinh doanh thực tế, những bài học quản lý vận hành doanh nghiệp được ông chia sẻ cũng đã tiếp thêm động lực cho nhiều startup trên chặng đường khởi động và nuôi dưỡng sự nghiệp.

Ông tâm niệm: “Quan trọng nhất với một người kinh doanh là văn hóa kinh doanh, là cái tâm của mình gắn với công việc. Trong kinh doanh tiền không phải là tất cả, tăng trưởng và tạo ra các giá trị cho xã hội mới là mục tiêu hàng đầu”. Vì vậy, các lĩnh vực Intracom đầu tư đều lấy con người làm trung tâm và đặt chữ tâm trong từng sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm và thương hiệu Intracom đã xuất hiện khắp trong và ngoài nước, xây dựng lòng tin với đối tác, khách hàng.

Cũng chính vì lẽ đó mà dù nhiều người khuyên can, ông vẫn quyết đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực y tế với Tổ hợp Y tế Phương Đông tại số 9 Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Với ông, đây không chỉ là hoạt động đầu tư đơn thuần mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, là hành động thiết thực góp phần chăm lo sức khoẻ cho người dân.

Hiện dự án đã hoàn thiện giai đoạn I và đi vào hoạt động, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng cao dành cho mọi người. Giai đoạn tiếp theo dự án sẽ triển khai tiếp các hạng mục gồm: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, khu nội trú, khu chăm sóc người già, phục hồi chức năng, tế bào gốc, trường đại học Y…

Bên cạnh việc đầu tư vào chất lượng khám chữa bệnh và cơ sở vật chất, chuỗi chương trình “Phương Đông vì sức khỏe cộng đồng” đã mang đến cơ hội cho người dân thủ đô tiếp cận miễn phí với dịch vụ y tế cao cấp, Quỹ học bổng Phương Đông và Intracom đã đồng hành với các Trường đại học và các sinh viên y khoa trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong tương lai. Trong những năm tiếp theo, Intracom đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phát triển các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, mở rộng các hoạt động trong khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1963 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi, ông Việt dành 16 năm để công tác tại công ty Sông Đà, nắm giữ các chức vụ lãnh đạo từ giám đốc xí nghiệp, đến phó giám đốc rồi giám đốc công ty. Năm 2002, ông Việt thành lập công ty Đầu tư hạ tầng và Giao thông (Intracom), kinh doanh theo hướng đa ngành, từ xây dựng, thủy điện, bất động sản đến y tế.

Trong tập 4 mùa 2 chương trình Shark Tank Việt Nam, bên cạnh những gương mặt quen thuộc của Shark Linh, Shark Phú, Shark Hưng và Shark Dzung Nguyễn, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của một nhân tố mới, Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom).

Hoa Lan

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...