Tập đoàn Vạn Phúc phản hồi về thông tin xây dựng không phép, trái phép tại khu đô thị Vạn Phúc City

2021-03-07 17:49:08 0 Bình luận
Chiều ngày 5/3, Tập đoàn Vạn Phúc đã có phản hồi chính thức, bác bỏ những thông tin được cho là sai sự thật về Khu đô thị Vạn Phúc City (Tp. Thủ Đức) được đăng tải trên một số kênh thông tin. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng chủ đầu tư xây dựng nhiều công trình không phép, hàng loạt công trình tại Khu đô thị Vạn Phúc City dần hoàn thiện khi chưa được cấp phép.

Nhiều thông tin đăng tải trước đó đã “cáo buộc” Tập đoàn Vạn Phúc đã xây dựng, dần hoàn thiện nhiều hạng mục trong khu đô thị Vạn Phúc City như: công viên chuyên đề, hồ điều tiết… Khi các công trình trên chưa tổ chức đấu thầu, chưa chọn được nhà thầu nhưng vẫn tiến hành xây dựng.

“Trong khi đó, các hoạt động kinh doanh tại khu cảnh quan công viên chuyên đề, rác thải, nước thải… trong khu đô thị lớn gần 200 ha như Vạn Phúc City sẽ là một vấn đề lớn. Với việc chủ đầu tư tiến hành xây dựng hàng loạt hạng mục công trình trong Khu đô thị Vạn Phúc mà chưa được cơ quan chức năng thẩm định, lựa chọn và khảo sát như nói trên sẽ tạo ra hậu quả về lâu về dài mà chính cư dân là người sẽ phải gánh chịu” – nội dung được một số kênh thông tin phản ánh.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City cũng bị tố là chưa hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng và vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, có nhiều dấu hiệu xây kè lấn sông và tiến hành xây dựng hàng loạt công trình khi chưa được cấp phép.

Liên quan đến nội dung đăng tải trên, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) khẳng định những thông tin này là “KHÔNG CHÍNH XÁC”.

Thông cáo báo chí của Tạp đoàn Vạn Phúc nêu rõ, căn cứ vào Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 12/8/20217 của UBND thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiêt tỉ lệ 1/500 Công viên chuyên đề (Công viên nước), và hồ điều tiết tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Căn cứ theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND thành phố về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 20/01/2004, Quyết định số 6495/QĐ-UB và 6496/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND thành phố giao cho Công ty TNHH Vạn Phúc tổ chức xây dựng hạ tầng chung dự án (trong đó có các công viên công cộng).

Công văn số 7990/VP-ĐT ngày 23/7/2018, đã giao cho sở ngành thành phố và UBND quận tổ chức đấu thầu lựa chọn hình thức thực hiện dự án Công viên chuyên đề (Công viên nước) đúng theo quy định hiện hành, đồng thời hướng dẫn công ty CP Đầu tư địa ốc Vạn Phúc tham gia đấu thầu theo quy định. Qua đó, chủ đầu tư khu đô thị Vạn Phúc City khẳng định đã tuân thủ và thực hiện theo đúng các điều mục, hạng mục tại các quyết định nói trên.

Hình ảnh thực tế (mới nhất) khu vực sẽ thực hiện xây dụng Công viên chuyên đề (Công viên nước) tại Khu đô thị Vạn Phúc City. 

Phần tô đỏ - khu vực xây dựng Công viên chuyên đề (Công viên nước). 

Cụ thể, Tập đoàn Vạn Phúc chỉ triển khai xây dựng các công viên công cộng theo đúng các quyết định trên. Đối với Công viên chuyên đề (công viên nước) mà các kênh đăng thông tin là đã triển khai xây dựng và hoàn thiện. Chủ đầu tư khẳng định không có hoạt động xây dựng nào ở khu vực Công viên chuyên đề (Công viên nước). Và hiện nay khu vực này vẫn đang là bãi đất trống đang được quây rào tôn nhằm đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, Tập đoàn Vạn Phúc cũng bác bỏ những nhận định chung về việc xả rác, chất thải gây ô nhiễm, tắc nghẽn dòng chảy của hồ điều tiết. Chủ đầu tư khẳng định đây là những nhận định chung và không đúng thực tế đối với hồ điều tiết tại dự án Vạn Phúc City. 

Theo đó, Hồ điều tiết tại dự án được thông suốt 2 đầu với hệ thống Kênh và công đối lưu, tự động đóng mở. Bên cạnh đó nước thải sinh hoạt và hệ thống nước mưa được điều tiết bằng các hệ thống cống dẫn đến trạm xử lý nước thải. Sau khi nước thải được xử lý mới đưa ra hệ thống dẫn thoát của hồ điều tiết và kênh. 

Hình ảnh hạng mục công viên công cộng được Van Phuc Group hoàn thiện theo đúng quy định. 

Đối với thông tin Van Phuc City làm kè lấn sông Sài Gòn, Tập đoàn Vạn Phúc cho biết đã thực hiện đúng thiết kế theo: Văn bản số: 5895/SGTVT-GTT ngày 5/8/2011 của Sở GTVT TP.HCM. Trong quá trình triển khai, công trình luôn được các cơ quan chức năng: Sở Xây Dựng TP.HCM, Sở GT-VT TP.HCM, UBND quận Thủ Đức theo dõi sát sao và đã có nghiệm thu, kết luận bằng văn bản

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...