"Siêu nhân chăn sắt" vượt biến cố tự làm chân giả

2022-05-18 22:08:49 0 Bình luận
Khi đang là kỹ sư công nghiệp đầy triển vọng, anh Liang Kaiyu gặp tai nạn và mất đi chiếc chân trái. Bằng ý tưởng và sự khéo léo của mình, anh đã tự chế tạo chiếc chân giả và được mọi người gọi với biệt danh "Siêu nhân chân sắt".

Liang Kaiyu (30 tuổi), sống tại Trung Quốc là nhân vật nổi tiếng khắp mạng xã hội với biệt danh "Iron Leg Man" (Siêu nhân chân sắt). Nguyên nhân là anh này đã tự chế cho mình hiếc chân giả có đèn LED và bộ giảm xóc cho riêng mình.

Anh từng là một kỹ sư công nghệ, bố của 2 đứa trẻ. Tuy nhiên, tai nạn lao động vào tháng 1/2020 đã lấy đi chiếc chân trái của anh.  Tinh thần của anh đã xuống dốc trong vài tháng đầu sau phẫu thuật, anh nói rằng cảm giác cuộc sống của mình lúc đó "như một chuyến tàu lượn siêu tốc".

"Trong một khoảnh khắc tôi vừa cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và tràn đầy hy vọng vào tương lai, thì ngay giây sau tôi lại trốn trong chăn và bật khóc", anh kể với CCTV.

Laing tự chế tạo chân giả cho mình (Ảnh: Zing)

Sau khi được xem một số video về những người khuyết tật đi bộ trên đường hay đi xe đạp với chân, tay giả, thái độ của anh dần thay đổi.

"Tôi đột nhiên tìm thấy hy vọng. Sự chú ý chuyển từ đôi chân sang cách mà tôi sẽ sống hết cuộc đời này".

Liang bắt đầu học cách sử dụng chân giả, sau đó nâng cấp nó với bộ giảm xóc và sạc từ tính vì anh gặp vấn đề về mất cân bằng cơ chân và mất sức. Bây giờ, anh đã có thể điều chỉnh độ dài của chân giả và sạc nó bất kỳ lúc nào với bộ sạc di động.

Hiện tại, anh dành phần lớn thời gian để nghiên cứu tự làm chân giả, vì đa số chân giả bán trên thị trường đều có giá thành cao. Anh cũng hợp tác với một số công ty thiết kế và cung cấp dữ liệu để giúp họ hiểu trải nghiệm của anh ấy khi sử dụng chân tay giả cho họ.

Liang cho biết anh đang dùng những hình ảnh của bản thân để truyền cảm hứng cho những người có khiếm khuyết giống mình, để họ có thể cởi mở hơn, CCTV đưa tin.

Khuyết tật dù trong hoàn cảnh nào cũng không phải là vấn đề, mà chính là cách chúng ta nhìn nhận về bản thân và cuộc sóng như thế nào. Đã có nhiều tấm gương khuyết tật giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sông, truyền cảm hứng đến bao người.

Tất cả họ đang minh chứng cho thế giới rằng mình "tàn nhưng không phế".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...